Rộn ràng ngày khai trường tại vùng cao Thanh Hoá

Hòa chung không khí tựu trường trên cả nước, sáng 5/9, hơn 11.000 học sinh trên địa bàn huyện miền núi biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) có mặt ở các điểm trường hào hứng tham dự Lễ Khai giảng năm học mới.

Năm học 2024-2025, Trường Tiểu học Mường Lý (Mường Lát) có 305 học sinh, chủ yếu là dân tộc Mông. Nhà trường hiện có 3 điểm trường lẻ và 1 điểm trường chính. Điểm trường lẻ xa nhất khoảng 15km. Năm học này thể theo nguyện vọng của đại đa số phụ huynh, nhà trường tổ chức Lễ khai giảng năm học mới tập trung tại điểm trường chính. Các thầy cô giáo và học sinh ở 3 điểm lẻ sẽ tập trung về điểm chính để tham dự Lễ khai giảng.

6.jpg
Học sinh Trường tiểu học Mường Lý dự Lễ khai giảng với tâm thế vui tươi, phấn khởi. Ảnh: Khiếu Tư

Thầy giáo Hoàng Lê Thành, Hiệu trưởng Trường tiểu học Mường Lý cho biết, cách đầy tầm 3 năm về trước, nhà trường không tổ chức khai giảng tập trung, học sinh học ở điểm lẻ nào sẽ tham dự lễ khai giảng tai điểm đó. Tuy nhiên 3 năm trở lại đây, xét thấy học sinh ở các điểm lẻ không nhiều, tổ chức lẻ tẻ không thấy được ý nghĩa không khí tưng bừng, đông vui của ngày tựu trường, do vậy từ năm học 2021-2022, nhà trường đã tổ chức khai giảng tập trung về 1 điểm chính để tạo không khí sôi sổi, hào hứng cho các em học sinh.

3a.jpg
Năm học 2024-2025, thầy và trò Trường tiểu học Mường Lý quyết tâm khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt học tốt. Ảnh: Khiếu Tư

“Mặc dù có điểm trường cách xa trung tâm chừng 15 km, nhưng sáng 5/9, tất cả hơn 300 học sinh đã có mặt từ rất sớm để tham dự lễ khai giảng. Buổi lễ vì thế đã diễn ra thành công, trong không khí tưng bừng, phấn khởi; kỳ vọng thầy và trò nhà trường sẽ có năm học mới đạt thành tích cao…” thầy Thành cho biết thêm.

5.jpg
Khai giảng năm học 2024-2025 ,Trường tiểu học Mường Lý tổ chức tập trung tại điểm trường chính, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi của cả thầy và trò. Ảnh: Khiếu Tư

Có mặt tại điểm chính từ 6 giờ sáng, em Lò Văn An, học sinh lớp 3, điểm lẻ Mau, Trường tiểu học Mường Lý cho biết, nhà cách điểm trường chính khoảng 15km nên em và bố đã dậy từ rất sớm để sửa soạn cho ngày tựu trường. Năm nay bố em sắm được xe máy nên việc chở em đi khai giảng thuận lợi hơn. Em rất vui khi được đến điểm chính tham dự lễ khai giảng năm học mới vì ở đây có rất đông học sinh. Năm học này em sẽ cố gắng học tập tốt để đạt thành tích cao như kỳ vọng của các thầy cô giáo.

Lần đầu tiên được tham dự lễ khai giảng năm học mới ở một ngôi trường vùng cao, cô giáo Vi Thị Trang, dân tộc Thái chia sẻ, sau khi ra trường, tôi được phân công về giảng dạy tại trường tiểu học Mường Lý. Đây là năm đầu tiên tôi được tham dự lễ khai giảng ở ngôi trường vùng cao còn nhiều khó khăn nên có rất nhiều cảm xúc. Lễ khai giảng được tổ chức đơn giản, không cầu kỳ, nhưng rất ấm cúng, ý nghĩa, khơi dậy được quyết tâm của thầy và trò cùng nhau vượt khó để thi đua dạy tốt, học tốt.

4.jpg
Hơn 300 học sinh Trường tiểu học Mường Lý (Mường Lát) hào hứng chào mừng năm học mới 2024-2025. Ảnh: Khiếu Tư

Hiện Trường tiểu học Mường Lý có 18 phòng học, trong đó có 8 phòng học kiên cố 2 tầng, còn lại 10 phòng học cấp 4, hiện đã xuống cấp. Cùng với đó, nhà trường thiếu nhiều phòng học chức năng, cùng các trang thiết bị dạy học thiết yếu phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng năm học 2024- 2025 thầy và trò nhà trường quyết tâm khắc phục khó khăn thiếu thốn để hoàn thành tốt chương trình dạy và học…

Cũng trong sáng 5/9, 408 học sinh Trường Tiểu học Trung Lý 2 (Mường Lát) đã có ngày khai giảng năm học mới 2024- 2025 trọn vẹn, nhiều cảm xúc. Mặc dù hơn 90% học sinh là đồng bào dân tộc Mông, nhà cách xa các điểm trường nhưng hòa chung không khí hân hoan của cả nước, các em đều có mặt đông đủ ở các điểm trường từ rất sớm để tham dự ngày khai giảng năm học mới.

1.jpg
Thầy Hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Lý 2 (Mường Lát) đánh trống khai trường. Ảnh: Khiếu Tư

Em Ngân Thị Lê, học sinh lớp 5, điểm lẻ Co Cài (Trường tiểu học Mường Lý 2) chia sẻ, ngày khai giảng không chỉ là ngày hội mà còn là những khoảnh khắc lưu lại kỷ niệm đẹp tuổi học trò, là hành trang để các em tiếp bước, hướng tới tương lai. Em rất xúc động khi thầy Hiệu trưởng đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước.

Thầy giáo Nguyễn Tiến Hiệp, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Lý 2 cho biết, năm học này, nhà trường có 408 học sinh, trong đó học sinh là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 98%. Mặc dù nhà trường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhưng nhà trường bước vào năm học mới với tâm thế tự tin, quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học….Lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, mang tính giáo dục đạo đức truyền thống, tạo tâm lý phấn khởi, hào hứng, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

“Khó khăn lớn nhất hiện nay của nhà trường là bài toán thiếu giáo viên; các trang thiết bị phục vụ chương trình giáo dục trung học phổ thông mới 2018 của các lớp 3.4.5 vẫn chưa được cấp về. Điều này phần nào ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục. Nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành đầu tư cơ sở vật chất; cấp đủ trang thiết bị…”, ông Hiệp chia sẻ thêm.

2.jpg
Với hơn 90% học sinh là đồng bào dân tộc Mông, điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng thầy và trò Trường tiểu học Trung Lý 2 chuẩn bị chu đáo để có ngày hội tựu trường tưng bừng, rộn rã. Ảnh: Khiếu Tư

Theo bà Nguyễn Thị Thúy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát, trước thềm năm học 2024-2025 các trường học trên địa bàn đã tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên và tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp. Phòng đã phân công cán bộ thực hiện kiểm tra, rà soát hệ thống cơ sở vật chất trường lớp học, đồ dùng học tập trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn các nhà trường triển khai một số hoạt động đầu năm và tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025... Nhờ chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nên Lễ khai giảng năm học 2024-2025 đã được các nhà trường tổ chức thành công, trọn vẹn, tạo khí thế quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt. Ngay sau lễ khai giảng, Phòng đã chỉ đạo các nhà trường nhanh chóng ổn định và duy trì nền nếp học tập, chú trọng xây dựng văn hóa học đường ngay từ những ngày đầu năm học mới…

Khiếu Tư

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm