Tàu 561 và hải trình đến Trường Sa đầy sóng gió

Tàu 561 và hải trình đến Trường Sa đầy sóng gió

Hành trình thăm, tặng quà và chúc Tết quân và dân tại các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) nhân dịp Tết Quý Mão 2023 được triển khai với 4 con tàu lớn. Trong số đó, Tàu 561 mang tên Khánh Hòa-01 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục ghi dấu bước trưởng thành bằng một hải trình an toàn.

Sóng gió bủa vây

Rời cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) trong điều kiện thời tiết được dự báo sẽ có nhiều biến động bất thường, chỉ sau 30 phút, tàu đã gặp sóng to. Trong hải trình 16 ngày trên biển, chỉ có gần 2 ngày là thời tiết thuận lợi. Còn lại là những ngày biển động, sóng cao từ 3 - 5m, thử thách các cán bộ, chiến sĩ trên tàu 561.

Tàu 561 và hải trình đến Trường Sa đầy sóng gió ảnh 1Tàu 561 - Bệnh viện nổi trên biển, niềm tự hào của quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Con tàu có tải trọng gần 2.070 tấn lắc lư vượt sóng. Có những lúc tàu nghiêng đến 30 độ, tiếng sóng đập vào mũi tàu ầm ầm. Sóng dội từng đợt đùng đùng vào mạn tàu. Tàu chao nghiêng, rồi như ngả qua bên trái, chưa hết cơn lại bật về bên phải, rồi chồm lên trên, rồi dội phải con sóng đập giật ngược. Tàu lắc ngang rồi lắc dọc, đồ đạc trong phòng cứ tự động dịch chuyển không theo một trật tự nào.

Trong các phòng trên tàu, toàn bộ các đồ dùng đều được hạ thấp độ cao. Đồ dùng phía bên dưới thì được chằng buộc bằng dây thừng hoặc chèn bằng các bao gạo. Phía hành lang là dãy bình nước 5 lít được buộc dọc, liên kết vào nhau để hạ thấp trọng tâm tàu góp phần hạn chế việc rung lắc. Trong bếp, kệ, chạn, nồi đều được chằng buộc cẩn thận.

Cứ như thế, sau gần hai ngày sóng gió, tàu 561 đưa đoàn công tác cập cảng Trường Sa trong niềm vui mừng của cả những người trên tàu lẫn quân và dân trên đảo. Lúc này, đoàn công tác mới tạm thở phào.

Thế nhưng, thiên nhiên thật biết thử thách lòng người. Rời đảo Trường Sa, trời đổ cơn mưa lớn, sóng to, gió giật. Tàu 561 vẫn âm thầm lao đi, đưa chúng tôi đến các đảo tiếp theo như An Bang, Đá Đông, Trường Sa Đông. Sóng gió, mưa lớn luôn bủa vây lấy con tàu. Không thể tin được rằng, khi gặp gió cấp 7, cấp 8, sóng biển cao lừng lững, con tàu như tòa nhà 5 tầng lại chỉ như chiếc lá nhỏ dập dềnh giữa mênh mông nước. Còn chúng tôi, những con người ra biển lần đầu đều “ngây ngất” chìm trong cơn say sóng. Không chỉ phụ nữ mà cả cánh nam giới to con, khỏe mạnh cũng không thể nuốt nổi cơm mặc dù bụng đói cồn cào.

Những mệnh lệnh từ trái tim

Quan sát sóng và hướng đi của con tàu trên màn hình ở đài chỉ huy, Đại úy Phạm Văn An, Thuyền trưởng tàu 561 lặng lẽ tính toán, thận trọng đánh giá tình hình để đưa ra các quyết định phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể, trong đó, yếu tố an toàn cho đoàn công tác được đặt lên hàng đầu. Mặc dù khá căng thẳng, song trên gương mặt người thuyền trưởng dạn dày kinh nghiệm vẫn toát lên sự điềm tĩnh ổn định.

Tàu 561 và hải trình đến Trường Sa đầy sóng gió ảnh 2 Chỉ huy tàu 561 tập trung điều khiển con tàu trong điều kiện thời tiết phức tạp. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN

“Không có phép thử nào ở đây, an toàn cho tất cả mọi người là trên hết”, Thuyền trưởng Phạm Văn An nói chắc như đinh đóng cột. Nhìn ánh mắt của Đại úy, tôi tin những lời anh nói.

Cùng tham gia chỉ huy trong hải trình, Thiếu tá Nguyễn Việt Hà, Hải đội trưởng Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, khi nhận nhiệm vụ, anh đã cùng tập thể chỉ huy của tàu 561 nghiên cứu chuyến đi, từ đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trên tàu. Xác định đây là một trong những chuyến đi khó khăn với điều kiện thời tiết phức tạp nên các cán bộ, chiến sĩ trên tàu 561 luôn mang hết cái tâm cùng tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng với đồng chí Trưởng đoàn công tác để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người.

“Đưa đón các đoàn công tác vốn là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của tàu 561, song không vì thế mà anh em lơ là, chủ quan, nhất là trong điều kiện thời tiết phức tạp, dự báo từ trước sẽ sóng gió từ ngày đầu đến ngày cuối. Chúng tôi phải tính toán sóng gió, thủy triều, rồi khi sóng lớn, vị trí neo tại các đảo lại khó khăn. Để đảm bảo an toàn, đảm bảo thời gian, chúng tôi đã quyết định sử dụng phương pháp thả trôi để đưa đón đoàn công tác lên đảo làm việc”, Thiếu tá Nguyễn Việt Hà chia sẻ.

Trong chuyến đi này, để đạt được tối đa hiệu quả của chuyến công tác, nhiều quyết định mang tính cân não đã phải đưa ra. Trong hải trình sóng gió, có những lúc tôi bắt gặp hình ảnh Thượng tá Trần Văn Quyển, Phó Lữ đoàn Trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 146 - Trưởng đoàn công tác đứng trầm ngâm trước biển. Ánh mắt đăm chiêu, gương mặt người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm sạm đi. Vốn kiệm lời nên mãi sau này anh mới nói cho tôi biết, lúc ấy, anh chỉ nghĩ làm sao để vừa hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, vừa đảm bảo an toàn cho tàu, cho các thành viên trong đoàn công tác. Có lẽ, với anh, những quyết định đưa ra không chỉ đơn thuần là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của người chỉ huy - người chịu trách nhiệm cao nhất trong hải trình đầy sóng gió này.

Điểm tựa, điềm lành giữa biển khơi

Hạ thủy ngày 26/4/2012, Tàu 561 mang tên Khánh Hòa-01 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân không chỉ ghi dấu bước trưởng thành bằng việc khám bệnh, cấp phát thuốc, tổ chức cấp cứu cho hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, trở thành điểm tựa cho ngư dân đang ngày đêm khai thác trên ngư trường Trường Sa mà còn bằng những hải trình đầy sóng gió.

Là niềm tự hào của Quân chủng Hải quân, Quân đội nhân dân Việt Nam, Tàu 561 là tàu bệnh viện hiện đại nhất Đông Nam Á do chính Việt Nam thiết kế, chế tạo. Ở khoang bệnh viện có đầy đủ các phòng chức năng như một bệnh viện tuyến huyện với phòng khám, hồi sức cấp cứu, phòng siêu âm, phòng mổ, các phòng chuyên khoa… với gần 20 giường bệnh.

Tàu 561 và hải trình đến Trường Sa đầy sóng gió ảnh 3Thiếu tá Trần Văn Ngọc, phụ trách Quân y tàu 561 khám bệnh cho chiến sĩ. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN

Đặc biệt, trên tàu còn có buồng giảm áp là một trong những buồng hiện đại nhất để điều trị các bệnh liên quan đến những bệnh lý nặng như trường hợp ngư dân bị giảm áp do lặn biển bị nghẽn oxy. Tàu cũng có phòng siêu âm trang bị hệ thống hội chẩn trực tuyến thông qua hệ thống truyền dữ liệu hình ảnh qua vệ tinh với Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đại úy Hồng Long, Chính trị viên tàu 561 cho biết, nhiều năm qua, tàu 561 đã cấp cứu, hỗ trợ rất nhiều ngư dân đánh cá trên biển gặp nạn. Chuyện vượt sóng to, gió lớn trên biển để cứu ngư dân gặp nạn trong khi hành nghề nhiều không kể hết. Rồi cả những hải trình dài trên biển gặp thời tiết bất lợi, cán bộ, chiến sĩ trên tàu không nấu nổi bát cơm để ăn nhưng vẫn quyết tâm xuyên bão gió, đạp sóng để đến với ngư dân.

Gắn bó với tàu 561 từ những ngày đầu tiên con tàu này được biên chế vào lực lượng Hải quân, Thiếu tá Trần Văn Ngọc, phụ trách Quân y tàu chia sẻ, cuộc sống của anh và đồng đội gắn liền với con tàu và biển đảo. Khi nhận được tín hiệu cấp cứu thì bằng bất cứ giá nào, tàu 561 cũng sẽ đến với các ngư dân, đưa ngư dân lên tàu cấp cứu, đảm bảo an toàn tính mạng.

“Nhiều ngư dân được chúng tôi cứu chữa đều bảo, khi gặp nạn giữa trùng khơi, nhìn thấy tàu 561 với hình ảnh chữ thập đỏ nổi lên trên thân tàu màu trắng là một điềm lành, bởi tàu không chỉ khám chữa bệnh mà còn cấp nước ngọt, thực phẩm miễn phí cho ngư dân”, Thiếu tá Trần Văn Ngọc cho biết.

Hơn 10 năm qua, tàu 561 đã khám bệnh, cấp phát thuốc, tổ chức cấp cứu cho hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và ngư dân tại huyện đảo Trường Sa. Ngoài việc cứu chữa cho cán bộ, chiến sĩ và ngư dân trên biển và các đảo, tàu 561 còn đảm đương nhiều nhiệm vụ khác như: Tổ chức thăm khám cho quân dân các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1; phục vụ các chuyến chở các đoàn công tác ra thăm, làm việc tại Trường Sa; tham gia các đợt diễn tập quốc tế...

Đối với bất cứ nhiệm vụ nào, các cán bộ, chiến sĩ tàu 561 cũng luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên biển, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển khai thác hải sản làm giàu cho quê hương.

Nguyễn Cúc

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".