Do ảnh hưởng của dòng chảy và điều kiện thời tiết bất lợi đã khiến tình trạng sạt lở bờ sông Rào Cùng, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế trở nên nghiêm trọng, đe dọa đến tài sản và tính mạng của nhiều hộ dân nơi đây.
Sáng 27/10, do ảnh hưởng của bão số 6, sóng biển dữ dội đã đánh mạnh sâu trong đất liền khu vực bãi tắm du lịch Thuận An ở thành phố Huế (Thừa Thiên – Huế) khiến nước biển tràn ngập những tuyến đường phía trong khu dân cư. Hiện lực lượng chức năng đã đặt biển cấm đường không cho người dân qua lại khu vực này. Gió lớn cũng làm nhiều cây xanh ven biển và ở một số tuyến đường của thành phố Huế gãy đổ.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên – Huế, do ảnh hưởng của bão số 6, từ ngày 26 – 29/10 trên các sông khu vực tỉnh Thừa Thiên – Huế khả năng xuất hiện một đợt lũ, với đỉnh lũ ở mức từ báo động 2 – báo động 3. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và khu vực đô thị.
Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 22/7 công nhận huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế thoát nghèo năm 2024 và đưa ra khỏi Danh sách huyện nghèo giai đoạn 2021 – 2025.
Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn gây ngập úng cục bộ, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhanh chóng chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi từ chiều 14/7, bao gồm cả tàu bãi ngang và thuyền du lịch.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, tối 8/6, tại Công viên Cồn Tộc ở xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế), Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền đã tổ chức khai mạc Lễ hội "Sóng nước Tam Giang".
Ngày 20/1, tại thành phố Huế, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học à Công nghệ) tổ chức Lễ công bố và trao Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Huế" cho sản phẩm quả thanh trà của tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Chiều 5/10, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023.
Ngày 16/9, tại di tích Di Luân Đường – Quốc Tử Giám, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Lễ Tuyên dương "Học sinh danh dự toàn trường", năm học 2022-2023.
Theo lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên – Huế, rạng sáng 13/8, trên đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan đi qua địa bàn xã Hương Lộc, huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên – Huế) xảy ra vụ việc một xe ô tô chở khách bị bốc cháy, may mắn hành khách trên xe đã kịp thời thoát nạn. Hậu quả, toàn bộ chiếc xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
Nhằm mở rộng phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch trên sông Hương và vùng đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên – Huế triển khai dự án đầu tư xây mới, nâng cấp 7 bến thuyền kết nối với các điểm du lịch cộng đồng. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 8/2023, góp phần hoàn chỉnh hạ tầng, thu hút các doanh nghiệp lữ hành mở các tour tham quan mới phục vụ du khách trong nước và quốc tế.
Tối 8/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Chương trình do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức.
Chiều 22/12, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Hội thảo Khoa học “Phát huy giá trị Áo dài Nhà Nguyễn trong đời sống đương đại – Xây dựng Huế trở thành Kinh đô Áo dài Việt Nam”.
Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, lượng mưa cực lớn từ ngày 14/10 đến sáng 15/10 đã gây ngập lụt sâu trên diện rộng, hàng ngàn ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng, giao thông nhiều đoạn bị chia cắt cục bộ.
Ảnh hưởng của bão số 4 vào những ngày cuối cùng của tháng 9 vừa qua, khiến tình trạng sạt lở bờ biển tại Thừa Thiên - Huế trở lên nghiêm trọng hơn. Biển xâm thực khiến nhiều điểm xung yếu bị sạt lở nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của hàng ngàn hộ dân ở ven biển, dù mùa mưa bão chỉ mới bắt đầu.
Ngày 30/7, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Thừa Thiên – Huế về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế của địa phương.
Những năm qua, Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công Thừa Thiên – Huế thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã trở thành mái ấm tình thương, ngôi nhà thứ hai của các đối tượng người có công neo đơn, không nơi nương tựa trên địa bàn.
Chiều 20/6, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức họp báo giới thiệu Tuần lễ Festival Huế 2022 từ ngày 25 – 30/6, với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” đến đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí. Tuần lễ Festival Huế 2022 có nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội quy mô, độc đáo, hoành tráng với 8 chương trình chính và nhiều hoạt động hưởng ứng bên lề.
Sau gần 5 tháng triển khai Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan, nhiều hạng mục đã được nhà thầu thực hiện với khối lượng công việc tương đối lớn. Tuy nhiên, trong phạm vi thực hiện đang có một số vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý của nhiều đơn vị khác nhau giữ tỉnh Thừa Thiên – Huế và thành phố Đà Nẵng cần sớm được tháo gỡ để đảm bảo tiến độ của dự án này.
Huyện vùng cao A Lưới (tỉnh Thừa Thiên – Huế) là vùng đất còn lưu giữ bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số như Cơ tu, Pa Cô, Tà Ôi cùng những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn trên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Đây là lợi thế đang được địa phương khai thác để phát triển mô hình du lịch cộng đồng, qua đó góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững, nâng cao đời sống của người dân.
Tối 10/4, tại thành phố Huế, Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên - Huế phối hợp với Đại học Huế, Hội Hữu nghị Việt -Lào long trọng tổ chức Lễ đón mừng năm mới Bunpimay năm 2022 – Phật lịch 2565 của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với nhiều hoạt động ý nghĩa cho khoảng 400 lưu học sinh Lào đang sống và học tập tại Thừa Thiên - Huế.
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, chiều 2/4, lượng mưa trên địa bàn tỉnh đã giảm và mực nước lũ trên các sông đang xuống nhưng còn chậm do ảnh hưởng của triều cường dâng cao.
Những ngày này, các nhà vườn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tất bật chuẩn bị hoa đưa ra thị trường. Thời tiết đầu vụ bất lợi, nhiều vùng trồng hoa tết theo phương thức truyền thống phải đối mặt với nhiều khó khăn thì nhiều nhà vườn trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng vụ hoa Tết.
Những người lính mang quân hàm xanh nơi biên cương của Tổ quốc luôn xem “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”. Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, những người lính biên phòng phải căng mình bám trụ ở các chốt kiểm soát dịch bệnh, thầm lặng hy sinh tình cảm cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ.
Các tỉnh, thành phố Trung Trung bộ gồm Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng có chung đường biên giới đất liền trải dài hàng trăm km với nước bạn Lào nằm trên dãy Trường Sơn hùng vĩ và đường bờ biển dài thăm thẳm với những hòn đảo tiền tiêu giữa trùng khơi mênh mông ở Biển Đông. Ở nơi đó luôn có những người lính biên phòng đang ngày đêm canh gác sự bình yên cho Tổ quốc trên hai tuyến biên giới, góp phần vào sự vươn mình, đổi thay nơi vùng biên cương và vùng biển rộng lớn của đất nước.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, chiều 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế có công điện khẩn yêu cầu các địa phương trong tỉnh chủ động triển khai sơ tán dân ở những vùng nguy hiểm và xem xét quyết định cho học sinh nghỉ học vào sáng 18/10.
Ngày 17/10, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn và các hồ thủy điện điều tiết nước về hạ du, mực nước trên sông Hương và sông Bồ đang dâng nhanh, chảy xiết về hạ du, nhiều nơi bị ngập úng cục bộ.
Với lợi thế kiểm soát tốt chất lượng nguồn nước và giảm chi phí trong quá trình sản xuất, gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thực hiện mô hình nuôi tôm trên cát bằng ao tròn. Từ đó, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường và phát triển nghề nuôi tôm theo hướng bền vững.
Xác định cam là cây trồng chủ lực, thời gian qua huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có nhiều chính sách ưu tiên trong quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh sản xuất theo hướng VietGAP và hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập và đời sống cho đồng bào nơi đây.