Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Tuyên Quang: Lãnh đạo tỉnh Hà Giang thăm hỏi, động viên các nạn nhân

Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Tuyên Quang: Lãnh đạo tỉnh Hà Giang thăm hỏi, động viên các nạn nhân

Hà Giang (TTXVN 5/3)

Chiều tối 5/3, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang và Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (tỉnh Tuyên Quang), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại Km16, Quốc lộ 2, đoạn qua xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Anh 1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý thăm hỏi, trao quà hỗ trợ của tỉnh Hà Giang cho nạn nhân đang điều trị tại các Bệnh viện của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN phát.

Động viên các gia đình, thân nhân và nạn nhân cố gắng ổn định tinh thần, tích cực phối hợp với y bác sỹ để điều trị, vượt qua hoạn nạn, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đã trao quà hỗ trợ của tỉnh Hà Giang cho 6 gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông, mỗi gia đình 5 triệu đồng; trao hỗ trợ cho 3 nạn nhân bị thương nặng, mỗi nạn nhân 2 triệu đồng để phần nào khắc phục những khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Anh 2.jpg
Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Giang thăm hỏi, trao quà hỗ trợ của tỉnh Hà Giang cho nạn nhân đang điều trị tại các Bệnh viện của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN phát.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 36 phút ngày 5/3/2024 tại km 151 - QL2, thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng đã xảy ra giữa xe ô tô khách 23F-000.58 chạy tuyến cố định Hà Giang đi Hà Nội, đang di chuyển theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang với xe ô tô container 15C-075.26, rơ moóc 15R - 008.96 chở lạc khô từ Hải Phòng đi Hà Giang.

Anh 3.jpg
Lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh Hà Giang thăm hỏi, trao quà hỗ trợ của tỉnh Hà Giang cho nạn nhân đang điều trị tại các Bệnh viện của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN phát.

Vụ tai nạn làm 5 người tử vong tại chỗ, một người tử vong tại bệnh viện. Nhiều người bị thương được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang và Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (tỉnh Tuyên Quang); hai ô tô hư hỏng nặng./.

Minh Tâm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm