Phước Long vững tin bước vào xuân mới

Huyện Phước Long (Bạc Liêu) hôm nay. Ảnh: Phan Thanh Cường
Huyện Phước Long (Bạc Liêu) hôm nay. Ảnh: Phan Thanh Cường

Những ngày cuối năm, đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Phước Long (Bạc Liêu) lại hòa chung vào không khí cả nước rộn ràng đón xuân mới. Xuân này, đồng bào Khmer vui tươi, phấn khởi hơn bởi nhiều chính sách dân tộc được thực hiện hiệu quả giúp đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc…

Khoi sac vung dong bao Khmer phuoc long 1.JPG
Huyện Phước Long (Bạc Liêu) hôm nay. Ảnh: Phan Thanh Cường

Huyện Phước Long (Bạc Liêu) có gần 1.300 hộ đồng bào Khmer với 4.800 nhân khẩu, sinh sống tập trung ở các xã Vĩnh Phú Đông, Vĩnh Phú Tây, Phước Long và thị trấn Phước Long. Được thụ hưởng chính sách dân tộc lồng ghép với nhiều chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 256 hộ đồng bào Khmer ở ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông đã không còn phải lo cái ăn, cái mặc như trước. Ông Lâm Hồ Nguyễn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phú Đông cho biết: “Xã đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất phù hợp để đồng bào Khmer áp dụng như: trồng ngô nếp, rau má, rau cần; nuôi trâu, lươn, le le, cá lóc… Nhờ vậy, đồng bào Khmer đã có thu nhập ổn định, kinh tế vươn lên khá giả”.

Khoi sac vung dong bao Khmer phuoc long 5.jpg
Người dân xã Phước Long, huyện Phước Long phấn khởi được mùa tôm càng xanh. Ảnh: Phan Thanh Cường

Ngày xuân, đến các vùng quê có đông đồng bào Khmer sinh sống ở huyện Phước Long, không khó để thấy những căn nhà khang trang, đường giao thông trải nhựa phẳng lì, những công trình dân sinh được xây mới kiên cố. Hiện nay, 100% xã đông đồng bào Khmer sinh sống đều có đường ô tô đến tận trung tâm, 100% đồng bào Khmer được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sạch... Phấn khởi trước sự khởi sắc của quê hương, ông Danh Văn Thoại ở ấp Long Đức, thị trấn Phước Long chia sẻ: “Trước đây, đời sống đồng bào Khmer gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, hiện nay phần đông đồng bào đã có cuộc sống ổn định, tích cực xây dựng môi trường, cảnh quan ngày càng xanh - sạch - đẹp”.

Khoi sac vung dong bao Khmer phuoc long 7.JPG
Đua ghe Ngo - nét đẹp văn hóa truyền thống được đồng bào Khmer ở huyện Phước Long gìn giữ và phát huy. Ảnh: Phan Thanh Cường

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, diện mạo vùng có đông đồng bào Khmer ở huyện Phước Long ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao. Kinh tế phát triển, đồng bào Khmer ngày càng quan tâm thực hiện tốt các phong trào do địa phương phát động, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới.

Khoi sac vung dong bao Khmer phuoc long 3.JPG
Thu hoạch dưa hấu chuẩn bị đón xuân mới ở xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long. Ảnh: Phan Thanh Cường
Khoi sac vung dong bao Khmer phuoc long 4.JPG
Làng nghề đan lát ở ấp Mỹ I, xã Vĩnh Phú Đông có khoảng 300 hộ làm nghề đan lát, góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động là con em đồng bào Khmer. Ảnh: Phan Thanh Cường
Khoi sac vung dong bao Khmer phuoc long 8.JPG
Thư viện Trường tiểu học B, xã Hưng Phú, huyện Phước Long được đầu tư xây dựng khang trang với nhiều đầu sách phục vụ học sinh là con em đồng bào Khmer học tập. Ảnh: Phan Thanh Cường

Ông Trần Văn Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phước Long cho biết: “Thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Phước Long đã đầu tư hàng chục tỷ đồng nâng cao đời sống đồng bào Khmer. Nhờ vậy, tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào Khmer trên địa bàn huyện giảm xuống còn dưới 4%. Xuân mới đang về. Không khí ngày xuân đang tràn ngập trên khắp các nẻo đường và trong mỗi ngôi nhà của đồng bào Khmer trên địa bàn huyện Phước Long”.

Tuấn Kiệt

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm