Những ngày cuối năm, đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Phước Long (Bạc Liêu) lại hòa chung vào không khí cả nước rộn ràng đón xuân mới. Xuân này, đồng bào Khmer vui tươi, phấn khởi hơn bởi nhiều chính sách dân tộc được thực hiện hiệu quả giúp đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc…
Những ngày qua, nông dân vùng trồng lúa trên đất tôm ở huyện Hồng Dân, Phước Long, thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) đón tin vui về giá lúa tăng; trong đó, giá lúa ST (chủ yếu là ST24, ST25) hiện đang đạt mức giá cao nhất từ trước đến nay, dao động từ 12.000 – 13.000 đồng/kg, cao hơn cả giá lúa ST vụ lúa trên đất tôm năm trước. Với giá lúa này, nông dân trồng lúa ST đang rất háo hức chờ đợi ngày thu hoạch bội thu.
Lực lượng Công an xã Đăk Ơ trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra an ninh trật tự đã bắt được 1 cá thể tê tê và đưa về trụ sở. Ngay sau đó, Công an xã Đăk Ơ đã liên lạc, làm thủ tục bàn giao cho Hạt Kiểm lâm liên huyện, thị xã Bù Gia Mập - Phước Long.
Gần 80 tuổi nhưng Hòa thượng Lý Sa Mouth, Trụ trì chùa Sê-rây Vong-sa Chey-ya-ram (còn gọi là chùa Đìa Muồng, ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, Bạc Liêu) vẫn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
Nhịp sống sôi động cùng với sự giao thoa văn hóa của các vùng miền đất nước khiến một số nét văn hóa bản địa đứng trước nguy cơ mai một. Nhận thấy điều đó, ông Điểu Huyền Lít, người dân tộc S'tiêng, ở thôn 7, xã Long Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, âm thầm “giữ hồn” bản sắc văn hóa cồng, chiêng ở vùng đất lịch sử Phước Long.
Từ một huyện khó khăn thuộc địa bàn vùng sâu vùng xa, sau những năm xây dựng nông thôn mới (NTM), Phước Long hôm nay đã thực sự chuyển mình với nhiều mô hình sản xuất kiểu mẫu, mang tính bền vững, từng bước trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Quốc lộ 1A của tỉnh Bạc Liêu.
Huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) là 1 trong 5 huyện của cả nước được Trung ương chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, Phước Long đang quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.
Ngày 29/1, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phước Long (Bạc Liêu) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Phước Long là huyện đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu đạt chuẩn nông thôn mới, đưa số địa phương trong tỉnh đạt chuẩn lên 16 xã và 1 huyện.
Là huyện nghèo của tỉnh Bạc Liêu trước và sau ngày chia tách tỉnh, nhưng qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Phước Long hiện đã đạt các tiêu chí và đang phấn đấu công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017.
Tỉnh Bạc Liêu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện và tương đương gồm: 1 thành phố (Bạc Liêu), 1 thị xã (Giá Rai) và 5 huyện (Vĩnh Lợi, Hoà Bình, Đông Hải, Phước Long và Hồng Dân).
Đây là nơi cư trú của nhiều dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm một tỷ lệ lớn, đa số là người S'Tiêng, một số ít là người Hoa, Khmer, Nùng, Tày...