Sơn La: Giải quyết việc làm cho lao động trở về địa phương sau dịch COVID-19

Người lao động phải trở về nhà tranh thủ sản xuất hoa màu vụ đông. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Người lao động phải trở về nhà tranh thủ sản xuất hoa màu vụ đông. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng nghìn lao động của tỉnh Sơn La làm việc ở nhiều địa phương trên cả nước đã chọn giải pháp trở về quê. Khi về, nhiều lao động mong muốn tìm việc làm, ổn định đời sống tại quê nhà. Do đó, bài toán an sinh xã hội, việc làm cho người trở về đang được các địa phương từng bước tháo gỡ.

Sơn La: Giải quyết việc làm cho lao động trở về địa phương sau dịch COVID-19 ảnh 1Gia đình chị Lò Thị Loan, xã Chiềng Lao, huyện Mường La trở về từ miền Nam hiện không có việc làm. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Vợ chồng chị Lò Thị Loan ở xã Chiềng Lao là hai trong số hơn 300 công nhân, người lao động tại huyện Mường La trở về từ các tỉnh phía Nam. Vừa trút bỏ được những lo lắng về dịch COVID-19 sau 3 lần cách ly tại nhà và tập trung thì gia đình chị lại đối mặt với bao khó khăn trong cuộc sống. Hơn nửa năm làm việc tại Bình Dương, anh chị mất hơn 1 tháng nằm điều trị COVID-19 tại bệnh viện.

Cũng do dịch, doanh nghiệp gặp khó khăn nên lương anh, chị nhận được chẳng đáng là bao. Bây giờ trở về nhà đã vào mùa đông, đất canh tác dốc không thể trồng ngô, trồng sắn, việc lo cho 6 miệng ăn hằng ngày trở nên khó khăn hơn.

Sơn La: Giải quyết việc làm cho lao động trở về địa phương sau dịch COVID-19 ảnh 2Gia đình chị Lò Thị Loan, xã Chiềng Lao, huyện Mường La trở về từ miền Nam hiện không có việc làm. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Chị Lò Thị Loan chia sẻ, trong thời gian đầu khi dịch chưa bùng phát công việc của vợ chồng chị tương đối ổn định. Thu nhập của hai vợ chồng khoảng 15 triệu nên đủ trang trải và góp một phần gửi về để ông bà lo cho hai con. Nhưng từ tháng 8/2021, công ty phải hạn chế công nhân đến làm nên thu nhập bắt đầu bấp bênh. Đến tháng 9 thì không còn nguồn thu nhập do hai vợ chồng phải nhập viện để điều trị bệnh. Về nhà yên tâm hơn nhưng lại không có việc làm. Hai vợ chồng chị dự tính một thời gian nữa khi dịch được kiểm soát thì sẽ quay lại miền Nam làm việc.

Do địa hình chủ yếu là đồi núi dốc, thường xuyên mưa lũ, xói mòn, đất canh tác bạc màu nên vài năm trở lại đây hàng nghìn lao động tại các xã trên địa bàn huyện Mường La đã rời quê hương đi lao động. Trở về địa phương do tình hình dịch COVID-19 phức tạp nên nhiều lao động đang hàng ngày mong ngóng dịch sớm được kiểm soát để quay trở lại làm việc.

Sơn La: Giải quyết việc làm cho lao động trở về địa phương sau dịch COVID-19 ảnh 3Anh Lò Văn Đôn, bản Ít Bon, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La phải trở về nhà do dịch COVID-19. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Anh Lò Văn Đôn, bản Ít Bon, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La cho hay, do gia đình khó khăn, đất đai ít, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp không đảm bảo cuộc sống nên các thành viên trong gia đình phải tìm việc làm ở các tỉnh khác. Gia đình anh có 3 lao động thì tất cả đều đi làm ăn xa. Đợt này ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên anh xin phép về nhà, khi nào tình hình ổn định thì sẽ tiếp tục đi làm.

Theo thống kê, huyện Mường La có khoảng 16.000 lao động đi làm ăn xa, đến nay 7.800 người đã trở về địa phương. Để giúp lao động trở về ổn định cuộc sống, các cấp chính quyền ở Mường La đã đẩy mạnh tuyên truyền người dân tăng gia sản xuất cây trồng vụ đông, chăn nuôi gia súc, gia cầm; tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tiếp tục đi lao động sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Sơn La: Giải quyết việc làm cho lao động trở về địa phương sau dịch COVID-19 ảnh 4Lao động tại huyện Mường La trở về hiện không có việc làm, phải tranh thủ chăn nuôi gia súc. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND huyện Mường La cho biết, từ đầu năm 2021 UBND huyện đã xây dựng đề án phát triển nông lâm nghiệp, trong đó xác định các đối tượng là người dân đi làm ăn xa có diện tích đất đang để không là một trong những thành phần chính. Theo đó, huyện sẽ vận động những hộ dân này trồng rừng vào những diện tích đất lâm nghiệp, sau 5-10 năm đi làm ăn xa quay trở về khai thác sẽ có thêm thu nhập. Đối với diện tích cây ăn quả, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn hỗ trợ chăm sóc khi người dân đi làm ăn xa. Huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Nông nghiệp giao chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp cho các xã trong vụ đông xuân và hỗ trợ giống cho các hộ dân trở về địa phương. Bên cạnh đó huyện đã kết nối với Trung tâm dịch vụ, việc làm tỉnh tổ chức hội nghị tại các xã để giới thiệu việc làm cho người dân tại một số công ty, doanh nghiệp đã tái sản xuất. Huyện cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp đón lao động về tiếp tục làm việc tại các khu công nghiệp.

Theo thống kê trong toàn tỉnh, số lao động địa phương ra tỉnh ngoài làm ăn là trên 110.000 người, hiện trên 58.000 người đã trở về địa phương sau những ảnh hưởng của dịch. Qua rà soát, hiện có gần 5.000 lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang ở lại các tỉnh có diễn biến dịch phức tạp. Để tháo gỡ khó khăn cùng người lao động, tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định hỗ trợ lao động địa phương hiện đang ở tại các tỉnh phía Nam như: Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi lao động 1 triệu đồng.

Sơn La: Giải quyết việc làm cho lao động trở về địa phương sau dịch COVID-19 ảnh 5Người lao động phải trở về nhà tranh thủ sản xuất hoa màu vụ đông. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Ông Nguyễn Mạnh Du, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La cho biết, tỉnh đang tập trung chỉ đạo để số lao động trở về tiếp tục tham gia vào quá trình sản xuất ở địa phương. Do họ vẫn còn đất đai và các phương tiện để sản xuất nông nghiệp. Khi tình hình dịch ổn định, tỉnh tiếp tục phối hợp với các tập đoàn, doanh nghiệp, đơn vị có uy tín để tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm, tạo nhiều cơ hội cho người lao động lựa chọn. Hiện nay, khi bước vào giai đoạn thích ứng với bình thường mới một số doanh nghiệp đã liên hệ để đón công nhân về làm việc. Đã có hơn 2.000 người lao động quay trở lại các công ty, khu công nghiệp để tiếp tục làm việc.

Sơn La: Giải quyết việc làm cho lao động trở về địa phương sau dịch COVID-19 ảnh 6Cán bộ các cấp huyện Mường La (phải) tuyên truyền các chính sách hỗ trợ cho người lao động trở về địa phương. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục tham mưu UBND để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động ngay tại địa phương. Đó là thu hút lao động vào làm việc trong các lĩnh vực thế mạnh của địa phương như chế biến, sản xuất hoa quả, phát triển nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ, tập trung vào ngành du lịch, qua đó giúp lao động của tỉnh có việc làm ngay tại địa phương, giảm khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hữu Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Phân bổ hơn 4.557 tỷ đồng để xoá nhà tạm, nhà dột nát

Phân bổ hơn 4.557 tỷ đồng để xoá nhà tạm, nhà dột nát

Thông tin ngày 30/3 từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho hay, căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về việc cho phép sử dụng từ nguồn tiết kiệm 5% kinh phí chi thường xuyên năm 2024 để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân bổ 4.557,773 tỷ đồng để các địa phương triển khai chương trình này trên địa bàn. Đến nay, các địa phương đã nhận được 2.836,8 tỷ đồng từ các bộ, ngành, địa phương, ngân hàng, tập đoàn, đạt gần 82% theo phương án phân công của Ban Chỉ đạo trung ương.

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt kiểm soát lây nhiễm sởi trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt kiểm soát lây nhiễm sởi trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 29/3, Bộ Y tế có văn bản hỏa tốc gửi Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng Y tế các Bộ về việc tăng cường công tác phân luồng, thu dung, điều trị và kiểm soát lây nhiễm sởi trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ủng hộ Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Ninh Thuận phải quyết tâm hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ninh Thuận phải cố gắng nỗ lực để là 1 trong 5 tỉnh, thành phố hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân khó khăn về nhà ở trong năm 2025. Đó là mong muốn, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng trong chuyến công tác tại Ninh Thuận, Lễ phát động chiến dịch 90 ngày đêm “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do tỉnh tổ chức sáng 29/3.

Đoàn đại biểu Quốc thảo luận ở tổ về cải cách tiền lương. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 4/2025: Quy định mới về tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước

Trong tháng 4/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước; sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Đóng góp đề xuất dự thảo Luật về lĩnh vực dân tộc

Đóng góp đề xuất dự thảo Luật về lĩnh vực dân tộc

Ngày 27/3, Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội phối hợp với Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố Huế tổ chức khai mạc Hội thảo "Chính sách phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi; thực trạng và những đề xuất cho dự thảo Luật về lĩnh vực dân tộc".

Khuyến khích đặt tên xã, phường theo số thứ tự để thuận lợi cho việc số hóa

Khuyến khích đặt tên xã, phường theo số thứ tự để thuận lợi cho việc số hóa

Để thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tạo cơ sở pháp lý thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp; trên cơ sở kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thời gian qua, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính.

Các đối tượng được hưởng ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng

Các đối tượng được hưởng ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng

Theo hướng dẫn một số nội dung tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong thời hạn đăng ký dự thi tốt nghiệp (từ 21/4 đến 17 giờ ngày 28/4), thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm minh chứng để hưởng ưu tiên trong xét tuyển.

Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Kế hoạch về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Kế hoạch về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Ngày 20/3/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã ban hành Công văn số 43-CV/BCĐ (Công văn số 43-CV/BCĐ) về Kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 51/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế" (Chương trình).

Triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững ở vùng miền núi khó khăn tỉnh Cao Bằng

Triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững ở vùng miền núi khó khăn tỉnh Cao Bằng

Giảm nghèo bền vững được coi là một trong những nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng. Các địa phương đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người dân sản xuất, tạo sinh kế để tăng thu nhập, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.