Quảng Ninh đưa 38 sản phẩm du lịch mới vào khai thác trong năm 2023

Quảng Ninh đưa 38 sản phẩm du lịch mới vào khai thác trong năm 2023

Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh dự kiến đưa 38 sản phẩm du lịch mới vào khai thác, hoạt động nhằm tạo sự phong phú, đa dạng sản phẩm, hấp dẫn du khách.

Quảng Ninh đưa 38 sản phẩm du lịch mới vào khai thác trong năm 2023 ảnh 1Vịnh Hạ Long có gần 2.000 hòn đảo lớn nhỏ, được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp kỳ vĩ, độc đáo. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Thành phố Hạ Long dẫn đầu với 8 sản phẩm du lịch mới. Một số sản phẩm đã từng thử nghiệm từ những năm trước như “Phố đêm du thuyền”, du lịch thể thao, vui chơi giải trí thuyền buồm trên vịnh Hạ Long, nghe nhạc trên vịnh Hạ Long hay tuyến phố đêm, phố đi bộ ở khu vực chùa Long Tiên (phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long). Ông Bùi Đức Long, chủ du thuyền nhà hàng Sea Octopus cho biết, du thuyền nhà hàng có sức chứa hơn 200 khách với 2 phòng ăn lớn và một số phòng ăn riêng. Đây là một trong số những sản phẩm mới nhất của thành phố Hạ Long được ra mắt, hưởng ứng chủ trương mở lại hoàn toàn các hoạt động du lịch và đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương.

Mới đây, chính quyền thành phố Hạ Long cũng quyết định mở cửa trở lại núi Bài Thơ nhằm cung cấp cho du khách trải nghiệm leo núi, khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử, đồng thời check-in ngắm vẻ đẹp đặc sắc của vịnh Hạ Long và thành phố Hạ Long từ trên cao.

Thành phố biên giới Móng Cái năm nay sẽ cho ra mắt 5 sản phẩm du lịch mới, giới thiệu những nét đặc sắc của vùng đất biên giới về ẩm thực, nông trại, cảnh quan thung lũng Tình yêu, phiên chợ vùng cao Pò Hèn. Không chỉ tập trung ở các phường trung tâm, các sản phẩm du lịch mới của Móng Cái sẽ mở rộng không gian ra vùng biên giới, vùng cao của thành phố ở các xã Hải Xuân, Bắc Sơn, Quảng Đức và Bình Ngọc.

Huyện Vân Đồn có 6 sản phẩm du lịch mới, trong đó có Tuần lễ mùa Cam Vân Đồn, 2 tuyến đường đi bộ tại xã Minh Châu, Quan Lạn và 3 sản phẩm liên quan đến Vườn quốc gia Bái Tử Long với những cảnh quan đẹp nguyên sơ, giá trị đa dạng sinh học cao. Các sản phẩm du lịch mới của Vân Đồn chủ yếu khai thác các tiềm năng, thế mạnh về rừng và biển với cách dịch vụ chèo thuyền kayak, thuyền nan, lặn biển, thám hiểm hang động và ngủ đêm trên tàu.

Ba sản phẩm du lịch mới của huyện đảo Cô Tô gòm lặn biển tại Thanh Lân, cắm trại trên bãi Ba Châu, trên đảo Thanh Lân và tham quan các đảo gần bờ. Lặn biển ngắm san hô tại xã đảo Thanh Lân lần đầu tiên triển khai ở khu vực phía Bắc, hứa hẹn sức hấp dẫn lớn đối với du khách ưa khám phá, mạo hiểm.

Ở các huyện miền Đông, huyện Hải Hà có sản phẩm du lịch giải trí và nghỉ dưỡng tại đảo Cái Chiên. Huyện Đầm Hà có sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại đảo Đá Dựng. Huyện Ba Chẽ có sản phẩm trải nghiệm gắn với sông Ba Chẽ và các điểm di tích lịch sử văn hoá tâm linh, các nét văn hoá đặc sắc của đồng bào Dao Ba Chẽ.

Sản phẩm du lịch biển trải nghiệm tại thôn Bình Minh, xã Hải Lạng và sản phẩm du lịch cộng đồng tại thôn Đồng Đình, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, gồm các sản phẩm du lịch biển hướng tới những trải nghiệm như câu cá, đánh lưới, chèo thuyền, trải nghiệm rừng ngập mặn, bắt ốc và du lịch văn hóa giới thiệu các giá trị văn hoá đặc sắc của người Tày tại không gian làng văn hoá dân tộc Tày huyện Tiên Yên và khu vực lân cận.

Huyện vùng cao, biên giới Bình Liêu cho ra mắt sản phẩm du lịch sinh thái săn mây trên đỉnh núi Cao Ly với các hoạt động cắm trại, leo núi tự do, chụp ảnh săn mây… Ở các địa phương miền Tây của Quảng Ninh, thị xã Đông Triều sẽ khai thác tuyến phố đêm, phố đi bộ Sư Tuệ, sản phẩm du lịch trải nghiệm khám phá tại Quảng Ninh Gate, sản phẩm trải nghiệm vườn cây ăn quả tại thôn Tân Thành, xã Việt Dân.

Thị xã Quảng Yên sẽ có các tour tham quan đảo Hà Nam, Dấu ấn Bạch Đằng, sản phẩm Phố ẩm thực và điểm check-in Phố đêm Bến ngự Quảng Yên kết hợp giữa các hình thức teambuilding, tham quan, tìm hiểu văn hoá địa phương, các trò chơi dân gian, ẩm thực bản địa. Thành phố Uông Bí ra mắt 2 sản phẩm du lịch trải nghiệm trên đỉnh Phượng Hoàng, đỉnh Bình Hương với cảnh quan tự nhiên hoang sơ, đặc sắc của những đồi cỏ cháy, rừng thông và các hoạt động cắm trại, check-in…

Sau một thời gian thử nghiệm, dự kiến từ tháng 5 tới tháng 10/2023, Sở Văn hóa - Thể thao Quảng Ninh sẽ chính thức đưa vào chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách du lịch. Theo đó, vào thứ 7 hằng tuần, du khách có thể thưởng thức chương trình “Hạ Long thần tiên” với các tiết mục ca, múa, nhạc dân tộc kết hợp với nghệ thuật đương đại, tại không gian của Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh.

Văn Đức

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm