Thái Nguyên khai thác và phát triển các môn thể thao dân tộc

Các vận động viên tham gia thi đấu nội dung Tung còn. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN.
Các vận động viên tham gia thi đấu nội dung Tung còn. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN.

Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, ngày 14/12, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc Giải thể thao các dân tộc thiểu số môn Tung còn - Bắn nỏ năm 2023.

Thái Nguyên khai thác và phát triển các môn thể thao dân tộc ảnh 1Ông Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

Tham gia giải đấu có gần 200 vận động viên đến từ 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tất cả các vận động viên đều là người dân tộc Tày, Nùng, Sán Dìu, Sán Chay, Dao, Mông. Các vận động viên thi đấu tranh tài ở 5 nội dung Tung còn gồm: cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và 18 nội dung Bắn nỏ gồm 8 nội dung thi cá nhân, 10 nội dung thi đồng đội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong nhiều năm nay, các môn thể thao dân tộc tại nhiều lễ hội ở tỉnh Thái Nguyên đã dần trở thành hoạt động chính, thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia như Lễ hội Núi Văn - Núi Võ tại huyện Đại Từ, Lễ hội Đền Đuổm tại huyện Phú Lương, Lễ hội Hội Chùa Hang, Lễ hội Lồng Tồng ở huyện Định Hoá; Lễ hội đình, đền, chùa Cầu muối huyện Phú Bình… Việc tổ chức Giải thể thao các dân tộc thiểu số môn Tùng còn – Bắn nỏ năm 2023 của tỉnh Thái Nguyên nhằm mục đích tiếp tục phát triển, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân tộc. Đồng thời, khai thác và phát triển thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian theo định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thái Nguyên khai thác và phát triển các môn thể thao dân tộc ảnh 2Các vận động viên tham gia thi đấu nội dung Tung còn. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN.
Thái Nguyên khai thác và phát triển các môn thể thao dân tộc ảnh 3Vận động viên nam tham gia thi đấu băn nỏ ở nội dung đứng bắn cá nhân nam. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN.
Thái Nguyên khai thác và phát triển các môn thể thao dân tộc ảnh 4Vận động viên nữ tham gia thi đấu băn nỏ ở nội dung đứng bắn cá nhân nữ.Ảnh: Thu Hằng-TTXVN.

Giải đấu là sân chơi bổ ích, là cơ hội để các vận động viên được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa các dân tộc, tạo không khí vui tươi lành mạnh, nâng cao sức khỏe, góp phần phát triển, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống. Đồng thời, thông qua giải đấu, tỉnh Thái Nguyên phát hiện, tuyển chọn được các vận động viên nòng cốt tiếp tục tham gia thi đấu ở cấp khu vực và toàn quốc trong những năm tiếp theo.

Thu Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm