![]() |
Đừng quá ham mùi thơm để rồi... ôm bệnh. |
Điều mà người tiêu dùng cần khắc cốt ghi tâm” là xà bông thương mại thời nay không còn là một thứ xà bông “chính hiệu”, thay vào đó là những chất tẩy rửa được “ngụy trang” trong xà bông. Nếu bạn có dịp sử dụng xà bông ngoại thì trên sản phẩm của họ thường ghi là “beauty bar” hoặc là “cleasing bar”, có nghĩa là những sản phẩm tương tự như xà bông nhưng có tác dụng làm đẹp hoặc dùng để “tẩy rửa” cơ thể. Điều này là do các nhà sản xuất bị luật pháp “ém tài” vì muốn ghi một sản phẩm là xà bông (soap) thì những sản phẩm này bắt buộc phải đi qua quá trình xà phòng hóa (saponification) ở khâu sản xuất. Trong khi đó “beauty bar” và “cleasing bar” không qua giai đoạn saponification.
Những vật liệu dùng để tạo bọt hoặc những chất bảo quản giúp sản phẩm có thể nằm trên kệ siêu thị với khoảng thời gian... “thiên thu mãn địa” sẽ là kẻ thù cho làn da mong manh của con người. Chúng có thể làm da bị khô, bị kích ứng... những thành phần “khét tiếng” nhất có trong xà bông thương mại có thể kể đến Sodium Lauryl Sulfate, chất này có thể “đóng đô” trên da tới vài giờ sau khi sử dụng xà bông có chứa Sodium Lauryl Sulfate. Trong khoảng thời gian vài giờ này, chất Sodium Lauryl Sulfate ngại gì mà không ngấm vào da để tha hồ mà ngao du khắp cơ thể của con người?
Nếu bạn tin rằng xà bông dạng rắn có chứa nhiều hóa chất gây hại thì xà bông dạng lỏng cũng chẳng khá gì hơn, thậm chí xà bông dạng lỏng còn “thâm hiểm” hơn xà bông dạng rắn bởi gì chúng là một dạng “cốc tai” hóa chất độc hại và càng dễ dàng ngấm qua da hơn.
Phần lớn mùi thơm có trong xà bông thương mại là các hương liệu tổng hợp, một số loại xà bông có thể bỏ thêm phẩm nhuộm. Tất cả những hóa chất này có thể gây kích ứng da, dị ứng da, ngứa da, viêm da... Đừng tưởng rằng bây giờ bạn không thấy có gì lạ ở trên da là êm chuyện, những rối loạn ở da sẽ từ từ “xuất đầu lộ diện” theo thời gian. Không những gây hại cho da, chúng có thể ngấm qua da, đi vào hệ tuần hoàn máu và gây tổn thương ở những cơ quan nội tạng khác trong co thể theo nhiều cơ chế khác nhau.
Lý do để các nhà sản xuất xà bông thương mại sử dụng các hóa chất tổng hợp thay vì các chất liệu thiên nhiên rất đơn giản: giá thành thấp, lợi nhuận cao. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe, cũng như để bảo vệ làn da. Ngại gì mà bạn không chịu “tắm chay” vài ngày trong tuần? Không cần gì hết, chỉ là tắm với nước ấm, kỳ cọ thật kỹ. Đơn giản vậy thôi nhưng một công đôi chuyện, vừa “giảm tải” cho da, vừa tiết kiệm được chút tiền nào hay chút ấy trong thời buổi “gạo châu củi quế” như bây giờ.