Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thủ đô Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thủ đô Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga
Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Vnukovo 2 (Moskva). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
 Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Vnukovo 2 (Moskva). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao LB Nga Igor Morgulov (I-go Moóc-gu-lốp), đại diện Tổng thống LB Nga đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bằng nghi lễ trang trọng. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Đại diện Tổng thống Nga tháp tùng Thủ tướng duyệt đội danh dự. Đội quân Danh dự diễu binh chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao LB Nga Igor Morgulov, đại diện Tổng thống LB Nga đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Vnukovo 2 (Moskva). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao LB Nga Igor Morgulov, đại diện Tổng thống LB Nga đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Vnukovo 2 (Moskva). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Tham dự Lễ đón còn có các quan chức Chính phủ Liên bang Nga; Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, đông đảo bà con cộng đồng, các em sinh viên người Việt đang học tập, làm việc tại Liên bang Nga.

Cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Vnukovo 2 (Moskva). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Vnukovo 2 (Moskva). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Đây là chuyến thăm nước ngoài chính thức đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nên có ý nghĩa to lớn trong việc thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga. Về kinh tế, chuyến thăm sẽ bước đầu hiện thực hoá Hiệp định thương mại tự do FTA giữa Việt Nam với Liên minh kinh tế Á-Âu mới được Tổng thống Nga Vladimir Putin (Vla-đi-mia Pu-tin) phê duyệt hôm 1/5 vừa qua, hướng tới đạt kim ngạch thương mại Nga - Việt Nam 10 tỷ USD tới năm 2020./.

Có thể bạn quan tâm