Lung linh nét đẹp hoa đào ở vùng biên Cao Mã Pờ (Quản Bạ, Hà Giang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Lung linh lễ hội hoa đào nơi biên cương Tổ quốc

Ngày 15/3, tại xã Cao Mã Pờ (huyện Quản Bạ, Hà Giang), huyện Quản Bạ phối hợp với Công ty Du lịch Hà Giang Trẻ đã diễn ra Lễ hội hoa Đào năm 2025 với chủ đề “Lung linh sắc đào - Xuân về biên cương”. Đây là dịp tôn vinh vẻ đẹp rực rỡ của hoa đào Hà Giang; là cơ hội để quảng bá văn hóa, du lịch và đời sống của đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.

Khánh thành điểm trường Mỏ Nhà Thấp ở vùng biên Hà Giang

Khánh thành điểm trường Mỏ Nhà Thấp ở vùng biên Hà Giang

Ngày 10/3, tại điểm trường Mỏ Nhà Thấp (xã Lùng Tám), UBND huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang) phối hợp với Công ty Cổ phần phần mềm viễn thông miền Nam tổ chức lễ khánh thành điểm trường mới với tổng giá trị đầu tư 700 triệu đồng.

Vạn dặm yêu thương - Sưởi ấm những mảnh đời bé nhỏ ở Hà Giang

Vạn dặm yêu thương - Sưởi ấm những mảnh đời bé nhỏ ở Hà Giang

Những ngày đầu tháng Ba, khi sắc xuân vẫn còn vương trên những triền đá xám, Đoàn thiện nguyện “Vạn dặm yêu thương” đã vượt qua những cung đường cheo leo, mang theo hơi ấm của tình người đến với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi địa đầu Tổ quốc. Với tinh thần sẻ chia và khát khao chắp cánh những ước mơ bé nhỏ, Quỹ đã phối hợp với Cơ quan Thường trú TTXVN tại Hà Giang trao tặng tổng số tiền 75 triệu đồng cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh nghèo.

Thành phố Hà Giang hôm nay. Ảnh: Đức Thọ

"Tám điều Bác dặn" là mạch nguồn sức mạnh vượt khó cho địa đầu Tổ quốc

Hà Giang - miền đất địa đầu Tổ quốc, nơi hội tụ những con người kiên cường, trung hậu, luôn khắc ghi sâu sắc lời dạy của Bác Hồ trong chuyến thăm lịch sử vào năm 1961. “Tám điều Bác dặn” khi ấy không chỉ là kim chỉ nam cho sự phát triển của tỉnh mà còn trở thành mạch nguồn sức mạnh, hun đúc ý chí vượt khó vươn lên của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc nơi đây…

Vươn lên mạnh mẽ, tạo diện mạo mới cho miền biên viễn Hà Giang

Vươn lên mạnh mẽ, tạo diện mạo mới cho miền biên viễn Hà Giang

Thanh Thủy - xã biên giới của huyện Vị Xuyên, Hà Giang, từng là vùng đất hứng chịu nhiều mất mát, đau thương trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Từ 46 năm trước, nơi đây là chiến trường khốc liệt, những người lính kiên cường đã chiến đấu, hy sinh để giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Hôm nay, Thanh Thủy đã vươn mình mạnh mẽ, chuyển mình thành một vùng đất giàu tiềm năng phát triển, tràn đầy sức sống.

Hà Giang dồn lực thi công, quyết tâm đưa hai công trình trọng điểm về đích đúng hẹn

Hà Giang dồn lực thi công, quyết tâm đưa hai công trình trọng điểm về đích đúng hẹn

Hà Giang đang chuyển mình mạnh mẽ với những công trình trọng điểm, vừa nâng tầm diện mạo đô thị, vừa tạo động lực phát triển bền vững. Trên công trường những ngày này, không khí thi công khẩn trương, công nhân và máy móc hoạt động hết công suất, quyết tâm đưa dự án đập dâng nước tạo cảnh quan thành phố và Khu liên hợp thể thao - văn hóa tỉnh Hà Giang về đích đúng tiến độ. Hai công trình không chỉ hoàn thiện hạ tầng đô thị mà còn là điểm nhấn về cảnh quan, văn hóa, thể thao của tỉnh, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang)

Trong chuyến công tác tại Hà Giang, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", chiều 5/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang).

Sắc xuân trên công trường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Sắc xuân trên công trường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, trong khi phần lớn mọi người đang quây quần bên gia đình, tận hưởng không khí sum vầy của ngày đầu năm mới thì trên công trường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, tiếng máy móc rền vang, bụi đá bay mù mịt, những đôi tay rắn rỏi vẫn miệt mài với công việc. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Phan Huy Ngọc cùng đoàn công tác đã có mặt tại đây để thăm hỏi, động viên những người đang bám trụ trên công trình ngay trong thời khắc thiêng liêng của năm mới.

Ông Hầu A Lềnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Ông Hầu A Lềnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Ngày 22/1, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và chủ trì hội nghị.

Tết ấm áp trong những ngôi nhà mới ở huyện Vị Xuyên

Tết ấm áp trong những ngôi nhà mới ở huyện Vị Xuyên

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2025, trên nhiều bản làng, thôn xóm của huyện Vị Xuyên (Hà Giang) hàng chục ngôi nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Mỗi ngôi nhà mới được hoàn thành đồng nghĩa với việc sẽ có một hộ nghèo có chỗ ở ổn định, từ đó yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Các hộ được xóa nhà tạm sẽ đón Tết vui tươi, đầm ấm hơn.

Sản phẩm OCOP - "Đại sứ" văn hóa của Hà Giang

Sản phẩm OCOP - "Đại sứ" văn hóa của Hà Giang

Là một tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn, tỉnh Hà Giang xác định phải đặc biệt coi trọng yếu tố chất lượng sản phẩm OCOP gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế và nét văn hóa phong tục tập quán sản xuất của người dân địa phương.

Lắp đèn năng lượng mặt trời cho hộ nghèo tại Hà Giang

Lắp đèn năng lượng mặt trời cho hộ nghèo tại Hà Giang

Ngày 17/12, Chi đoàn Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Hội Thiện nguyện Từ Tâm (xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ) và Hội Thiện nguyện Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 310 đèn năng lượng mặt trời, trị giá 372 triệu đồng cho các hộ nghèo và đặc biệt khó khăn tại xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, Hà Giang.

Chủ động phòng, chống rét cho học sinh vùng cao Hà Giang

Chủ động phòng, chống rét cho học sinh vùng cao Hà Giang

Nằm nơi địa đầu của Tổ quốc, Hà Giang có địa bàn rộng, mùa đông rất lạnh, nhất là vùng núi cao có rét đậm, rét hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của học sinh, đặc biệt là các em học ở các trường vùng sâu, vùng xa. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang đã chủ động triển khai nhiều biện pháp thiết thực nhằm bảo vệ sức khỏe và đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh.

Các huyện vùng cao Hà Giang chủ động chống rét bảo vệ đàn gia súc

Các huyện vùng cao Hà Giang chủ động chống rét bảo vệ đàn gia súc

Nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang nổi bật với những dãy núi đá hùng vĩ, sương mù dày đặc và mùa đông giá lạnh, nơi nhiệt độ có thể xuống dưới 10 độ C, và những đợt rét đậm, rét hại có thể khiến nhiệt độ giảm sâu hơn nữa, đôi khi chỉ còn 2-3 độ C. Với khí hậu khắc nghiệt như vậy, đàn gia súc ở đây luôn đối mặt với nguy cơ chết rét và thiếu thức ăn. Tuy nhiên, sự chủ động của chính quyền địa phương và ý thức bảo vệ tài sản của đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp giảm thiểu thiệt hại đáng kể, đồng thời bảo vệ được nguồn sinh kế bền vững cho người dân.

Xóa đói giảm nghèo và việc làm: Chìa khóa phát triển bền vững ở Hà Giang

Xóa đói giảm nghèo và việc làm: Chìa khóa phát triển bền vững ở Hà Giang

Hà Giang - mảnh đất miền núi, biên giới nằm ở địa đầu Tổ quốc, nơi núi rừng hùng vĩ ôm trọn những bản làng yên bình, đang viết tiếp câu chuyện của sự đổi thay qua từng con số và những nỗ lực đáng ghi nhận. Năm 2024, Hà Giang đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm, mở ra những cơ hội mới cho người lao động, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc

Xác định công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo là một trong những nhiệm vụ đột phá và mang tính cách mạng, là một chủ trương lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và nhân văn sâu sắc. Những ngày này, tại tất cả địa phương của tỉnh Hà Giang đang tổ chức động thổ, khởi công xây dựng nhà cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số.

Khát vọng học chữ trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Khát vọng học chữ trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Khi mặt trời khuất sau núi đá, tiếng tập đọc chưa rõ chữ lại vang lên ở vùng núi đá Sà Phìn (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang). Lớp học xóa mù chữ lặng lẽ diễn ra trong đêm vắng. Các học viên tuổi đời từ 15 đến 50, với những bàn tay thô ráp vốn quen với việc canh tác trồng lúa, trồng ngô thì nay đang cố gắng nắn nót từng con chữ, con số. Với mong muốn biết đọc, biết viết, tính toán thành thạo, từ đó dễ dàng tiếp cận các kiến thức, tăng thêm hiểu biết, vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình, các học viên đi học không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình họ.

Núi non trùng điệp ở xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Khám phá nét đẹp trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Tháng 11 là dịp thời tiết thuận lợi cho du khách trong và ngoài nước khám phá nét đẹp Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang). Hằng ngày, những điểm du lịch nổi tiếng trên Cao nguyên đá Đồng Văn luôn thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan và trải nghiệm.