Tạo động lực phấn đấu cho học sinh và giáo viên

Ngày 21/8, các tỉnh Thái Nguyên, Bình Định đã tổ chức biểu dương, khen thưởng giáo viên và học sinh đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024.

Vinh danh gần 130 giáo viên, học sinh người dân tộc thiểu số

Tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức biểu dương, khen thưởng gần 130 giáo viên và học sinh là người dân tộc thiểu số đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024.

vna_potal_thai_nguyen_vinh_danh_giao_vien_hoc_sinh_nguoi_dan_toc_thieu_so___7549245.jpg
Vinh danh học sinh người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

Cụ thể, 21 giáo viên và 107 học sinh là người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong năm học 2023 -2024 đã được vinh danh tại chương trình. Đây là những đại biểu thuộc 10 thành phần dân tộc đại diện cho 50 thành phần dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, dân tộc Tày có 55 đại biểu, dân tộc Nùng có 26 đại biểu, dân tộc Sán Dìu 20 đại biểu, dân tộc Sán Chay 11 đại biểu, dân tộc Dao 8 đại biểu, các dân tộc Ngái, Mông, Thái mỗi dân tộc 2 đại biểu và dân tộc Pu Péo 1 đại biểu. Đặc biệt, trong 10 thành phần dân tộc có 2 thành phần thuộc dân tộc có số lượng dưới 800 người.

vna_potal_thai_nguyen_vinh_danh_giao_vien_hoc_sinh_nguoi_dan_toc_thieu_so___7549251.jpg
Vinh danh giáo viên người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

Chương trình được tổ chức có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của tỉnh Thái Nguyên trong việc quan tâm tới lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao từ giáo viên và học sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm triển khai có hiệu quả các chính sách đối với học sinh là người dân tộc thiểu số, tạo động lực phấn đấu cho học sinh, giáo viên, các nhà quản lý giáo dục là người dân tộc thiểu số có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, quản lý ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

vna_potal_thai_nguyen_vinh_danh_giao_vien_hoc_sinh_nguoi_dan_toc_thieu_so___7549242.jpg
Vinh danh gần 130 giáo viên, học sinh người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

Ông Phan Đức Cường, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc biểu dương giáo viên, học sinh người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào dạy, học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của các thầy, cô giáo, các học sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong những năm học tiếp theo. Hội nghị cũng là nơi để giáo viên và học sinh các dân tộc thiểu số được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành những tài năng trẻ cống hiến xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng phát triển.

Tạo điều kiện thuận lợi phát triển giáo dục

Tại buổi lễ tuyên dương học sinh giỏi do UBND tỉnh Bình Định tổ chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho biết, thời gian qua, tỉnh chủ động xây dựng và thực hiện nhiều cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Sở Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thi đua thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới (2018); thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đồng thời rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cơ chế, chính sách biểu dương, khen thưởng đối với giáo viên giỏi, học sinh giỏi, có thành tích xuất sắc... hướng tới mục tiêu đưa Bình Định trở thành trung tâm văn hóa phía Nam của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị.

vna_potal_binh_dinh_tuyen_duong_hoc_sinh_gioi_nam_hoc_2023-2024_7548853.jpeg
Trao Bằng khen cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, năm học 2023-2024. Ảnh: Lê Phước Ngọc-TTXVN

Báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết, năm học 2023-2024, ngành Giáo dục tiếp tục có bước tiến tương đối toàn diện. Quy mô và chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được quan tâm bồi dưỡng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các trường học được tăng cường, có thêm nhiều trường đạt chuẩn quốc gia. Số lượng học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia tăng đáng kể.

Nhờ đó, Bình Định thuộc nhóm dẫn đầu Cụm thi đua số 3 (gồm 10 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên) với 47 giải học sinh giỏi Trung học Phổ thông quốc gia, tăng 11 giải so với cùng kỳ năm học trước; trong đó, có 2 giải Nhất. Điểm trung bình thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 của tỉnh xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố và thứ Nhì Cụm thi đua số 3. Có 5 môn đạt điểm trung bình cao hơn so với toàn quốc, gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và tiếng Anh. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học Phổ thông đạt hơn 99%, cao hơn 0,69% so với kỳ thi năm 2023.

Dịp này, Ban tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 23 học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Trung học Phổ thông cấp quốc gia. Ngoài ra, 5 học sinh đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và đoạt giải Nhì, Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Trung học Phổ thông cấp quốc gia; 18 học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Trung học Phổ thông cấp quốc gia; 22 học sinh đoạt giải Nhất trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, lớp 11 và lớp 12 cấp tỉnh đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thu Hằng - Phước Ngọc

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm