UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khẩn sau các vụ sạt lở làm 3 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau vụ sạt lở trên công trình thi công đèo Prenn (đoạn cửa ngõ thành phố Đà Lạt) làm 2 công nhân tử vong, vụ sạt lở ở thành phố Bảo Lộc làm 1 người thiệt mạng, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống sạt lở và đảm bảo an toàn lao động trong thi công các công trình, dự án trên địa bàn.

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khẩn sau các vụ sạt lở làm 3 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Tại văn bản hỏa tốc số 5269/UBND-GT ngày 18/6/2023, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định: Do tình hình diễn biến phức tạp, mưa lớn và phần lớn các địa phương trong tỉnh có địa hình đồi núi, độ dốc lớn, nhiều khu vực kết cấu địa chất không ổn định gây nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng lớn đến an toàn công trình, tài sản và tính mạng người dân. Trước tình hình trên, để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó với tình hình thiên tai gây nguy cơ sạt lở đật, lũ quét và đảm bảo an toàn lao động, tính mạng, tài sản của Nhà nước và người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương trực thuộc tỉnh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn.

Cụ thể, các cơ quan, chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương rà soát, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, nhất là các dự án, công trình thi công tại các vị trí có nguy cơ sạt lở đất, thi công mái đứng, có độ dốc lớn; tổ chức kiểm tra các công trình, dự án trong quá trình thi công và các khu vực dân cư sinh sống tại khu vực đồi dốc, ta luy có nguy cơ sạt lở cao, khu vực trũng thấp… đặc biệt là các công trình đang thi công phần móng, mái bạt ta luy có nguy cơ sạt trượt, mất an toàn… Kịp thời phát hiện và yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công dừng thi công các công trình, dự án có nguy cơ mất an toàn lao động…

Các nhà thầu thi công tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, quản lý công trường xây dựng theo đúng quy định; lập và trình chủ đầu tư kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo quy định. Thiết bị, máy móc thi công đưa vào công trình phải được kiểm định kỹ thuật, đủ điều kiện sử dụng theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; tuyệt đối không để xảy ra sự cố máy móc trong quá trình thi công, gây ảnh hưởng đến an toàn, tính mạng người lao động…

Trước đó ngày 17/6/2023, phóng viên TTXVN đã đưa tin vào khoảng 12 giờ 15 ngày 17/6, trong quá trình căng bạt che đổ bê tông bờ ta luy công trình nâng cấp, mở rộng đèo Prenn (Phường 3, thành phố Đà Lạt), anh P.M.Đ. (sinh năm 1993, quê ở Thanh Hóa) và anh N.H.P. (sinh năm 1968, trú tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) bị một khối đất cao 6m, dài khoảng 20m sạt lở, đè và lấp người. Hậu quả, cả 2 công nhân của Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) – Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả (DCC) là đơn vị trúng thầu thi công đều thiệt mạng.

Mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở nhiều nơi trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, làm căn nhà của một gia đình bị đất sạt lở vùi lấp khiến ông Nghiêm Đình Quang (40 tuổi, trú tại thôn Ánh Mai 1, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc) tử vong. Bà Nguyễn Ngọc Lan (35 tuổi, vợ ông Quang) bị thương.

Chu Quốc Hùng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm