Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số ở biên giới

Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số ở biên giới

Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, già làng A Lào (làng Đăk Răng, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) luôn là người đi đầu trong phát triển kinh tế, tham gia tích cực các hoạt động tại địa phương và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc tuyên truyền, phổ biết pháp luật đến bà con người dân tộc thiểu số. Qua đó, giúp cuộc sống bà con ngày càng phát triển, góp phần vào giữ vững tình hình an ninh, trật tự trên tuyến biên giới.

Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số ở biên giới ảnh 1Già làng A Lào (làng Đăk Răng, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) luôn một lòng tin Đảng và không ngừng nỗ lực trong việc học tập theo tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Già làng A Lào sinh ra tại làng Đăk Răng và từng là người lính Bộ đội cụ Hồ tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Do đó, già A Lào luôn một lòng tin Đảng và không ngừng nỗ lực trong việc học tập theo tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điển hình như việc già A Lào đã tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây mì (sắn) kém hiệu quả sang trồng cà phê cho kinh tế cao hơn. Kết hợp với việc nuôi hơn 1.000m2 ao cá đã mang lại nguồn thu nhập gần 100 triệu đồng/năm. Đây là con số rất lớn đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số, nhất là tại vùng biên giới như xã Pờ Y.

Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số ở biên giới ảnh 2Trong đợt cao điểm của dịch COVID-19, Già làng A Lào (làng Đăk Răng, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) thường xuyên cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng đi từng nhà để tuyên truyền người dân đảm bảo công tác phòng chống dịch tại khu vực giáp biên, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Già A Lào chia sẻ, trước đây bà con vẫn giữ thói quen canh tác lạc hậu, kém hiệu quả, chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy nên đời sống còn khó khăn, thiếu thốn. Khi chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân chuyển sang trồng những loại cây mang lại kinh tế cao hơn, già đã mạnh dạng chuyển đổi để người dân trong vùng tin tưởng và làm theo.

Anh A Héo (làng Đăk Răng) cho biết, là già làng với những tư duy tiến bộ, già A Lào đã giúp người dân có những thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế. Giờ đây người dân trong làng đã chuyển đổi nhiều hécta trồng mì sang trồng cây cao su, cà phê, mắc ca và có thu nhập ổn định. Chính quyền địa phương còn tích cực hỗ trợ, tập huấn cho người dân về áp dụng công nghệ trong lao động, sản xuất và kỹ thuật chăm sóc cây trồng mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó, đời sống của người dân đã trở nên khấm khá và ngày càng phát triển.

Bên cạnh khuyến khích người dân phát triển kinh tế, già A Lào luôn xung phong đi đầu trong các hoạt động ở khu dân cư và thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương. Nổi bật như việc già A Lào tình nguyện hiến 300m2 đất và chấp nhận bỏ một phần diện tích cà phê để hưởng ứng Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm đường ra khu sản xuất cho người dân trên địa bàn. Cùng đó, già A Lào còn bỏ công sức, tiền bạc để làm đường ống đưa nước sạch về làng để người dân sử dụng vào công việc tưới tiêu, sinh hoạt hằng ngày.

Anh Thao Đế (làng Đăk Răng, xã Pờ Y) chia sẻ, những việc làm của già A Lào được xem như một tấm gương sáng để người dân trong vùng noi theo, học hỏi. Bằng sự nhiệt huyết của mình, già A Lào đã giúp đường làng trở nên khang trang, sạch sẽ, bà con từ đó đã có nước sinh hoạt, đường đi khu sản xuất thuận tiện, giúp công việc vận chuyển nông sản đỡ vất vả hơn trong mùa mưa.

Làng Đăk Răng là địa phương có gần 70% là người dân tộc Xơ Đăng đang sinh sống. Thực hiện Kết luận số 08-KL/TU ngày 24/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về triển khai Cuộc vận động Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững, chính quyền xã Pờ Y đã tích cực vận động người dân tập trung phát triển các loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, như cà phê, cao su, mắc ca để phát triển kinh tế.

Trong đó, các già làng, người có uy tín trong cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả những mô hình này. Với uy tín của mình, già A Lào đã phối hợp cùng các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động để người dân cùng nhau thực hiện. Nhờ đó, người dân tại làng Đăk Răng ngày càng mở rộng diện tích canh tác, hăng say lao động. Hiện, làng Đăk Răng có hơn 100 hécta cà phê, 4 hécta cao su, hơn 1 ha cây ăn trái… Mức thu nhập bình quân của người dân đạt 33 triệu đồng/năm. Cuộc sống của người dân đã từng bước được thay đổi khi cả thôn chỉ còn 7 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, với đặc thù là xã biên giới, tiếp giáp với 2 nước bạn Lào và Campuchia, Pờ Y được xem như vùng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, an ninh trật tự của tỉnh Kon Tum. Nhận thức được điều này, già làng A Lào luôn phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và lực lượng Bộ đội Biên phòng trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, đặc biệt là các văn bản pháp luật, quy chế biên giới. Từ đó, giúp người dân có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của trong giữ vững an ninh, trật tự ở khu vực giáp biên.

Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số ở biên giới ảnh 3Già làng A Lào (làng Đăk Răng, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) tích cực vận động người dân hăng say lao động, phát triển kinh tế.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Pờ Y Thao Thiêm cho biết, già A Lào được xem như “cánh tay nối dài” của địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người dân sống và làm việc theo pháp luật, giữ vững tình hình an ninh, trật tự trong khu vực. Với sự hiểu biết của mình, già đã tuyên truyền, vận động và hướng dẫn bà con trong thôn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chung tay cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc. Già còn là tấm gương sáng để người dân noi theo, học hỏi trong lao động sản xuất và nâng cao đời sống, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dù đã lớn tuổi, song già làng A Lào với những tâm huyết của mình vẫn không ngừng nỗ lực, vận động người dân cùng nhau vượt qua khó khăn, hướng đến làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình. Qua đó, không ngừng xây dựng làng Đăk Răng nói riêng và huyện Ngọc Hồi nói chung ngày càng phát triển. Với những đóng góp của mình, già làng A Lào vinh dự được nhận giấy khen, bằng khen từ các cấp Trung ương đến địa phương. Đặc biệt, năm 2020, già được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khoa Chương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).