Sôi nổi hội thi chọi dê tại vùng cao Tây Bắc

Sôi nổi hội thi chọi dê tại vùng cao Tây Bắc
"Đấu trường" chọi dê tại xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
"Đấu trường" chọi dê tại xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Tại đây, khán giả sẽ được tận mắt xem những từng pha ra đòn của các "đấu sĩ" dê với những thế võ, miếng võ như ghè, khóa sừng,húc, hất bụng … Cuộc đấu gay cấn với tiếng reo hò của khán giả càng làm cho không khí náo nhiệt và mang đậm sắc màu văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao Tây Bắc.
 
Công tác chuẩn bị nơi chọi dê được tiến hành từ sáng sớm. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Người dân mang dê đến thi đấu tại xã Xá Nhè. Tiêu chuẩn của dê chọi là dê đực từ 2 tuổi trở lên, ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, sừng chắc khỏe, chân móng to, nhanh nhẹn, linh hoạt, không nhiễm các bệnh về gia súc. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Để cân trọng lượng dê, các chủ dê phải bế từng con lên cân. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Để kích thích các “đấu sĩ” dê thi đấu, trọng tài cầm sừng của các đối thủ cọ vào nhau. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những "đấu sĩ" dê được buộc riêng trước khi thi đấu. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Tiêu chuẩn của dê chọi là dê đực từ 2 tuổi trở lên, ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, sừng chắc khỏe, chân móng to, nhanh nhẹn, linh hoạt, không nhiễm các bệnh về gia súc. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Miếng đánh “hổ vồ” của dê số 13. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Một em bé được bố đưa đi xem chọi dê. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Công tác chuẩn bị nơi chọi dê được tiến hành từ sáng sớm.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

 
Công tác chuẩn bị nơi chọi dê được tiến hành từ sáng sớm. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Người dân mang dê đến thi đấu tại xã Xá Nhè. Tiêu chuẩn của dê chọi là dê đực từ 2 tuổi trở lên, ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, sừng chắc khỏe, chân móng to, nhanh nhẹn, linh hoạt, không nhiễm các bệnh về gia súc. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Để cân trọng lượng dê, các chủ dê phải bế từng con lên cân. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Để kích thích các “đấu sĩ” dê thi đấu, trọng tài cầm sừng của các đối thủ cọ vào nhau. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những "đấu sĩ" dê được buộc riêng trước khi thi đấu. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Tiêu chuẩn của dê chọi là dê đực từ 2 tuổi trở lên, ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, sừng chắc khỏe, chân móng to, nhanh nhẹn, linh hoạt, không nhiễm các bệnh về gia súc. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Miếng đánh “hổ vồ” của dê số 13. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Một em bé được bố đưa đi xem chọi dê. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Người dân mang dê đến thi đấu tại xã Xá Nhè. Tiêu chuẩn của dê chọi là dê đực từ 2 tuổi trở lên, ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, sừng chắc khỏe, chân móng to, nhanh nhẹn, linh hoạt, không nhiễm các bệnh về gia súc. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 
Công tác chuẩn bị nơi chọi dê được tiến hành từ sáng sớm. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Người dân mang dê đến thi đấu tại xã Xá Nhè. Tiêu chuẩn của dê chọi là dê đực từ 2 tuổi trở lên, ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, sừng chắc khỏe, chân móng to, nhanh nhẹn, linh hoạt, không nhiễm các bệnh về gia súc. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Để cân trọng lượng dê, các chủ dê phải bế từng con lên cân. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Để kích thích các “đấu sĩ” dê thi đấu, trọng tài cầm sừng của các đối thủ cọ vào nhau. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những "đấu sĩ" dê được buộc riêng trước khi thi đấu. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Tiêu chuẩn của dê chọi là dê đực từ 2 tuổi trở lên, ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, sừng chắc khỏe, chân móng to, nhanh nhẹn, linh hoạt, không nhiễm các bệnh về gia súc. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Miếng đánh “hổ vồ” của dê số 13. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Một em bé được bố đưa đi xem chọi dê. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 Để cân trọng lượng dê, các chủ dê phải bế từng con lên cân.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

 
Công tác chuẩn bị nơi chọi dê được tiến hành từ sáng sớm. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Người dân mang dê đến thi đấu tại xã Xá Nhè. Tiêu chuẩn của dê chọi là dê đực từ 2 tuổi trở lên, ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, sừng chắc khỏe, chân móng to, nhanh nhẹn, linh hoạt, không nhiễm các bệnh về gia súc. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Để cân trọng lượng dê, các chủ dê phải bế từng con lên cân. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Để kích thích các “đấu sĩ” dê thi đấu, trọng tài cầm sừng của các đối thủ cọ vào nhau. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những "đấu sĩ" dê được buộc riêng trước khi thi đấu. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Tiêu chuẩn của dê chọi là dê đực từ 2 tuổi trở lên, ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, sừng chắc khỏe, chân móng to, nhanh nhẹn, linh hoạt, không nhiễm các bệnh về gia súc. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Miếng đánh “hổ vồ” của dê số 13. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Một em bé được bố đưa đi xem chọi dê. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 Để kích thích các “đấu sĩ” dê thi đấu, trọng tài cầm sừng của các đối thủ cọ vào nhau. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 
Công tác chuẩn bị nơi chọi dê được tiến hành từ sáng sớm. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Người dân mang dê đến thi đấu tại xã Xá Nhè. Tiêu chuẩn của dê chọi là dê đực từ 2 tuổi trở lên, ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, sừng chắc khỏe, chân móng to, nhanh nhẹn, linh hoạt, không nhiễm các bệnh về gia súc. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Để cân trọng lượng dê, các chủ dê phải bế từng con lên cân. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Để kích thích các “đấu sĩ” dê thi đấu, trọng tài cầm sừng của các đối thủ cọ vào nhau. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những "đấu sĩ" dê được buộc riêng trước khi thi đấu. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Tiêu chuẩn của dê chọi là dê đực từ 2 tuổi trở lên, ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, sừng chắc khỏe, chân móng to, nhanh nhẹn, linh hoạt, không nhiễm các bệnh về gia súc. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Miếng đánh “hổ vồ” của dê số 13. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Một em bé được bố đưa đi xem chọi dê. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 Những "đấu sĩ" dê được buộc riêng trước khi thi đấu.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

 
Công tác chuẩn bị nơi chọi dê được tiến hành từ sáng sớm. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Người dân mang dê đến thi đấu tại xã Xá Nhè. Tiêu chuẩn của dê chọi là dê đực từ 2 tuổi trở lên, ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, sừng chắc khỏe, chân móng to, nhanh nhẹn, linh hoạt, không nhiễm các bệnh về gia súc. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Để cân trọng lượng dê, các chủ dê phải bế từng con lên cân. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Để kích thích các “đấu sĩ” dê thi đấu, trọng tài cầm sừng của các đối thủ cọ vào nhau. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những "đấu sĩ" dê được buộc riêng trước khi thi đấu. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Tiêu chuẩn của dê chọi là dê đực từ 2 tuổi trở lên, ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, sừng chắc khỏe, chân móng to, nhanh nhẹn, linh hoạt, không nhiễm các bệnh về gia súc. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Miếng đánh “hổ vồ” của dê số 13. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Một em bé được bố đưa đi xem chọi dê. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 Tiêu chuẩn của dê chọi là dê đực từ 2 tuổi trở lên, ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, sừng chắc khỏe, chân móng to, nhanh nhẹn, linh hoạt, không nhiễm các bệnh về gia súc. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 
Công tác chuẩn bị nơi chọi dê được tiến hành từ sáng sớm. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Người dân mang dê đến thi đấu tại xã Xá Nhè. Tiêu chuẩn của dê chọi là dê đực từ 2 tuổi trở lên, ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, sừng chắc khỏe, chân móng to, nhanh nhẹn, linh hoạt, không nhiễm các bệnh về gia súc. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Để cân trọng lượng dê, các chủ dê phải bế từng con lên cân. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Để kích thích các “đấu sĩ” dê thi đấu, trọng tài cầm sừng của các đối thủ cọ vào nhau. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những "đấu sĩ" dê được buộc riêng trước khi thi đấu. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Tiêu chuẩn của dê chọi là dê đực từ 2 tuổi trở lên, ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, sừng chắc khỏe, chân móng to, nhanh nhẹn, linh hoạt, không nhiễm các bệnh về gia súc. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Miếng đánh “hổ vồ” của dê số 13. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Một em bé được bố đưa đi xem chọi dê. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Miếng đánh “hổ vồ” của dê số 13. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 
Công tác chuẩn bị nơi chọi dê được tiến hành từ sáng sớm. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Người dân mang dê đến thi đấu tại xã Xá Nhè. Tiêu chuẩn của dê chọi là dê đực từ 2 tuổi trở lên, ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, sừng chắc khỏe, chân móng to, nhanh nhẹn, linh hoạt, không nhiễm các bệnh về gia súc. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Để cân trọng lượng dê, các chủ dê phải bế từng con lên cân. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Để kích thích các “đấu sĩ” dê thi đấu, trọng tài cầm sừng của các đối thủ cọ vào nhau. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những "đấu sĩ" dê được buộc riêng trước khi thi đấu. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Tiêu chuẩn của dê chọi là dê đực từ 2 tuổi trở lên, ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, sừng chắc khỏe, chân móng to, nhanh nhẹn, linh hoạt, không nhiễm các bệnh về gia súc. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Miếng đánh “hổ vồ” của dê số 13. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Một em bé được bố đưa đi xem chọi dê. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Một em bé được bố đưa đi xem chọi dê. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Phan Tuấn Anh

TTXVN

Có thể bạn quan tâm