Tăng quyền năng, cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái bình đẳng phát triển

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Sáng 17/11, tại thành phố Phan Rang -Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Lễ phát động có sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và 50 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Tăng quyền năng, cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái bình đẳng phát triển ảnh 1Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Tháng Hành động vì bình đẳng giới 2023 tại Ninh Thuận, diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12 với các hoạt động chính, gồm: Tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng; tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2023; tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới.

Các địa phương tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới; hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; xử lý nghiêm các vụ vi phạm về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tại Lễ phát động, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh: Tháng Hành động vì bình đẳng giới được tổ chức nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Qua đó, vận động toàn xã hội cùng góp sức làm giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận kêu gọi sự chung tay, góp sức của các ngành, các cấp, tổ chức xã hội và cộng đồng, đặc biệt là nam giới và trẻ em trai cùng hành động nhằm xóa bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái; thúc đẩy thực hiện luật pháp, chính sách, vận động xã hội về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; khuyến khích, kêu gọi mọi người cùng lên tiếng, hành động để xóa bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

ùng với sự nỗ lực của các cấp, ngành, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; đặc biệt là sự nỗ lực của chính bản thân phụ nữ, công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại Ninh Thuận có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực nổi bật, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chiến lược, Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Hiện nay, toàn tỉnh có 50/92 cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ, đạt 54,3% (vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra đến năm 2023 là 50%). Tổng số lao động được giải quyết việc làm toàn tỉnh là 18.084 người, có tới 9.652 lao động là nữ, chiếm đến 53,38% lực lượng lao động. Lao động nữ có mặt ở tất cả các thành phần kinh tế, các ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ; tỷ lệ lao động nữ được đào tạo đạt 51,14% trên tổng số lao động được đào tạo. Công tác chăm sóc sức khỏe của phụ nữ và trẻ em đạt nhiều kết quả đáng kể.

Tăng quyền năng, cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái bình đẳng phát triển ảnh 2Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Ninh Thuận năm 2023. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện bình đẳng giới nói chung và công tác phụ nữ nói riêng vẫn còn nhiều bất cập trước yêu cầu của thời kỳ đổi mới. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo ở các cấp còn thấp, chưa tương xứng với lực lượng và sự đóng góp của phụ nữ. Đời sống của một bộ phận phụ nữ và trẻ em còn khó khăn, đặc biệt phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Những định kiến về giới đã gia tăng gánh nặng lên nữ giới trong việc vừa kiếm tiền tạo thu nhập cho gia đình, vừa phải đảm đương mọi công việc trong gia đình.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tặng Bằng khen 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Ninh Thuận năm 2023.


Nguyễn Thành

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm