Theo Bộ Y tế, bệnh sởi có dấu hiệu chững lại nhưng gia tăng cục bộ tại một số địa phương, nhất là ở một số tỉnh, thành phố di biến động dân cư nhiều, khu vực miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế còn khó khăn, tỷ lệ tiêm chủng vaccine thấp... Bộ Y tế đã ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố; các Viện Pasteur về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiêm chủng vaccine phòng chống bệnh sởi.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sởi, chiều 19/3, Bộ Y tế đã có công văn hoả tốc gửi các tỉnh, thành phố về việc lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh sởi; đồng thời yêu cầu các địa phương đảm bảo kinh phí triển khai tiêm chủng vaccine.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng thông tin, bệnh nhân Hoàng A.Q (sinh năm 2023, dân tộc Mông, trú tại Bản Oóng, xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc) đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm (tỉnh Bắc Kạn) đã tử vong ngày 10/3, nghi liên quan đến bệnh sởi.
Liên quan đến vấn đề thiếu vaccine dịch vụ chưa thể tháo gỡ, nhiều phòng tiêm chủng phải đóng cửa, việc cung cấp vaccine tiêm chủng cho người dân bị gián đoạn, Bộ Y tế cho biết: Vaccine là một trong những biện pháp quan trọng phòng chống bệnh truyền nhiễm. Để bảo vệ hiệu quả sức khỏe cộng đồng, cần duy trì tỷ lệ miễn dịch cao và rộng khắp.
Ngày 14/4, tại thành phố Hạ Long, Bộ Y tế và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và hưởng ứng “Tuần lễ tiêm chủng” năm 2022 chủ đề “Vaccine mang lại cuộc sống lâu dài cho tất cả mọi người”.
"Tiếp tục thực hiện rà soát, lập kế hoạch chi tiết để tiêm bổ sung vaccine COVID-19 cho các đối tượng chưa được tiêm; nhất là lưu ý bao phủ cho các đối tượng nguy cơ cao tại các địa phương trên 95% (bao gồm cả liều bổ sung và nhắc lại)", là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân - Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tỉnh giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố thực hiện tại Thông báo số 62/TB-VPUB ngày 16/2 do Văn phòng UBND tỉnh ban hành.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện phân bổ, chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine ở các địa phương khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, bảo đảm phủ hết mũi 1 trong vòng 5 ngày cho người trên 18 tuổi; trả mũi 2 kịp, đủ; tiêm cho trẻ em 12-17 tuổi.
Ngày 29/10, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5002/QĐ- BYT về việc "Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em".
Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 13, Bộ Y tế vừa phân bổ cho thành phố gần 1 triệu liều vaccine Sinopharm. Sở Y tế Hà Nội có công văn khẩn gửi Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã và các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trực thuộc Sở về việc phân bổ số vaccine trên cho các quận, huyện để triển khai tiêm cho người dân.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: AstraZeneca đã chuyển về Việt Nam thêm 1.209.400 liều vaccine phòng COVID-19. Đây là lần giao vaccine thứ 9 thuộc hợp đồng đặt mua trước, giữa AstraZeneca Việt Nam và Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC), dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 21/7, cả nước ghi nhận 5.357 ca mắc mới, gồm 14 ca nhập cảnh; 5.343 ca trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất (3.556 ca), tiếp đó là Bình Dương (964 ca), Đồng Nai (170 ca), Đồng Tháp (109 ca)... Trong ngày đã có 528 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi của cả nước lên 11.971
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ 30 ngày 14/7 đến 6 giờ ngày 15/7, Việt Nam có thêm 805 ca mắc COVID-19, trong đó có 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang (2 trường hợp), Ninh Bình (1 trường hợp), Bà Rịa - Vũng Tàu (1 trường hợp).
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 19 giờ ngày 11/7 đến 6 giờ ngày 12/7, Việt Nam có thêm 662 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long (2 trường hợp), An Giang (1 trường hợp).
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính từ 18 giờ ngày 30/6 đến 6 giờ ngày 1/7, Việt Nam có thêm 189 ca mắc mới (từ bệnh nhân số 16864 đến 17052), tại Thành phố Hồ Chí Minh (158 ca), Tiền Giang (16 ca), Phú Yên (8 ca), Hưng Yên (6 ca) và Vĩnh Long (1 ca); trong đó 188 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính từ 18 giờ ngày 28/6 đến 6 giờ ngày 29/6, Việt Nam có thêm 95 ca mắc mới (từ bệnh nhân số 16042 đến 16136), tại Thành phố Hồ Chí Minh (58 ca), Phú Yên (18 ca), Long An (8 ca), Bắc Giang (4 ca), Hà Tĩnh (3 ca), Nghệ An (2 ca), Trà Vinh (1 ca), Vĩnh Long (1 ca); có 89 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trong ngày 23/6, Việt Nam ghi nhận thêm 220 ca mắc mới, gồm 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh: tại Tây Ninh (2), Kiên Giang (1); 217 ca ghi nhận trong nước: tại Thành phố Hồ Chí Minh (152), Bình Dương (23), Bắc Giang (11), Nghệ An (7), Đà Nẵng (6), Long An (5), Hưng Yên (4), Bắc Ninh (4), Lào Cai (2), Kiên Giang (2), Bắc Kạn (1); trong đó 196 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Trong ngày 23/6, có 138 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 17/6 đến 6 giờ ngày 18/6, Việt Nam ghi nhận thêm 81 ca, tại Thành phố Hồ Chí Minh (60 ca), Bắc Giang (21 ca).
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 18 giờ ngày 16/6 đến 18 giờ ngày 17/6, Việt Nam ghi nhận thêm 515 ca mới mắc COVID-19 gồm 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh: Hà Nội (4), Tây Ninh (3), Quảng Nam (2), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Hòa Bình (1). Trong nước ghi nhận 503 ca mắc mới, nhiều nhất vẫn là tại Bắc Giang (327), Thành phố Hồ Chí Minh (137), Tiền Giang (13), Bắc Ninh (12), Bình Dương (7), Hà Tĩnh (4), Lạng Sơn (2), Nghệ An (1). Trong số các ca ghi nhận trong nước có 495 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính từ 18 giờ ngày 10/6 đến 6 giờ ngày 11/6, nước ta ghi nhận thêm 51 ca mắc COVID-19 (từ bệnh nhân 9785 đến 9835) gồm 10 ca nhập cảnh, được cách ly tại Bà Rịa- Vũng Tàu sau khi nhập cảnh. Có 41 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (10 ca), Bắc Ninh (4 ca), Thành phố Hồ Chí Minh (10 ca) và Hà Tĩnh (4 ca). Trong đó 35 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính từ 18 giờ ngày 8/6 đến 6 giờ ngày 9/6, nước ta ghi nhận thêm 64 ca mắc COVID-19 (từ bệnh nhân 9159 đến 9222) gồm 23 ca nhập cảnh, được cách ly tại Thành phố Hồ Chí Minh (15 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (7 ca) và Long An (1 ca). Có 41 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (24 ca), Bắc Ninh (17 ca) đều là các ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính từ 18 giờ ngày 3/6 đến 6 giờ ngày 4/6, nước ta ghi nhận thêm 52 ca mắc COVID-19 (từ bệnh nhân 8064 đến 8115), trong đó riêng tại Bắc Giang ghi nhận 35 ca, Bắc Ninh 14 ca, Hà Nội 2 ca và Thái Bình 1 ca.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 10/5, cả nước đã ghi nhận thêm 129 ca mắc COVID-19, trong đó chỉ có 4 ca nhập cảnh, còn lại 125 ca được ghi nhận trong nước tại các tỉnh, thành phố gồm Bắc Ninh, Hưng Yên, Đà Nẵng, Bắc Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hòa Bình, Hải Dương, Điện Biên, Lạng Sơn, Đắk Lắk. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh nhiều nhất với 27 ca, Vĩnh Phúc 20 ca, Đà Nẵng 18 ca, Bắc Giang 15 ca…
Trong bối cảnh nhiều quốc gia đã ghi nhận ca mắc COVID-19 tăng trở lại sau khi nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có một số quốc gia có chung đường biên giới hoặc ở gần Việt Nam như Thái Lan, Lào, Campuchia, Bộ Y tế nhấn mạnh kiên trì nguyên tắc phòng, chống dịch: Ngăn chặn, phát hiện, truy vết-cách ly, khoanh vùng-dập dịch, điều trị hiệu quả; thực hiện nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng, chống dịch và nêu cao tinh thần cảnh giác; tiếp tục chiến lược 5K+vaccine.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính đến 6 giờ ngày 24/4, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 19/4 đến 6 giờ ngày 20/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19. Tổng số bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại nước ta hiện vẫn là 2.791, trong đó có 2.475 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 17/4 đến 6 giờ ngày 18/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19, tổng số bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại nước ta vẫn là 2.781 trường hợp.