Quảng Ngãi đầu tư nhiều công trình chống sạt lở bờ sông, cửa biển

Quảng Ngãi đầu tư nhiều công trình chống sạt lở bờ sông, cửa biển

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình trạng sạt lở bờ sông, cửa biển, khu dân cư ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hạ tầng, đời sống sản xuất của hàng ngàn hộ dân.

Tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai đầu tư xây dựng nhiều công trình đê, kè kiên cố khắc phục sạt lở bờ sông, cửa biển, những ảnh hưởng do tình trạng triều cường xâm thực, ổn định đời sống, sản xuất của người dân. Đồng thời, tạo hành lang giao thông động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Quảng Ngãi đầu tư nhiều công trình chống sạt lở bờ sông, cửa biển ảnh 1Năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi đầu tư 6 công trình kè sông, biển với kinh phí 720 tỷ đồng ổn định người dân vùng sạt lở, triều cường. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Dự án kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện 1, thôn Phước Thiện 2 (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư với chiều dài 300 m, tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng. Dự án đang được gấp rút hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay nhằm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho khoảng 400 hộ dân.

Công trình hoàn thành còn góp phần bảo đảm an toàn cho các công trình hạ tầng công cộng, tạo hành lang giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền biển đảo. Dự án kè này cùng với 2.000 m kè xã Bình Hải giai đoạn I và giai đoạn II và kè các thôn Thanh Thủy, Phước Thiện được đầu tư khẩn cấp trước đó, đã cơ bản “xóa” điểm nóng sạt lở tại các vị trí xung yếu ở Bình Hải.

Quảng Ngãi đầu tư nhiều công trình chống sạt lở bờ sông, cửa biển ảnh 2Hơn 2.000 m kè biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã được đầu tư hoàn thiện đảm bảo an toàn cho người dân địa phương. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Bà Đặng Thị Chiên, xóm 2, thôn Phước Thiện 1, cho biết, mỗi mùa mưa bão, khi chính quyền địa phương báo động, bà con đều phải bỏ lại nhà cửa đi tránh trú, có thời điểm, khi chúng tôi trở về, nhiều đồ đạc, tài sản trong nhà đã bị sóng biển cuốn đi hết. Bây giờ, có bờ kè kiên cố, đời sống người dân coi như đã ổn định, ghe thúng có chỗ neo đậu, tránh trú, bà con yên tâm vươn khơi bám biển.

Theo ông Đỗ Đô Thành, Trưởng xóm 4, thôn Phước Thiện 1, bờ biển xã Bình Hải liên tục bị triều cường uy hiếp. Nhất là từ năm 2020 trở lại đây, nhiều đợt triều cường, sóng lớn “đánh úp” vào ban đêm gây sạt lở bờ biển, làm sập nhà ở của các hộ sống ven biển ở các thôn 5, Phước Thiện 1, Phước Thiện 2, người dân luôn sống trong tâm trạng bất an. Có công trình kè biển kiên cố đã giúp cho người dân trong vùng yên tâm trước tình trạng triều cường xâm thực bờ biển, khu dân cư.

Quảng Ngãi đầu tư nhiều công trình chống sạt lở bờ sông, cửa biển ảnh 3Bất chấp thời tiết nắng nóng, công nhân vẫn đẩy nhanh thi công dự án kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua các xã Tịnh Hà, Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Dự án kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua các xã Tịnh Hà, Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, được triển khai thi công từ tháng 4/2023. Tổng chiều dài của công trình kè khoảng 5.128 m, gồm xây mới trên 4.000 m2 và sửa chữa, nâng cấp 1.115 m. Công trình kè có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, thực hiện hoàn thành trong năm 2023 để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho khoảng 260 hộ dân sinh sống ven sông, bảo vệ khu trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới, các công trình cơ sở hạ tầng trong khu vực; đồng thời kết hợp phát triển giao thông, chỉnh trang đô thị dọc bờ Bắc sông Trà Khúc. Công trình được thi công có chiều cao bảo đảm vượt lũ thông thường, mái dốc với hệ thống trụ bê tông kết nối liên hoàn kết hợp các tấm đan bê tông tạo tấm kè kiên cố. Đến thời điểm này, nhà thầu đang tập trung huy động tối đa phương tiện cơ giới, nhân lực tổ chức thi công dự án hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2023.

Quảng Ngãi đầu tư nhiều công trình chống sạt lở bờ sông, cửa biển ảnh 4Dự án kè chống sạt lở thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn đang được đẩy nhanh thi công đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Ngoài ra, Dự án kè chống sạt lở bờ biển Tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ; Dự án kè chống sạt lở thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn cũng đang được triển khai xây dựng. Khu vực thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương từng là điểm nóng về sạt lở trên sông Trà Bồng. Năm nay, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư 38 tỷ đồng xây dựng tuyến kè dài 800 m chống sạt lở, ổn định đời sống cho hơn 240 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu nơi đây.

Ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm 2023, tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn lên đến 720 tỷ đồng và giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông triển khai cùng lúc 6 dự án chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Hiện tiến độ các dự án đang được được đảm bảo.

Quảng Ngãi đầu tư nhiều công trình chống sạt lở bờ sông, cửa biển ảnh 5Dự án kè chống sạt lở thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn đang được đẩy nhanh thi công để đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Để các công trình hoàn thành các hạng mục trước mùa mưa bão, Ban Quản lý thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện các dự án tại hiện trường, yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, có giải pháp thi công ca đêm bảo đảm mốc thời gian vượt lũ, đưa các tuyến kè sông, biển hoàn thành trước mùa mưa bão.

Phạm Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm