Tín dụng chính sách xã hội giúp Lai Châu phát triển đột phá

Ngày 19/7, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội.

vna_potal_tin_dung_chinh_sach_xa_hoi_giup_lai_chau_dot_pha_7491388.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội đánh giá cao kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng nói riêng. Đồng thời, đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ và giải pháp đã đưa ra; tạo điều kiện để triển khai đồng bộ tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; quan tâm, bố trí tăng thêm nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng phù hợp với bối cảnh của tỉnh hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương nhấn mạnh, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã đầu tư đến 100% các thôn, bản, khu phố toàn tỉnh; tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện tiếp cận vốn tín dụng một cách thuận lợi và kịp thời.

Để đáp ứng thực tiễn hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phát huy hơn nữa vai trò trong thực hiện chính sách tín dụng, làm chuyển biến thực sự rõ nét về nhận thức của nhân dân. Cùng với đó, tổ chức thực hiện tốt ở tất cả các khâu từ điều tra, xác định đối tượng được vay vốn đến phối hợp giữa các hoạt động huấn luyện kỹ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ với hoạt động cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp người vay vốn sử dụng hiệu quả.

vna_potal_tin_dung_chinh_sach_xa_hoi_giup_lai_chau_dot_pha_7491390.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Sau 10 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, an sinh xã hội và phát triển kinh tế, xã hội tại tỉnh Lai Châu. Tỉnh ủy Lai Châu luôn xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, là giải pháp quan trọng triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tích cực triển khai thực hiện hiệu quả...

Đến thời điểm ngày 30/6/2024, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại địa phương đạt hơn 3.800 tỉ đồng; tăng 3,5 lần so với năm 2014. Trong đó, nguồn vốn Trung ương gần 3.300 tỉ đồng, tăng hơn 2.240 tỉ đồng; vốn huy động tại địa phương gần 372 tỉ đồng, tăng 323 tỉ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác của UBND các cấp đạt hơn 194 tỉ đồng, tăng hơn 12 lần so với năm 2014.

Ngoài nguồn vốn từ ngân sách Trung ương bổ sung và ngân sách địa phương, tỉnh Lai Châu đã tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các nguồn vốn tài trợ nước ngoài, vốn tái định cư các công trình thủy điện; đặc biệt là nguồn vốn tín dụng chính sách để lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương… Qua đó giúp nhân dân kịp thời tiếp cận nguồn vốn vay, mở rộng sản xuất, từng bước nâng cao đời sống.

vna_potal_tin_dung_chinh_sach_xa_hoi_giup_lai_chau_dot_pha_7491384.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 CT/TW, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu đã triển khai 17 chương trình tín dụng chính sách; giải ngân cho gần 180.000 hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn với tổng số tiền lên tới gần 7.700 tỉ đồng; giúp 36.000 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 412 lượt học sinh, sinh viên vay vốn; tạo việc làm cho gần 22.000 lao động; hỗ trợ xây dựng 70.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; xây dựng và cải tạo sửa chữa hơn 3.200 căn nhà với số tiền hơn 365 tỉ đồng… góp phần tích cực vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tại địa phương. Đặc biệt, là các chỉ tiêu về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2014-2024, hỗ trợ tăng trưởng GRDP hàng năm bình quân trên 10%/năm; giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân trên 4%/năm; xây dựng được 39/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW tại các huyện Tam Đường, Mường Tè, trong lực lượng đoàn viên thanh niên trong tỉnh; nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bổ sung nguồn vốn ủy thác cho vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội tại huyện Tân Uyên…Dịp này, tập thể Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu được tặng bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 15 tập thể, 28 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 4 tập thể, 1 cá nhân được Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng Chính sách xã hội.

Nguyễn Oanh

Có thể bạn quan tâm