Một cuộc sống vừa đủ về vật chất và phong phú về tinh thần. Đó là cảm nhận của phóng viên TTXVN khi đến thăm Làng Ban None Hom, nơi sinh sống của cộng đồng người Phu Thai ở tỉnh Sakon Nakhon, Đông Bắc Thái Lan.
Ngày 1/2, các chuyên gia nghiên cứu bệnh lao tại trường Đại học Prince of Songkla (PSU) của Thái Lan đã công bố kết quả nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ giữa bệnh viêm phổi do COVID-19 và bệnh lao.
Sáng 30/12, Công ty TNHH Tứ Sơn Châu Đốc (thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) tổ chức khởi công xây dựng dự án Trung tâm Thương mại đặc sản các vùng miền Việt Nam- Du lịch, nông nghiệp. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra thêm sản phẩm du lịch, thúc đẩy ngành du lịch An Giang phát triển khi đi vào hoạt động.
Cơ quan quản lý dược phẩm Trung Quốc đã phê chuẩn thử nghiệm tiêm kết hợp vaccine đầu tiên giữa vaccine “bất hoạt” của hãng dược Sinovac nước này với vaccine được sản xuất dựa trên ADN do hãng dược Inovio của Mỹ bào chế. Công ty Advaccine Biopharmaceuticals Suzhou, đối tác thử nghiệm của hãng Inovio ở Trung Quốc đưa ra thông báo trên ngày 10/8.
Thái Lan đang tiến hành huấn luyện những chú chó Labrador hỗ trợ phát hiện nhanh người mắc COVID-19 và tiến tới đưa vào sử dụng tại những điểm giao thông sầm uất ở nước này. Theo người đứng đầu dự án này, giáo sư Kaywalee Chatdarong, Khoa Thú y của Đại học Chulalongkorn Thái Lan, kết quả huấn luyện cho thấy những chú chó Labrador có thể đánh hơi và phát hiện người mắc COVID-19 qua mồ hôi chỉ trong vòng vài giây với độ chính xác lên đến gần 95%.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Cục Đường cao tốc và Cục đường Nông thôn của Thái Lan vừa thiết lập quan hệ đối tác với Đại học Chiang Mai cùng hai công ty tư nhân SCG và Dow Thailand Group thăm dò và phát triển việc sử dụng chất thải nhựa trong xây dựng đường giao thông.
Trưa ngày 18/6, lô hàng 500 con lợn sống đầu tiên nhập từ Thái Lan đã được vận chuyển về khu cách ly kiểm dịch tại xóm 3, Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Sau khi cách ly sẽ được đưa về Chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam phục vụ khách hàng, góp phẩn bình ổn giá thịt lợn.
Đại học Thammasat ở thủ đô Bangkok, một trong những trường lâu đời nhất tại Thái Lan, đang trở nên nổi tiếng với việc sở hữu nông trại trên mái nhà lớn nhất châu Á.
Theo Tổng cục Du lịch: Ngành du lịch những năm gần đây đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngày càng có nhiều khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, khách nội địa cũng tăng trưởng nhanh chóng. Trong 7 tháng qua, các thị trường khách quy mô lớn như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan đều có sự tăng trưởng lớn lớn về lượng khách. Các thị trường hàng đầu khác đều duy trì tăng trưởng như Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp, Đức... Trong năm 2019, mục tiêu của ngành du lịch là đón và phục vụ khoảng 17,5 - 18 triệu lượt khách quốc tế.
Ngày 28/11, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra Phiên họp Hội đồng lần thứ 25 của Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Đây là Phiên họp cấp Bộ trưởng của Ủy hội được tổ chức thường niên hằng năm, do Việt Nam là quốc gia đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ 2018 tổ chức.
Theo thông tin từ Thái Lan, tại thủ đô Bangkok của Vương quốc Thái Lan tối 16/7, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp cùng hãng hàng không Thai Vietjet Air và khách sạn Dusit Thani khai mạc Tuần lễ quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt Nam từ ngày 16 đến 22/7.
Được mệnh danh là thiên đường ẩm thực, vì thế khi đến Bangkok chỉ cần đi dạo quanh các con phố là du khách sẽ bị cám dỗ bởi vô số món ăn ngon. Các món ăn đường phố vô cùng hấp dẫn bởi sự đa dạng về nguyên liệu kết hợp, hình thức trình bày và được bán chủ yếu ven đường. Khi thưởng thức những món ăn đường phố này bạn sẽ hiểu rõ hơn về văn hóa ẩm thực của đất nước Chùa Vàng.
Từ ngày 13 đến 16-4, người dân Thái-lan tưng bừng đón Tết cổ truyền mừng năm mới Songkran. Năm nay, Chính phủ Thái-lan quyết định kéo dài lễ hội thêm một ngày, để người dân và khách du lịch có nhiều thời gian trải nghiệm với Tết té nước.
Sáng 11/4, tại chùa Phổ Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) cùng Ban Phật giáo Quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Myanmar - Thái Lan năm 2018, nhân dịp Tết năm mới - Tết Chôl Chnăm Thmây của Campuchia, Bun-pi-may của Lào, Thing-yang của Myanmar và Song-kran của Thái Lan.
Từ ngày 29-31/3/2018, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 6 và Hội nghị cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ 10 tại Hà Nội. Việt Nam đã tham gia hợp tác ngay từ giai đoạn đầu, tích cực đóng góp có trách nhiệm vào hầu hết các sáng kiến hợp tác của tiểu vùng, mang nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cũng như góp phần gia tăng liên kết kinh tế khu vực.
Kỹ thuật trồng cây roi đỏ Thái Lan không chỉ đem đến cho gia đình một loại quả thơm ngon mà nó còn có giá trị kinh tế cao nếu biết cách áp dụng trồng mô hình.
Hiện trồng nghệ trên đất 2 vụ lúa thu lãi 300 triệu đồng/ha mỗi năm là mô hình mang lại hiệu quả thiết thực thu hút nông dân nhiều xã ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên). Những năm gần đây, trồng nghệ được xem là bước đột phá, mở ra tiềm năng lớn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở vùng đất bãi ven sông Hồng.
Ngày 28/11, tại Cần Thơ, trường Đại học Cần Thơ phối hợp cùng Đại học Chulalongkom (Thái Lan) tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hội nhập và phát triển".
Với lợi thế có 1.350 làng nghề và làng có nghề, chiếm 58,8% tổng số làng toàn thành phố Hà Nội, trong đó có 286 làng nghề đã được công nhận. Các làng nghề chủ yếu tập trung vào các nghề thủ công mỹ nghệ như: sơn mài, khảm trai, nón lá mũ, mây tre đan, tăm hương, chế biến lâm sản, mộc dân dụng, gỗ cao cấp, thêu ren, dệt may… Các làng nghề đã thu hút hàng vạn lao động thời vụ, cũng như tạo việc làm thường xuyên và là nguồn thu nhập chính của hàng nghìn gia đình. Đặc biệt, sự phát triển các sản phẩm làng nghề là tạo động lực để xây dựng nông thôn mới của Hà Nội.
Thái Lan luôn là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới dành cho đủ mọi đối tượng du khách. Nơi đây cũng là một thiên đường nghỉ dưỡng và đặc biệt là dịch vụ du lịch của người Thái luôn rất tuyệt vời. Thế nhưng Thái Lan có nhiều khác biệt về văn hóa, đặc biệt khi so với phương Tây, nhất là các phong tục tập quán và chuẩn mực xã hội. Không một du khách nào muốn mắc sai lầm trong hành xử tại đất nước xa lạ. Vì thế, để tránh rơi vào tính huống khó xử tại Thái Lan, bạn nên ghi nhớ một số điều sau đây.
Mỗi quốc gia trên thế giới lại có những nét văn hóa, phong tục tập quán khác nhau. Có những thứ được xem là bình thường với nước này, nhưng lại bị xem là bất lịch sự ở nước kia. Vậy nên, hãy tìm hiểu những điều "khác người" trong văn hóa của một số nước dưới đây nếu không muốn bị sốc văn hóa, hoặc vô tình xúc phạm người bản địa ở nơi bạn đặt chân đến.
Ngày 25/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Cà Mau đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Vương quốc Thái Lan do ngài Prathan Surakitbovon - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Trat (Vương quốc Thái Lan) làm trưởng đoàn.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11-14 độ Vĩ Bắc nên ngày và đêm 22/9 khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông nhiều nơi, một số nơi có mưa to như: Đắk Nông 48mm, Bảo Lộc (Lâm Đồng) 39mm, Biên Hòa (Đồng Nai) 32mm, Tài Lài (Đồng Nai) 43mm, Vị Thanh (Hậu Giang) 67mm, Rạch Giá (Kiên Giang) 32mm,…