Được coi là con tàu hiện đại nhất của lực lượng kiểm ngư Việt Nam đến thời điểm này, tàu KN 390 đã thực hiện sứ mệnh đưa nhiều đoàn công tác ra thăm quần đảo Trường Sa và các Nhà Giàn. Công việc đưa đón các đại biểu lên xuống các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và các Nhà Giàn gặp nhiều khó khăn, nhất là khi gió to, sóng lớn nhưng các chiến sĩ Chi đội Kiểm Ngư số 3 vẫn luôn bảo đảm nhiệm vụ an toàn cho các đại biểu. Họ chính là chiếc cầu nối dài giữa tàu và các điểm đảo ở Trường Sa.
Ở nơi muôn trùng sóng gió khu vực Quần đảo Trường Sa - nơi tiền tiêu Tổ quốc, có những người lính tuổi mười tám, đôi mươi đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh từng tấc đảo, từng sải sóng thiêng liêng để giữ vững chắc thành đồng Tổ quốc trên biển.
Chiều ngày 23/5/2024, tại tàu Kiểm Ngư KN 390, Hơn 200 thành viên của Đoàn công tác số 23 đã tham dự Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc tại quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình công tác thăm và làm việc, tặng quà và động viên các chiến sĩ vả người dân tại Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.
Nhiều năm qua, các đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đi thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang sinh sống, làm việc tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 đã mang tình cảm của đất liền ra với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mặc cho khắc nghiệt của thời tiết, thiếu thốn trong cuộc sống, các chiến sĩ Trường Sa luôn thể hiện tinh thần kiên cường, bất tử, mang lại niềm tin và sự tự hào trở về nơi đất liền, nơi luôn dõi theo những người đang viết tiếp lịch sử hào hùng, canh giữ biển trời quê hương.
Tết đến xuân về, cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân sống trên đảo Đá Tây, Quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) lại tổ chức thi gói bánh chưng Tết. Cuộc thi tạo bầu không khí vui vẻ, rộn ràng, thắm tình quân dân.
Nằm ở khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc xã đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa (Khánh Hòa), cách đất liền 320 hải lý, đảo Sinh Tồn nay đã trở thành một vùng đất xanh đầy sức sống.
Nằm ở khu vực quần đảo Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), đảo Sinh Tồn Đông bảo vệ sườn phía Đông của Tổ quốc. Thực hiện nhiệm vụ chính trị, cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn đoàn kết, kiên định, vững vàng ý chí, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Hành trình thăm, tặng quà và chúc Tết quân và dân tại các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) nhân dịp Tết Quý Mão 2023 được triển khai với 4 con tàu lớn. Trong số đó, Tàu 561 mang tên Khánh Hòa-01 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục ghi dấu bước trưởng thành bằng một hải trình an toàn.
Chiều 21/12, tại Quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức lễ xuất quân, vận chuyển quà Tết và thăm chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang làm việc, sinh sống trên quần đảo Trường Sa.
Hải đoàn 129 Hải quân cho biết, đơn vị đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trên Tàu 711 triển khai các giải pháp nỗ lực "cứu" tàu cá BĐ 98172 TS của tỉnh Bình Định đang gặp nạn tại khu vực đảo Đá Tây của Quần đảo Trường Sa (Việt Nam).
Với tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, vận dụng sát thực tiễn ở từng thời điểm cụ thể, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, vừa tăng cường công tác tuần tra, trinh sát nắm chắc tình hình trên không, trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Trên quần đảo Trường Sa, hiện nay, một số đảo đã có âu tàu. Đây được xem như những “ngôi nhà chung” giữa biển khơi giúp ngư dân tránh trú bão và thực hiện các dịch vụ hậu cần nghề cá. Những “ngôi nhà chung” trên biển đã giúp ngư dân vững tin hơn khi vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
46 năm sau ngày giải phóng, quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà) đã khoác lên mình chiếc áo mới. Không chỉ có màu xanh của biển, trên các đảo đã phủ kín màu xanh của cây, của những “vườn rau chiến sỹ”. Đặc biệt, tại các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết và Sinh Tồn có 4 cây gồm: 1 cây phong ba, 1 cây bàng vuông và 2 cây mù u. Những cây này có tuổi đời hơn 300 năm, đã được Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là “Cây di sản” Việt Nam.
46 năm sau ngày giải phóng năm (1975-2021), quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã khoác lên mình chiếc áo mới. Không chỉ có màu xanh của biển, trên các đảo đã phủ kín màu xanh của cây, của những “vườn rau chiến sỹ”. Đặc biệt là tại các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết và Sinh Tồn có 4 cây xanh có tuổi đời hơn 300 năm đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là “ Cây di sản Việt Nam”.
Đảo Sơn Ca là “hòn đảo xanh” thuộc quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). Gọi là “hòn đảo xanh” vì trên đảo có nhiều cây xanh, cảnh quan môi trường sạch, đẹp, đặc biệt có Công viên và tượng đài Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trang nghiêm giữa muôn trùng biển khơi.
Ngày 14/3/1988, 64 chiến sĩ hải quân nhân dân ưu tú đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc ở Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Ngoài nhiệm vụ chính trị bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân (đóng chân tại Khánh Hòa) cùng với các lực lượng chức năng khác đã tham gia hỗ trợ, giúp đỡ, làm điểm tựa vững chắc để ngư dân Việt Nam vươn khơi bám biển.
Tết đến, Xuân về, trên quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, bên cạnh việc duy trì lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống thì quân và dân Trường Sa cũng có nhiều nét đẹp thắm đượm sắc xuân nơi đầu sóng, ngọn gió.
Ngày 22/1/2018, Đoàn công tác Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các gia đình thân nhân cán bộ, chiến sĩ người Thái Nguyên đang công tác tại Quần đảo Trường Sa và Đồn biên phòng Bản Máy, tỉnh Hà Giang.
Xã đảo Song Tử Tây nằm ở phía Bắc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), cách đất liền hơn 300 hải lý. Dù điều kiện dạy và học còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, tỷ lệ học sinh đạt loại khá, giỏi ở xã đảo này luôn tăng cao.
Ngày 29/11/2016, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 28/11/2016, phía Đài Loan tiến hành diễn tập trên biển tại khu vực Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ:
Bên cạnh ngày đêm bảo vệ vững chắc biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa còn làm tốt công tác bảo đảm đời sống của bộ đội, tổ chức trồng rau xanh cải thiện bữa ăn, trồng cây trên các đảo chìm, đảo nổi.
Ngày 28/7/2016, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin một số quan chức Đài Loan đã ra khu vực Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:
Các cơ quan chức năng Việt Nam cho biết, ngày 6/1/2016, hai máy bay dân sự cỡ lớn của Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Về hành động này của Trung Quốc, ngày 7/1/2016, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố:
Mỹ đã bày tỏ phản đối về việc Trung Quốc thực hiện việc bay thử nghiệm ra sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đảo đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Nhật Bản và Mỹ đã bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc thực hiện việc bay thử nghiệm ra sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Các cơ quan chức năng Việt Nam cho biết, ngày 2/1/2016, Trung Quốc đã thực hiện việc bay thử nghiệm ra sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trước việc trên, ngày 2/1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã phát biểu nêu rõ:
Ngày 24/8/2015, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan xây dựng hải đăng trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ: