UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành các quyết định, công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao. Tính đến tháng 12/2024, toàn tỉnh có 5/10 đơn vị cấp huyện và 106/106 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Sáng 25/8, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, chủ trì Hội nghị đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cốt lõi của bảo vệ an ninh, trật tự là đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Ủy ban nhân dân huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông đang phối hợp với các ngành chức năng liên quan của tỉnh Đắk Nông, UBND huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) để giải quyết tình trạng 600 hộ dân có hộ khẩu thường trú tại huyện Đam Rông, nhưng sinh sống, canh tác trên địa giới hành chính huyện Đắk G’long. Đáng chú ý hơn, các hộ dân sinh sống, canh tác tại khu vực này đã gần 30 năm.
Ngày 1/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc số 6618/UBND-GT về việc triển khai các phương án, giải pháp khắc phục và phòng, chống sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc và trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa 2023.
Ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 3 liệt sỹ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.
Chiều 31/7, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo nhanh tình hình mưa dông lớn trên địa bàn. Theo thống kê ban đầu, có hai người bị vùi lấp, hai người bị thương và nhiều căn nhà bị hư hại.
Ngay sau vụ sạt lở trên công trình thi công đèo Prenn (đoạn cửa ngõ thành phố Đà Lạt) làm 2 công nhân tử vong, vụ sạt lở ở thành phố Bảo Lộc làm 1 người thiệt mạng, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống sạt lở và đảm bảo an toàn lao động trong thi công các công trình, dự án trên địa bàn.
Ngày 12/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã kiểm tra và đề xuất phương án khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông K’Rông Nô, đoạn qua xã Đạ M’Rông và Đạ Tông (huyện Đam Rông) kéo dài gần 1km, gây ảnh hưởng đến đất sản xuất của nhiều hộ dân.
Được lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, tin tưởng, điều động giữ chức vụ Trưởng Công an xã Tân Hà, Thiếu tá Đinh Đăng Quý (sinh năm 1984) trở thành một trong những Trưởng Công an xã đầu tiên là Công an chính quy phụ trách địa bàn xã.
Chiều 21/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị gặp mặt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đại diện các tầng lớp nhân dân trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2023. Hội nghị có sự tham gia của 40 đại biểu là chức sắc, người có uy tín, già làng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tối 31/12, tại quảng trường Lâm Viên (thành phố Đà Lạt), UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ bế mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 sau gần 2 tháng diễn ra.
Sáng 20/12 tại quảng trường Lâm Viên, Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc triển lãm “Hình ảnh qua 8 kỳ Festival hoa Đà Lạt”. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022.
Trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX, sáng 20/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức triển lãm “Không gian hoa - Tượng gỗ Tây Nguyên”. Triển lãm có trên 100 tượng gỗ của các dân tộc ở các tỉnh Tây Nguyên được sắp đặt giữa rừng thông Đà Lạt, thuộc khuôn viên Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng.
Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Dũng (sinh năm 1975, Phó Chủ tịch UBND xã Phi Liêng) và 6 bị can khác để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.
Ngày 10/5, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với lực lượng Công an và đơn vị chủ rừng bắt giữ 7 đối tượng đang đốt dọn diện tích rừng bị phá trước đó tại tiểu khu 41, xã Đưng K’Nớ, lâm phần thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện kẻ chủ mưu vụ việc tàng trữ trái phép một số vũ khí.
Sáng 13/7, ông Dương Đức Đại, Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng), cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 51 “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. Đây là động thái quyết liệt của cơ quan chức năng huyện Đơn Dương trong công tác điều tra dịch tễ, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm liên quan tới việc làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng những ngày qua.
Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện mô hình “Phụ nữ giúp nhau xây nhà đẹp”, chị em hội viên Chi hội phụ nữ thôn Nau Sri ở xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã chung tay đóng góp kinh phí giúp hội viên khó khăn xây dựng được 25 căn nhà mới khang trang, sạch đẹp…
Ngày 12/9, tin từ Công an huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng là Nguyễn Quốc Xoan (44 tuổi, ngụ xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông), Hoàng Văn Việt (20 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, tạm trú tại xã Đạ K’Nàng) và Phan Văn Lương (ngụ xã Đạ K’Nàng) vì liên quan đến hành vi hủy hoại rừng tại lô a, khoảnh 4, tiểu khu 251, xã Đạ K’Nàng, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng quản lý.
Trong 10 ngày qua, tại địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, kẻ xấu đã dùng thuốc trừ cỏ hạ độc cả một cánh rừng thông gần 20 năm tuổi, làm hàng ngàn cây thông chết đứng. Theo tìm hiểu của phóng viên Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN), đây là vụ hủy hoại rừng lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương để chiếm đất sản xuất.
Thời gian gần đây, trên địa bàn xã N’Thôn Hạ (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra tình trạng phá rừng chiếm đất rất phức tạp. Đặc biệt có những vụ diễn ra chỉ cách trụ sở UBND xã chưa đầy 500m, ngay cạnh nơi đóng quân của Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), nhưng những đối tượng này sẵn sàng sử dụng hung khí để chống trả người thi hành công vụ và tẩu thoát.
Ngoài công việc chính dạy học tại trung tâm ngoại ngữ, anh K’Xiam Lo Minh, người dân tộc K’Ho còn mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho con em đồng bào dân tộc của mình trong buôn làng ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 6306/VPCP-KTN về việc chọn ngày 10/12 là Ngày Cà phê Việt Nam, từ ngày 9 - 11/12, chương trình “Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ nhất” năm 2017 sẽ được tổ chức tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với chủ đề “Thời kỳ phát triển mới cà phê Việt Nam trong bối cảnh hội nhập”.
Vào 9 giờ sáng ngày 3/7/2017, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia khu vực 4, số 2 Yết Kiêu, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ khai mạc triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý".