Sáng mãi phẩm chất Bộ đội cụ Hồ

Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 15.300 hội viên cựu chiến binh. Trải qua quá trình chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành, họ luôn thấm nhuần phẩm chất của chiến sỹ Bộ đội cụ Hồ. Trong cuộc sống đời thường, họ luôn giữ gìn và phát huy truyền thống cao quý, không ngại khó khăn, gian khổ, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất.

potal-cuu-chien-binh-tinh-vinh-long-sang-mai-pham-chat-bo-doi-cu-ho-7769996.jpg
Ông Lương Văn Thông (cựu chiến binh xã Lục Sỹ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) phát triển kinh tế gia đình với mô hình “tráng bánh tráng nem truyền thống”. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

* Tự lực vươn lên, giúp nhau giảm nghèo

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã thu hút nhiều hội viên tham gia, qua đó khơi dậy ý chí phấn đấu vượt khó làm giàu của hội viên. Đến nay, toàn tỉnh có gần 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, hộ kinh doanh dịch vụ do cựu chiến binh, cựu quân nhân làm chủ. Các cấp Hội làm tốt việc tuyên truyền chính sách tín dụng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, qua đó có 30.627 lượt hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, xây dựng quỹ sản xuất kinh doanh được 13,4 tỷ đồng do hội viên tự nguyện đóng góp. Toàn tỉnh có 4.267 hội viên sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, 12.549 hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu “Sản xuất, kinh doanh giỏi” 4 cấp.

Trở về quê hương sau thời gian rèn luyện, thử thách trong chiến đấu, ông Lương Văn Thông (xã Lục Sỹ Thành, huyện Trà Ôn) đã nêu cao tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm làm giàu với mô hình “tráng bánh tráng nem truyền thống”.

Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm cùng những khó khăn về chất lượng, đầu ra sản phẩm nhưng ông luôn bền chí theo đuổi nghề. Với ý chí của người lính Bộ đội Cụ Hồ, ông vừa làm vừa học hỏi, đúc kết kinh nghiệm, mạnh dạn cho ra đời nhiều loại bánh tráng mới. Nhờ cải tiến sản phẩm, đồng thời tích cực tham gia xúc tiến thị trường, sản phẩm của ông được tiêu thụ ở nhiều địa phương trong nước, thậm chí được khách mua làm quà tặng cho bạn bè ở nước ngoài. Từ thành công ban đầu, ông Lương Văn Thông đã cùng người dân địa phương phát huy mạnh mẽ làng nghề thông qua việc thành lập Hợp tác xã sản xuất bánh tráng Cù Lao Mây, đưa sản phẩm được công nhận thương hiệu độc quyền và là sản phẩm OCOP của tỉnh.

Ông nói, nhờ vận dụng tốt mô hình phát triển kinh tế đã mang lại cho gia đình ông cuộc sống ổn định hơn, các con được học hành và có công việc ổn định. Ông cũng thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ các hội viên cựu chiến binh, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, nhiều anh em trong và ngoài hội đã tham quan mô hình tráng bánh tráng nem, học hỏi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình để từng bước nâng cao thu nhập. Gắn bó với làng nghề không chỉ giúp gia đình phát triển kinh tế mà còn góp phần giữ gìn, đưa thương hiệu bánh tráng Cù Lao Mây ngày một vươn xa.

Không chỉ tự lực vươn lên, phát triển kinh tế bản thân, hội viên cựu chiến binh ở Vĩnh Long tích cực giúp nhau vượt qua khó khăn, hướng đến mục tiêu “xóa nhà tạm, nhà dột nát, giảm nghèo bền, vững, vươn lên khá, giàu”. Từ năm 2019 đến nay, các cấp Hội vận động xây dựng mới và sửa chữa hơn 300 căn nhà cho hội viên, đến nay đã cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát, không còn hộ hội viên cựu chiến binh khó khăn về nhà ở.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm cho biết, Hội đã tích cực tham mưu cho địa phương và Hội Cựu chiến binh huyện rà soát, hỗ trợ 9 căn nhà cho hội viên cựu chiến binh, giúp họ có điều kiện sống ổn định hơn, từ đó khích lệ, động viên, cổ vũ hội viên vươn lên phát triển kinh tế.

* Đồng lòng xây dựng quê hương

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Vũng Liêm Nguyễn Thành Đại cho biết, thời gian qua, ngoài việc phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, Hội động viên hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình và địa phương. Nhiều hội viên tích cực đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới, tham gia hiến đất làm đường, nêu gương để vận động người dân thực hiện các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp…

vna-potal-cuu-chien-binh-tinh-vinh-long-sang-mai-pham-chat-bo-doi-cu-ho-stand.jpg
Hội viên cựu chiến binh xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm tham gia thực hiện tuyến đường hoa tại địa phương. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Trong 5 năm qua, Hội đã phát động phong trào thi đua “ 4hiến" gồm “hiến công-hiến kế-hiến của-hiến đất” để xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên tự nguyện hiến gần 91.000m2 đất.

Khi chứng kiến người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa khó khăn, ông Võ Văn Nhã (xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm) đã không ngần ngại hiến 1.500m2 đất để phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, . Ông nói: “Khi được địa phương vận động hiến đất làm con đường này, tôi rất sẵn sàng. Kinh tế gia đình thì chỉ khá nhưng thấy việc làm có ích cho xã hội, cho bà con ở địa phương thì tôi sẵn sàng đóng góp một phần tài sản. Sau khi con đường này hoàn thành, thấy việc đi lại, mua bán hàng hóa của người dân thuận tiện, các cháu nhỏ đi học dễ dàng nên tôi rất phấn khởi”.

Cùng với hiến đất, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Vũng Liêm đã hiến 5.876 ngày công lao động phát hoang giao thông, trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa.., ra sức vận động người dân cùng tham gia để xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Lê Công Nghiệp, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Trường Thọ, xã Trung Thành Tây chia sẻ, thời gian qua, Chi hội đã vận động hội viên góp vốn mua hoa và đóng góp ngày công lao động để trồng trên 1.800m tuyến đường giao thông. Hội viên tích cực đóng góp và vận động người dân xây dựng tuyến đèn đường, tham gia chăm sóc hoa để giữ vững tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp.

5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long đã phát triển rộng khắp và bền vững, phát huy vai trò của cựu chiến binh trong đời sống xã hội. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, các cấp hội đã giúp hội viên nghèo có điều kiện phát triển vươn lên. Hiện nay, số hộ khá, giàu đạt tỷ lệ 75,3%. Từ năm 2019 đến nay, toàn hội đã giúp 128 hộ vươn lên thoát nghèo.

Các hội viên cựu chiến binh còn đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội, phong trào thi đua yêu nước. Các cấp Hội đã vận động 16.250 tấn gạo hỗ trợ cho người dân khó khăn, vận động hội viên đóng góp các loại quỹ do tỉnh, địa phương phát động với số tiền 13,8 tỷ đồng, vận động hiến trên 169.000m2 đất và đóng góp trên 50.000 ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thanh Bình cho biết, những năm qua, Hội viên tích cực phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, giữ vững và phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Nghị quyết nhiệm kỳ mới của Hội đã xác định phương hướng chung trong giai đoạn 2024 - 2029 là tiếp tục nêu cao tinh thần thi đua cựu chiến binh gương mẫu.

Toàn hội quyết tâm xây dựng Hội vững mạnh về mặt chính trị, tư tưởng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế. Hội đặt mục tiêu đến hết năm 2025, 100% chi hội cơ bản không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở. Hội viên cựu chiến binh gương mẫu, đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới thông qua các việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất xây dựng công trình giao thông, vận động điện thắp sáng, xây dựng các tuyến đường hoa… Các cấp Hội Cựu chiến binh phát huy vai trò trong chăm lo giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, phấn đấu là những tấm gương điển hình trong sản xuất, sinh hoạt trong cộng đồng dân cư, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo”.

Lê Thúy Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Quế Sơn (Quảng Nam) là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa, quê hương "Ngũ phụng tề phi", xứ sở "Địa linh nhân kiệt". Với thế núi, hình sông bao bọc vô cùng hiểm trở đã biến Quế Sơn thành căn cứ địa hết sức quan trọng của cách mạng. Tiêu biểu là phong trào Hường Hiệu với chiến khu Tân Tỉnh - Trung Lộc khiến thực dân Pháp khiếp đảm; Chiến khu Hoàng Văn Thụ với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, bảo vệ vùng tự do, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Ngày 21/4/1975, Chiến dịch tiến công Xuân Lộc (Đồng Nai) kết thúc thắng lợi, từ đây khu vực phòng thủ trọng yếu, “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn của Mỹ - Ngụy bị đập tan. Để có Chiến thắng Xuân Lộc, trước đó, quân và dân ta đã triệt để thực hiện chiến lược ấp bám ấp, xã bám xã. Việc giành và giữ từng tấc đất giữa ta và địch ở những địa bàn chiến lược khiến cuộc chiến tại vùng ven Xuân Lộc trở nên khốc liệt, đặc biệt là tại xã Bảo Chánh, nay là xã Xuân Thọ.

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 27/3. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hỏa.

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông hiện đại, rộng khắp, đồng bộ, phù hợp với xu hướng hội tụ của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh hướng đến nâng cao quyền tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng kết nối thông tin cho người dân, du khách, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an ninh quốc phòng.