Thanh Hóa: Đưa đồng bào Công giáo sinh sống trên sông lên bờ định cư

Thanh Hóa: Đưa đồng bào Công giáo sinh sống trên sông lên bờ định cư

Thực hiện chủ trương đưa đồng bào Công giáo nghèo sống trên sông lên bờ định canh, định cư, ổn định cuộc sống, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với ngành chức năng và các địa phương rà soát, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đồng bào di chuyển lên bờ. Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2023 hoàn thành mục tiêu giải quyết dứt điểm tình trạng người dân sinh sống trên sông, sớm ổn định cuộc sống trên bờ.

Thanh Hóa: Đưa đồng bào Công giáo sinh sống trên sông lên bờ định cư ảnh 1Khu tái định cư cho đồng bào trên sông lên bờ sinh sống thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN

Năm 2017, trước tình trạng đời sống nhiều hộ đồng bào Công giáo sinh sống trên sông khó khăn, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào Công giáo nghèo sinh sống trên sông, huyện Yên Ðịnh quy hoạch, dành quỹ đất hỗ trợ 79 người thuộc giáo xứ Yên Khánh, thôn Duệ Thôn, xã Định Tiến lên bờ xây dựng nhà kiên cố, ổn định cuộc sống. Sau hơn 5 năm lên bờ, đến nay, chất lượng cuộc sống của đồng bào ngày càng được cải thiện, nâng cao. Nhiều cá nhân nỗ lực học văn hóa, học nghề, tìm được việc làm ở các khu công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ… tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Người già được quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng, trẻ em được đến trường, hứa hẹn tương lai tươi sáng hơn. Đa số đồng bào Công giáo sau khi có cuộc sống ổn định trên bờ đều bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi được nhà nước quan tâm cấp đất, hỗ trợ làm nhà thoát khỏi cảnh lênh đênh sông nước…

Trong căn nhà mới kiên cố, khang trang được nhà nước hỗ trợ xây dựng, ông Nguyễn Văn Dũng, xóm 4, xã Định Tiến không giấu nổi niềm vui và xúc động cho biết, gia đình ông 3 đời lênh đênh trên sông nước, cuộc sống bấp bênh nay đây mai đó với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn… Cả cuộc đời, ông chỉ mong ước được “lên bờ” có đất, nhà ổn định cuộc sống. Năm 2017, ông được cấp ủy, chính quyền xã Định Tiến hướng dẫn làm thủ tục nhận đất và hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà. Từ ngày lên bờ, cuộc sống của gia đình ổn định hơn, con ông được nhận vào công ty làm việc với mức thu nhập ổn định, các cháu được đến trường…

Thanh Hóa: Đưa đồng bào Công giáo sinh sống trên sông lên bờ định cư ảnh 2Chị Nguyễn Thị Phượng, xóm 4, xã Định Tiến, huyện Yên Định, Thanh Hóa đã được lên bờ dựng nhà, sinh sống. Ảnh: TTXVN

Gắn bó với sông nước theo cha mẹ từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Phượng, xóm 4, xã Định Tiến luôn mơ ước một ngày được lên bờ ổn định cuộc sống. Chồng mất sớm để lại hai con nhỏ càng khiến cuộc sống của chị muôn phần khó khăn, vất vả. Được sự quan tâm của Nhà nước, năm 2017, chị được cấp đất và hỗ trợ xây nhà, sau thời gian làm quen với cuộc sống mới, chị mạnh dạn vay mượn, mở cửa hàng tạp hóa nhỏ trong khu tái định cư. Hai con của chị đến tuổi lao động được nhận vào làm ở công ty gần nhà nên cuộc sống đã cơ bản ổn định.

“Khi được Đảng, Nhà nước cấp đất, hỗ trợ làm nhà lên bờ, tôi đã chuyển sang nghề kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, không còn làm nghề chài lưới. Cuộc sống trước kia vất vả lắm, cả ngày lênh đênh trên sông, mỗi lần nước lũ về nơm nớp lo sợ. Nghỉ làm nghề chài lưới, chuyển sang kinh doanh lúc đầu còn bỡ ngỡ, nhưng đến nay cuộc sống đã ổn định…”, chị Phượng chia sẻ.

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo chưa có nhà ở, đang ở nhà tạm bợ, dột nát và ổn định đồng bào sinh sống trên sông”, huyện Yên Định đã cấp đất, hỗ trợ xây dựng nhà kiên cố trên bờ cho 158 hộ với 595 nhân khẩu. Theo khảo sát, đa số các hộ đều có công việc mới ổn định, điều kiện sinh hoạt tốt hơn thời gian còn sống trên thuyền bè. Trong số các hộ dân được bố trí đất ở và hỗ trợ làm nhà có 142 người chuyển nghề sang lao động tự do trên bờ, 57 người làm công nhân, 23 người chuyển sang kinh doanh, buôn bán...

Thanh Hóa: Đưa đồng bào Công giáo sinh sống trên sông lên bờ định cư ảnh 3Nhiều hộ dân sống trên sông đã được cấp đất trên bờ để dựng nhà. Ảnh: TTXVN

Ông Lê Đức Thọ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Định cho biết, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp đất, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho 56 hộ còn lại là đồng bào Công giáo sinh sống trên sông. Huyện phấn đấu đến hết tháng 6/2023, 100% số hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ về nhà ở sẽ lên bờ, ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, tính đến tháng 12/2022, toàn tỉnh còn 297 hộ đồng bào đang sinh sống trên sông chưa được cấp đất lên bờ ổn định đời sống. Theo kế hoạch, chậm nhất đến ngày 30/6/2023, các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thạch Thành và Yên Định phải hoàn thành việc cấp đất ở, hỗ trợ người dân xây dựng nhà. Riêng thành phố Thanh Hóa, chậm nhất đến ngày 31/12/2023 phải hoàn thành.

Ông Phạm Trọng Dũng, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, kết quả việc cấp đất ở, hỗ trợ xây dựng nhà cho đồng bào nghèo đang sinh sống trên sông lên bờ định cư là một trong những tiêu chí để đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và kết quả xếp loại hàng năm của từng cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương và Toà Giám mục Thanh Hóa sẽ phối hợp chặt chẽ cùng đồng hành để tuyên truyền, vận động, định hướng, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống ngay sau khi được cấp đất, làm nhà, nhất là trong việc chuyển đổi nghề nghiệp.

Với cách làm đồng bộ, nghiêm túc, công khai, minh bạch trong triển khai thực hiện công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào Công giáo nghèo sinh sống trên sông, tin tưởng rằng, đến hết năm 2023, Thanh Hóa sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng người dân sinh sống trên sông nước, hoàn thành việc cấp đất, hỗ trợ làm nhà, giúp bà con lên bờ ổn định cuộc sống.

Khiếu Tư

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm