Đồng bào Công giáo ở Cư Kuin đồng lòng xây dựng quê hương giàu đẹp

Đồng bào Công giáo ở Cư Kuin đồng lòng xây dựng quê hương giàu đẹp

Đắk Lắk là tỉnh có đông đồng bào Công giáo (trên 217.000 người). Đồng bào theo đạo luôn đóng góp tích cực và hiệu quả các phong trào xây dựng quê hương giàu đẹp. Trong đó, Giáo xứ Vinh Hòa (xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) là một điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”…, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng vùng quê giàu mạnh, theo hướng xanh, sạch, đẹp.

Năm 2024, giáo dân họ đạo Hậu Bối ở xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) đóng góp xây dựng 2 cây cầu nông thôn, tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Đồng bào Công giáo tại Sóc Trăng góp sức xây dựng nông thôn mới

Tại Sóc Trăng, tỉnh có trên 70 nghìn đồng bào Công giáo sinh sống hòa đồng cùng với các tôn giáo khác. Phát huy truyền thống sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào Công giáo ở Sóc Trăng luôn góp sức cùng với chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Thanh Hóa: Đưa đồng bào Công giáo sinh sống trên sông lên bờ định cư

Thanh Hóa: Đưa đồng bào Công giáo sinh sống trên sông lên bờ định cư

Thực hiện chủ trương đưa đồng bào Công giáo nghèo sống trên sông lên bờ định canh, định cư, ổn định cuộc sống, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với ngành chức năng và các địa phương rà soát, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đồng bào di chuyển lên bờ. Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2023 hoàn thành mục tiêu giải quyết dứt điểm tình trạng người dân sinh sống trên sông, sớm ổn định cuộc sống trên bờ.