Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ ở Mù Cang Chải

Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ ở Mù Cang Chải

Trận mưa lớn xảy ra vào chiều tối 5/8, dẫn đến lũ ống, sạt lở đất gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của người dân trên địa bàn các xã Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).

Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ ở Mù Cang Chải ảnh 1Người dân cố gắng vượt qua dòng nước lũ để di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Khẩn trương hỗ trợ người dân

Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải, đến thời điểm hiện tại, mưa lớn kèm lũ ống và sạt lở đất xảy ra tối 5/8 đã khiến hai cháu nhỏ ở xã Khao Mang thiệt mạng, một người ở xã Hồ Bốn nghi mất tích. Mưa lũ gây sạt lở đất làm hư hại nhiều nhà cửa của người dân; làm gãy và cuốn trôi ba cột điện 35kW khiến toàn huyện mất điện đến nay chưa có. Đặc biệt, tuyến đường Quốc lộ 32 đoạn từ Km309 đến Km330 bị hơn 100 điểm sạt lở lớn nhỏ, trong đó có ba vị trí sạt taluy âm, mất đường toàn bộ, có đoạn mất gần 500m đường.

Nhận được tin báo về thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải đã thành lập ba tổ công tác xuống xã Khao Mang và xã Hồ Bốn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ 1 - Yên Bái đã huy động tối đa phương tiện, máy móc kịp thời khắc phục các điểm sạt lở, phấn đấu có thể thông xe sớm nhất.

Huyện Mù Cang Chải đã thành lập nhiều đoàn đi kiểm tra, giúp chính quyền, nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả; thăm hỏi động viên kịp thời gia đình có người bị chết với số tiền hỗ trợ là 38 triệu đồng, hỗ trợ 40 triệu đồng đối với hộ có nhà bị sập trôi hoàn toàn. Huyện chỉ đạo các địa phương bị thiên tai nỗ lực tìm kiếm người còn mất tích; di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm và huy động các nguồn lực, lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ ở Mù Cang Chải ảnh 2Quốc lộ 32 đoạn chạy qua địa phận xã Khao Mang và xã Hồ Bốn bị sạt lở nhiều đoạn khiến xã Hồ Bốn bị cô lập. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên cho biết, ngay khi mưa lũ xảy ra, huyện đã chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự kết hợp với lực lượng tại chỗ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để giúp đỡ nhân dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm; bố trí nhà văn hóa, điểm trường học để người dân ở tạm và hỗ trợ nước uống, mỳ tôm lương thực, thực phẩm để người dân kịp thời ổn định sinh hoạt. Huyện thành lập các tổ công tác tiếp cận vào các xã bằng đường bộ. Đối với các hộ có nhà bị sập trôi hoàn toàn, huyện kịp thời hỗ trợ 40 triệu đồng, 30kg gạo và các đồ dùng thiết yếu khác… Đồng thời, huyện sẽ sớm xem xét điểm bố trí tái định cư cho các hộ này.

Sau khi nhận được tin lũ ống, lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của nhân dân, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường, trạm bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn kéo dài ở huyện Mù Cang Chải, ngay chiều tối 6/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước cùng Đoàn công tác đã có mặt tại huyện, trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo chính quyền địa phương khắc phục hậu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái đã tới chia buồn, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình anh Cứ A Sinh ở bản Háng Bra Ha B xã Khao Mang có hai con tử vong do bị đá lăn vào nhà. Thăm hỏi, động viên gia đình, ông Nguyễn Thế Phước mong rằng, gia đình sẽ vượt qua đau thương, hoạn nạn, nhanh chóng làm lại nhà ở.

Ông Nguyễn Thế Phước chỉ đạo huyện Mù Cang Chải khẩn trương đưa ra các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai; quan tâm thăm hỏi, động viên kịp thời các hộ gia đình; bố trí chỗ ăn ở tạm thời cho các hộ gia đình nhà cửa bị sạt lở và lũ cuốn trôi hoàn toàn; huy động tối đa các lực lượng dân quân tự vệ của các xã La Pán Tẩn, Kim Nọi, Dế Xu Phình, Chế Cu Nha, Púng Luông, Nậm Khắt và thị trấn Mù Cang Chải tham gia giúp nhân dân xã Hồ Bốn và Khao Mang khắc phục hậu quả thiên tai.

Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ ở Mù Cang Chải ảnh 3Toàn cảnh trung tâm xã Hồ Bốn bên cạnh dòng nước lũ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Trước mắt, huyện cần quan tâm hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết, gồm: gạo, mỳ tôm, xoong nồi, thuốc men, nước uống, chăn đệm để người dân ổn định cuộc sống; tập trung huy động máy móc, nhân lực để tham gia giải phóng đất đá, bùn lấp các tuyến đường sạt lở để thông tuyến sớm nhất, phục vụ người dân tham gia giao thông.

Sau khi khắc phục hậu quả thiên tai, huyện cần bố trí quỹ đất để di dời các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở và các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà cửa do mưa lũ gây ra, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Khắc phục các điểm tuyến sạt lở, thông tuyến sớm nhất

Ngành Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Công ty Cổ phần quản lý xây dựng đường bộ 1, cùng với các doanh nghiệp trên địa bàn huy động 10 máy xúc, máy gạt tiến hành làm cả ngày lẫn đêm để sớm thông đường. Sau hơn 1 ngày, đêm công ty đã nạo vét được hàng nghìn m3 đất đá, bùn, cơ bản xử lý song điểm sụt ở vị trí km 300+ 25; tuy nhiên tại Km 300+30 do điểm sạt taluy âm quá dài nên đến nay vẫn ách tắc.

Ông Bùi Quốc Hương, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ 1 - Yên Bái cho biết, ngay sáng sớm 6/8, Công ty đã tập trung máy móc để khắc phục các điểm tuyến sạt lở, triển khai tổng lực để phấn đấu thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ ở Mù Cang Chải ảnh 4Nhà cửa, công trình tại huyện Mù Cang Chải bị hư hỏng, tan hoang sau khi cơn lũ quét qua. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Địa bàn huyện Mù Cang Chải và tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa to, tiềm ẩn nguy cơ gây lũ ống, lũ quét, gây sạt lở nghiêm trọng. Đoạn tuyến từ Km324 +400 đến Km329, Quốc lộ 32 qua xã Hồ Bốn còn bị ách tắc giao thông trong nhiều ngày.

Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã có thông báo phương án phân luồng từ xa do ách tắc giao thông trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải để các tổ chức, cá nhân được biết, có kế hoạch di chuyển cho phù hợp.

Phương án phân luồng từ xa cho các phương tiện đi qua Quốc lộ 32, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái như sau: Các phương tiện đi từ Hà Nội lên Lai Châu đi theo quốc lộ 32 đến Km172 (ngã ba Ba Khe) rẽ phải sang quốc lộ 37 đi về hướng thành phố Yên Bái lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC12) đến Lào Cai đi theo quốc lộ 4D đi Lai Châu và ngược lại.

Về thời gian cấp điện trở lại cho huyện Mù Cang Chải, ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết, hệ thống lưới điện trung, hạ áp tại Yên Bái bị sự cố do các đợt mưa lớn kéo dài. Sự cố đường dây 376 E29.2 cấp điện cho khu vực huyện Mù Cang Chải gây mất điện 80 TBA với 8.017 khách hàng bị ảnh hưởng. Tổng số có ba vị trí cột điện bị đất đá vùi lấp, gần 50 cột điện bị gãy đổ.

Đơn vị quản lý vận hành Điện lực đang huy động tối đa lực lượng tại chỗ và báo cáo đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, UBND huyện Mù Cang Chải khẩn trương khôi phục sớm hệ thống đường giao thông vận chuyển vật tư thiết bị đến hiện trường để xử lý sự cố. Nếu đường thông, Điện lực dự kiến sẽ khôi phục cấp điện lại cho khách hàng vào ngày 9/8.

Tuấn Anh - Việt Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 26/3/2025: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, Đông Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 7/4/2025: Khu vực phía Bắc sáng và đêm trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 7/4, tại khu vực phía Bắc và từ Thanh Hóa đến Huế, sáng và đêm trời lạnh. Thời tiết của ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ không thuận lợi khi nhiều nơi tại các địa bàn khu vực từ Huế trở ra phía Bắc được dự báo có mưa, thậm chí dông và có khả năng xảy ra mưa đá.

Lực lượng chức năng xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng do mưa đá kèm gió lốc khắc phục hậu quả. Ảnh: TTXVN phát

Mưa đá kèm gió lốc khiến làm sập nhà rông ở Kon Tum

Ngày 6/4, Ủy ban nhân dân xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) thông tin về việc, trên địa bàn xuất hiện một trận mưa đá kèm theo gió mạnh khiến một nhà rông bị sập, nhiều căn nhà bị tốc mái, không xảy ra thiệt hại về người.

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 6/4, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Tối 5/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy khiến 3 người bị thương.

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Liên quan đến bài viết của phóng viên TTXVN “Người dân Quảng Ngãi bức xúc vì ô nhiễm từ mỏ đá và nhà máy băm dăm gỗ”, ngày 5/4, ông Bùi Văn Lý - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ cho biết, Ủy ban nhân dân thị xã đã lập đoàn kiểm tra thực tế tại mỏ đá Vạn Lý và Nhà máy băm dăm Vạn Lý.

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Nhiều ngày qua do thủy triều xuống thấp bất thường khiến mực nước cửa biển Lạch Vạn (huyện Diễn Châu) vốn đã nông càng trở nên cạn dòng, tàu thuyền của ngư dân không thể ra, vào cửa biển theo đúng lịch trình như thường lệ. Điều đáng ngại là nhiều tàu, thuyền đã mắc cạn khi vào cửa biển.

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Học tập, tham quan tại bảo tàng, các di tích văn hóa, lịch sử hay trực tiếp từ các nghệ nhân dân gian, chuyên gia, già làng… đã mang lại những tiết học Giáo dục địa phương sống động cho học sinh ở Nghệ An. Những tiết học thực tế giúp học sinh tiếp thu kiến thức tự nhiên, hiệu quả, góp phần bồi dưỡng niềm tự hào, tình yêu quê hương, ứng dụng những điều đã học vào thực tiễn.

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Theo UBND tỉnh Bắc Kạn, thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, trong 4 năm (từ năm 2021 đến 2024), các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào trồng cây, trồng rừng do UBND tỉnh và các ngành, địa phương phát động.

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Các làng nghề không chỉ tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập cho lao động tại chỗ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, sự phát triển làng nghề xen kẽ giữa khu dân cư đã và đang gây ra những hệ lụy không nhỏ về vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến hết ngày 3/4, có 53/54 tỉnh đã triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng, chống bệnh sởi được 762.320/800.719 đối tượng, đạt 95,2%. Đặc biệt, thành phố Cần Thơ do đã hoàn thành việc tiêm chủng cho các nhóm đối tượng đạt tỷ lệ cao trong năm 2024 và đầu năm 2025 nên còn số ít đối tượng cần tiêm chủng và triển khai lồng ghép vào ngày tiêm chủng thường xuyên.

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Chiều 4/4, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin, liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum) có độ lớn từ 2.6 đến 3.4. Trận động đất mới nhất có độ lớn 3.4 xảy ra lúc 12 giờ 32 phút 38 giây ngày 4/4 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.790 độ Vĩ Bắc-108.275 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Sáng 4/4, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai bệnh nhân được ghép thận từ chàng trai người Nùng hiến tặng đã khỏe mạnh, xuất viện về nhà sau hơn 1 tháng phẫu thuật. Đây là hai ca ghép thận từ người cho chết não đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng của đơn vị.

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Xác định vai trò quan trọng của đa dạng sinh học đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tỉnh Ninh Thuận triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn. Các nỗ lực này tập trung vào việc bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, môi trường sống, nâng cao nhận thức và sự tham gia đóng góp của cộng đồng.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 4/4/2025: Nam Bộ có nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 4/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn rét vào sáng sớm và đêm, nhưng ngày có nơi lên đến 29 độ C.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Một trong những điểm mới của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm nay đó là, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh phải xác định quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển của các phương thức xét tuyển để đảm bảo công bằng, minh bạch với tất cả thí sinh. Chiều 3/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã có cuộc trao đổi với báo chí để làm rõ các thông tin liên quan đến quy định này.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 3/4

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 3/4

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 3/4. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hoả, dầu madút.