Thông tấn xã Việt Nam về nguồn tại Tuyên Quang

Thông tấn xã Việt Nam về nguồn tại Tuyên Quang
Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi (giữa) và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình đường vào Khu kỷ niệm nơi làm việc của TTXVN tại An toàn khu Tuyên Quang. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi (giữa) và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình đường vào Khu kỷ niệm nơi làm việc của TTXVN tại An toàn khu Tuyên Quang. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Tại nhà bia lưu niệm nơi làm việc của cơ quan Việt Nam Thông tấn xã (Thông tấn xã Việt Nam ngày nay), thôn Trung Long, xã Trung Yên, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi khẳng định: Đây là địa điểm Thông tấn xã Việt Nam đã từng hoạt động trong thời gian kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1952-1954, mặc dù chỉ hoạt động tại đây trong thời gian 2 năm nhưng đã trở thành một phần quan trọng trong lịch sử hào hùng của Việt Nam Thông tấn xã – nay là Thông tấn xã Việt Nam.

Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại Lễ khánh thành Khu kỷ niệm nơi làm việc của TTXVN tại An toàn khu Tuyên Quang. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại Lễ khánh thành Khu kỷ niệm nơi làm việc của TTXVN tại An toàn khu Tuyên Quang. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Chính tại nơi này, cán bộ TTXVN đã vinh dự được đón Bác Hồ đến thăm và được nghe những lời căn dặn của Người. Đây cũng là nơi tiền thân của các đơn vị thông tin và các đơn vị chức năng của TTXVN hiện nay. Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi mong muốn, Khu lưu niệm TTXVN tại xã Trung Yên sẽ trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống hào hùng của TTXVN đối với những thế hệ cán bộ, phóng viên kế cận sau này, nhất là thế hệ trẻ của TTXVN. 

Thay mặt TTXVN, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi gửi lời cảm ơn nhân dân xã Trung Yên đã giúp đỡ, bảo đảm an toàn, giữ bí mật cho TTXVN thời kỳ TTXVN đóng trụ sở tại đây. 

Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi (bên trái) thực hiện nghi thức bàn giao công trình Điểm trường Hoàng Lâu cho Trường Tiểu học Hoàng Lâu, nơi đặt Khu kỷ niệm nơi làm việc của TTXVN tại An toàn khu Tuyên Quang. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi (bên trái) thực hiện nghi thức bàn giao công trình Điểm trường Hoàng Lâu cho Trường Tiểu học Hoàng Lâu, nơi đặt Khu kỷ niệm nơi làm việc của TTXVN tại An toàn khu Tuyên Quang. Ảnh: Danh Lam – TTXVN


Trong dịp này TTXVN đã tổ chức bàn giao con đường bê tông dẫn vào khu lưu niệm của TTXVN có chiều dài 600 mét, trị giá 400 triệu đồng do Công đoàn Trung tâm Truyền hình Thông tấn ủng hộ; tổ chức bàn giao 60 bộ bàn ghế học sinh; 1 công trình nước sạch; sửa chữa nhà lớp học cho điểm trường thôn Hoàng Lâu, xã Trung Yên với tổng giá trị trên 120 triệu đồng do các đơn vị của TTXVN quyên góp ủng hộ. Nhân dịp khai giảng năm học mới, Đoàn thành niên TTXVN đã ủng hộ 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi (thứ hai từ trái sang) và các đồng chí trong Ban lãnh đạo TTXVN trao tặng quà là đồ dùng học tập, học bổng và bàn ghế cho học sinh Trường Tiểu học Hoàng Lâu (Tuyên Quang). Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi (thứ hai từ trái sang) và các đồng chí trong Ban lãnh đạo TTXVN trao tặng quà là đồ dùng học tập, học bổng và bàn ghế cho học sinh Trường Tiểu học Hoàng Lâu (Tuyên Quang). Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Ban Lãnh đạo TTXVN cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên TTXVN chụp ảnh lưu niệm tại Khu kỷ niệm nơi làm việc của TTXVN tại An toàn khu Tuyên Quang. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Ban Lãnh đạo TTXVN cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên TTXVN chụp ảnh lưu niệm tại Khu kỷ niệm nơi làm việc của TTXVN tại An toàn khu Tuyên Quang. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
 


Có thể bạn quan tâm