Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2023

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc. Ảnh: Dư Toán – TTXVN
Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Tối 29/11, tại Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2023 ảnh 1Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên,…

Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2023 ảnh 2Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao hoa và cờ cho các đoàn tham dự. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Với chủ đề "Đại ngàn Tây Nguyên - Tinh hoa hội tụ", Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2023 có sự tham gia của gần 600 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên của năm tỉnh Tây Nguyên gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng khẳng định sức sống mới, sự lan tỏa mãnh liệt của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trong đời sống đương đại.

Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2023 ảnh 3Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Đây cũng là dịp để cộng đồng các dân tộc vùng Tây Nguyên được tắm mình trong "dòng sông" văn hóa cội nguồn, để cùng khoe sắc với đại gia đình các dân tộc Việt Nam, là thông điệp trực quan vận động bà con các dân tộc trong và ngoài tỉnh về giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Cùng với đó, tạo cơ hội để các dân tộc của các tỉnh Tây Nguyên gặp gỡ, giao lưu văn hóa, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy, quảng bá không gian văn hóa- lễ hội của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm phát triển toàn diện và bền vững vùng Tây Nguyên. Ngày 6/10/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó xác định "Xây dựng nền văn hóa Tây Nguyên tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, thống nhất trong đa dạng, tôn trọng các giá trị văn hóa khác biệt giữa các dân tộc, coi đây là động lực, nền tảng cho phát triển và hội nhập quốc tế của vùng".

"Đến nay, Tây Nguyên là nơi còn lưu giữ được nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể vô cùng đặc sắc, phong phú, vừa có giá trị lịch sử, vừa có giá trị thẩm mỹ độc đáo như nhà rông, nhà dài, đàn đá, các lễ hội và kho tàng văn học dân gian với những bản trường ca, truyện cổ, truyện ngụ ngôn, làn điệu dân ca đậm đà bản sắc, trong đó có Trường ca Đam San huyền thoại của đồng bào Ê Đê; các lễ hội gắn với "Không gian văn hóa cồng chiêng" đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại", Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đại tướng Tô Lâm cũng đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Kon Tum, đảng bộ, chính quyền các địa phương, các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên quần chúng và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2023, cũng như những đóng góp thiết thực nhằm phát huy các giá trị văn hóa, góp phần phát triển bền vững Tây Nguyên.

"Tôi mong muốn các đồng chí, đồng bào tiếp tục quan tâm thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp, các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu, các di sản thế giới, di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt; phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong phát triển văn hóa truyền thống; tạo mọi điều kiện nâng cao mức thụ hưởng và tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa của nhân dân; kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững", Bộ trưởng Bộ Công an nhắn nhủ.

Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2023 ảnh 4Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc vùng Tây Nguyên, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, khẳng định đây là niềm vinh dự, sự động viên, khích lệ, cổ vũ lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc vùng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum cũng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc vùng Tây Nguyên bày tỏ sự trung thành và niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời, xin hứa sẽ luôn kiên định, vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp bước truyền thống các thế hệ cha anh, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết một lòng, nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng ổn định, phát triển nhanh và bền vững.

Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2023 ảnh 5Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Diễn ra từ ngày 29/11 đến 1/12, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2023 bao gồm nhiều hoạt động như trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên; trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa truyền thống của các tỉnh Tây Nguyên; Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc vùng Tây Nguyên; Triển lãm "Đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam"… Tất cả các hoạt động văn hóa sẽ diễn ra tại Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum.

Đối với các hoạt động thể thao, các vận động viên đến từ năm tỉnh Tây Nguyên sẽ thi đấu các môn thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, bắn ná, leo cột mỡ và nhảy bao bố. Trong khi đó, các hoạt động du lịch được ban tổ chức tập trung vào việc hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành tổ chức các tour, tuyến du lịch tham quan nhằm quảng bá, giới thiệu về các hoạt động của Ngày hội và vẻ đẹp, tiềm năng của vùng đất, con người Tây Nguyên.

Dư Toán

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm