Thượng tá Y Mai Anh - "khắc tinh" của tội phạm tỉnh Gia Lai

Lãnh đạo huyện Mang Yang khen thưởng thành tích xuất sắc của thượng tá Y Mai Anh và tập thể cán bộ, chiến sỹ công an huyện Mang Yang trong vụ triệt phá sới gà vào tháng 4/2020. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Lãnh đạo huyện Mang Yang khen thưởng thành tích xuất sắc của thượng tá Y Mai Anh và tập thể cán bộ, chiến sỹ công an huyện Mang Yang trong vụ triệt phá sới gà vào tháng 4/2020. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Mang quân hàm Thượng tá, chị Y Mai Anh – Trưởng Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) được gọi thân mật là “khắc tinh” của tội phạm tại địa phương bởi đã phá thành công hàng trăm vụ án.

Thượng tá Y Mai Anh - "khắc tinh" của tội phạm tỉnh Gia Lai ảnh 1Thượng tá Y Mai Anh kể về những kỷ niệm các vụ đánh án của mình và đồng đội. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Chị Y Mai Anh, dân tộc Bahnar, sinh năm 1972, vào ngành Công an từ tháng 6/1994, được phân về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai. Qua nhiều chức vụ tại một số đơn vị như Phòng PX16, Trại tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra..., đến năm 2010 chị được bổ nhiệm là Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và tháng 12/2018 là Trưởng Công an huyện Mang Yang.

Một trong những chiến công xuất sắc của chị Y Mai Anh là phá vụ trọng án do nhóm đối tượng buôn ma túy số lượng lớn từ Đăk Lăk sang địa bàn Gia Lai vào năm 2013. Chị đã cùng anh em trong Đội trọng án lên kế hoạch tỉ mỉ, chia từng nhóm yểm trợ. Để có thông tin tin cậy, chị xây dựng cơ sở liên quan đến vụ việc để nắm được cách thức, địa điểm hoạt động của các đối tượng. Qua nhiều lần trinh sát địa hình, biết nơi ở, cất giấu ma túy, chị Y Mai Anh cùng một đồng nghiệp nữ ngoại tuyến, đóng vai người đi đường áp sát nơi ở của chúng. Căn nhà chúng thuê tại huyện vùng xa giáp ranh với tỉnh Đăk Lăk, xung quanh đều là đất trống, không có cách tiếp cận, chị quyết định đánh trực diện. Chị Mai Anh thuê một xe ô tô và cải trang thành dân buôn, khi xe dừng trước căn nhà, nhiều đối tượng giang hồ đang ngồi phía trước, chị cùng đồng nghiệp nữ đi vào giả vờ hỏi đường và xin đi nhờ nhà vệ sinh. Đồng nghiệp đứng tại chỗ canh chừng, chị một mình luồn nhanh ra phía sau, rồi lẻn vào nhà, quan sát rất nhanh, thấy có 2 đối tượng đang phân chia ma túy trong phòng. Căn nhà tối tăm, chị nằm ép ở một góc khuất và nhắn tin cho các tổ trinh sát bên ngoài là đã đúng thời điểm. Sau đó chị ra ám hiệu để lực lượng yểm trợ cùng ập vào, đồng thời chị cũng nhào đến quật ngã đối tượng, cùng đồng đội bắt giữ các đối tượng khác trước sự ngỡ ngàng của chúng. Vụ án kết thúc, Công an tỉnh Gia Lai thu giữ 12 bánh heroin, bắt giữ các đối tượng liên quan, đối tượng cầm đầu bị kết chung thân. Với thành tích ấy, tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Thượng tá Y Mai Anh - "khắc tinh" của tội phạm tỉnh Gia Lai ảnh 2Thượng tá Y Mai Anh (đứng giữa) trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho cán bộ, chiến sỹ công an huyện Mang Yang. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Thượng tá Y Mai Anh chia sẻ: Trước khi đánh án, tôi cũng có chút lo lắng, song khi đã đối mặt với tội phạm, bằng mọi nghiệp vụ sẵn có, vì sự bình yên của nhân dân, tôi luôn chấp nhận hiểm nguy. Sau nhiều năm công tác, tôi luôn tâm niệm đã là chiến sỹ công an, khi được giao nhiệm vụ là phải làm hết sức mình, dù là nam hay nữ. Đất nước đã giao nhiệm vụ, nhân dân tin tưởng thì bản thân phải cố gắng hoàn thành tốt.

Trong thời gian công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Gia Lai, chị Y Mai Anh trải qua hàng chục vụ án với nhiều tình tiết ly kỳ, như việc ngoại tuyến cải trang thành nhiều nhân vật để trà trộn vào những tụ điểm ăn chơi, đánh bài, ma túy, mại dâm. Vụ nào chị cũng được lãnh đạo Công an tỉnh giao nhiệm vụ trực tiếp đánh án. Với kinh nghiệm, sự gan dạ của mình, chưa bao giờ chị để các đối tượng lọt lưới. Nhiều lần chị bị các đối tượng hung hãn chống trả nhưng đều may mắn thoát nạn. Người thân khuyên chị nên chuyển về một đơn vị hành chính để không phải đi sớm, về khuya, tránh nguy hiểm và có thời gian chăm sóc gia đình... nhưng vì phụng sự Tổ quốc, chị vẫn ngày đêm dấn thân chốn hiểm nguy để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Thượng tá Y Mai Anh - "khắc tinh" của tội phạm tỉnh Gia Lai ảnh 3Thượng tá Y Mai Anh (ngoài cùng, bên phải) đến nhà tuyên truyền, vận động các đối tượng theo tà đạo Hà Mòn quay trở về làm ăn sinh sống cùng cộng đồng. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Đến tháng 12/2018, chị Y Mai Anh được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Công an huyện Mang Yang, là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, chính trị của tỉnh Gia Lai. Toàn huyện có 12 xã, thị trấn, trong đó có 5 xã đặc biệt khó khăn với hơn 60% người dân tộc Bahnar. Người dân nơi đây trình độ nhận thức còn hạn chế, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hoạt động phản động của các tổ chức Fulro, Tin lành Đề-ga, tà đạo Hà Mòn...

Là địa bàn nóng của hoạt động tà đạo Hà Mòn, từ năm 2012 đến đầu năm 2020, Công an huyện Mang Yang đã góp phần không nhỏ trong việc xóa bỏ hoạt động tà đạo này trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Công an huyện đã bắt giữ, giáo dục 22 đối tượng hoạt động tà đạo Hà Mòn; không để tái phục hồi hoạt động của các tổ chức phản động, đem lại bình yên cho dân làng.

Là một trong những đối tượng theo tà đạo Hà Mòn cuối cùng bị bắt, ông Jưr (sinh năm 1964, làng Kret Krot, xã H’ra, huyện Mang Yang) cho biết: Sau khi bị bắt vào tháng 3/2020, ông được Công an huyện Mang Yang nhiều lần tổ chức gặp gỡ, động viên, giáo dục, nâng cao nhận thức. Đặc biệt, ông rất cảm kích tấm lòng của chị Y Mai Anh cùng các trinh sát địa bàn đã tuyên truyền, giải thích cho ông biết những sai lầm của mình. Bây giờ ông đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và trở về với gia đình, tập trung làm ăn kinh tế, làm lại cuộc đời.

Gần đây nhất, vào tháng 4/2020, qua công tác trinh sát, Thượng tá Y Mai Anh biết được một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn đánh bạc bằng hình thức đá gà trong rừng. Chị nhiều lần trực tiếp vào rừng kiểm tra địa hình, địa thế, lên kế hoạch bao vây, triệt phá tụ điểm. Chị cử trinh sát mật phục theo dõi trong rừng, gắn camera giám sát, nắm thời gian, cơ cấu hoạt động của các đối tượng rồi chia lực lượng thành 3 vòng tấn công, cải trang như dân đánh bạc chính hiệu, vào sát tận sới gà đang hoạt động. Nhân lúc các con bạc đang sát phạt, các trinh sát vòng 1 nhận lệnh đánh úp, hàng chục đối tượng bỏ chạy tán loạn. Đã dự trù được tình huống, chị Y Mai Anh cho lực lượng trinh sát vòng 2 vây bắt, một số đối tượng chạy thoát tại vòng này đã có các trinh sát vòng 3 bắt giữ, do đó hầu hết các con bạc đều bị bắt gọn trong đêm. Công an huyện Mang Yang triệt phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền, bắt 47 đối tượng, khởi tố vụ án và các bị can có liên quan.

Chủ tịch UBND huyện Mang Yang Lê Trọng đánh giá cao và ghi nhận sự đóng góp của lực lượng Công an huyện trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao, năng động, sáng tạo và trách nhiệm trước nhân dân của nữ Trưởng công an huyện Y Mai Anh.

Thượng tá Y Mai Anh - "khắc tinh" của tội phạm tỉnh Gia Lai ảnh 4Lãnh đạo huyện Mang Yang khen thưởng thành tích xuất sắc của thượng tá Y Mai Anh và tập thể cán bộ, chiến sỹ công an huyện Mang Yang trong vụ triệt phá sới gà vào tháng 4/2020. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Với những thành tích đạt được, năm 2016, chị Y Mai Anh được Bộ Công an tặng Bằng khen về công tác phòng chống ma túy. Năm 2017, chị vinh dự được tuyên dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến toàn lực lượng Cảnh sát nhân dân, Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc về công tác phòng chống ma túy. Trong 5 năm liền từ 2015-2019, chị đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến; các năm 2016, 2019, 2020 chị được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen về thành tích đột xuất.

Đại tá Vũ Văn Lâu, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Thượng tá Y Mai Anh là một nữ cán bộ người dân tộc thiểu số trẻ, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm cao trong công tác, luôn cống hiến hết mình cho công việc.

Thượng tá Y Mai Anh xứng đáng là một trong hai điển hình của Công an tỉnh Gia Lai tham dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" do Bộ Công an tổ chức sắp tới.

Hồng Điệp

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).