Thừa Thiên – Huế: Tuyên dương 386 học sinh danh dự toàn trường

Thừa Thiên – Huế: Tuyên dương 386 học sinh danh dự toàn trường

Ngày 16/9, tại di tích Di Luân Đường – Quốc Tử Giám, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Lễ Tuyên dương "Học sinh danh dự toàn trường", năm học 2022-2023.

Thừa Thiên – Huế: Tuyên dương 386 học sinh danh dự toàn trường ảnh 1Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương trao bằng chứng nhận “Học sinh Danh dự toàn trường". Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Tại buổi lễ, 386 học sinh có thành tích xuất sắc toàn diện được nhận bằng chứng nhận “Học sinh danh dự toàn trường” của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế. Trong đó, có 214 học sinh cấp Tiểu học, 134 học sinh cấp Trung học Cơ sở; 38 học sinh cấp Trung học Phổ thông. Phần thưởng cho mỗi học sinh gồm 1 triệu đồng và một bộ áo dài truyền thống Huế.

Biểu dương, chúc mừng các học sinh ưu tú đạt danh hiệu "Học sinh danh dự toàn trường", Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh: Các em là những bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa hiếu học, học giỏi xuất sắc trong năm học 2022-2023 của toàn tỉnh. Thành tích hôm nay là kết quả bước đầu, các em hãy lấy đó làm động lực để tiếp tục phấn đấu trong học tập, rèn luyện, chinh phục đỉnh cao tri thức.

Thừa Thiên – Huế: Tuyên dương 386 học sinh danh dự toàn trường ảnh 2Trao danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn trường”. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Khẳng định lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà và dõi theo con đường học vấn của các em, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các cấp, ngành, mỗi gia đình và toàn xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà trường đồng hành, sẻ chia, tạo điều kiện tốt nhất để các em có cơ hội phát triển tài năng, vun trồng ước mơ, góp phần nâng cao vị trí của ngành giáo dục Thừa Thiên - Huế.

"Học sinh Danh dự toàn trường" là danh hiệu cao quý mà mỗi trường học chỉ có một học sinh được chọn tuyên dương. Đây là năm thứ 4, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện chương trình ý nghĩa này, nhằm tôn vinh, khuyến khích tinh thần ham học và học giỏi; đồng thời biểu dương sự nghiệp giáo dục toàn tỉnh, sự miệt mài nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, thầy cô giáo dành cho học sinh.

Thừa Thiên – Huế: Tuyên dương 386 học sinh danh dự toàn trường ảnh 3Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ trao bằng chứng nhận cho học sinh xuất sắc. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Năm học 2022 – 2023, học sinh của tỉnh Thừa Thiên – Huế đã giành được nhiều giải thưởng cao tại các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia. Trong đó, có 62 giải học sinh giỏi cấp quốc gia; 1 giải Nhì, 2 giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; 1 giải Nhất, 1 giải Ba Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp. Đặc biệt, em Nguyễn Minh Tài Lộc, học sinh lớp 12 chuyên Vật lí, trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc Học – Huế được nhận Bằng khen của Ban tổ chức Kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á – Thái Bình Dương.

Tường Vi

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm