Phú Yên chấn chỉnh bất cập trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đất rừng

Phú Yên chấn chỉnh bất cập trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đất rừng

Tỉnh Phú Yên đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quản lý bảo vệ rừng. Mặc dù vậy, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn xảy ra, hủy hoại, gây thất thoát tài nguyên, tạo nhiều bức xúc trong dư luận. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh cần được quan tâm đúng mức để rừng không còn bị chảy máu, đồng thời, phát huy hiệu quả tài nguyên rừng, đất rừng.

Phú Yên chấn chỉnh bất cập trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đất rừng ảnh 1Ảnh: Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm kiểm tra rừng. Nguồn: TTXVN

Rừng vẫn chảy máu

Ngày 6/5/2020, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam cùng các đồng nghiệp đã thâm nhập thực tế và liên tục đưa tin về vụ phá rừng giáp ranh giữa hai huyện Tây Hòa và Sông Hinh, ghi nhận việc lâm tặc ngang nhiên đưa xe cơ giới “mở toang” nhiều con đường vào giữa rừng để triệt hạ, tận thu lâm sản trong suốt một thời gian dài.

Vào cuộc điều tra, các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên nhận định, "lâm tặc" đã huy động xe cơ giới san ủi, mở ba con đường với tổng chiều dài hơn 2.300m, tổ chức đốn hạ 335 cây gỗ rừng tự nhiên tại các tiểu khu 312, 358 do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh, huyện Sông Hinh và Ủy ban nhân dân xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa quản lý. Từ kết quả điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố 19 bị can đều trú tại huyện Tây Hòa về tội "Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" được quy định tại Điều 232 Bộ luật Hình sự năm 2015. Việc điều tra, khởi tố các bị can liên quan đến nay vẫn chưa dừng lại…

Tiếp đó, trong tháng 8/2020, từ nguồn tin báo của người dân, phóng viên đã tiếp tục thâm nhập thực tế “mục sở thị” tình trạng xâm hại rừng, phát dọn lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân. Trên 50 ha rừng, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép (trong đó có 11 ha rừng phòng hộ). Điều đáng nói, tình trạng xâm hại rừng, phát dọn lấn chiếm đất lâm nghiệp “nở rộ” tại cả 6 tiểu khu (59, 67, 72, 73, 74, 75) trước sự bất lực của chủ rừng.

Sau phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 26/8/2020, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương đã trực tiếp thực địa kiểm tra, chỉ đạo điều tra việc phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại xã Phú Mỡ. Các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác định có 47 người tham gia phá rừng, phát dọn, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại địa phương này. Đặc biệt, 13 cán bộ, đảng viên xã Phú Mỡ, những người đứng đầu tại địa phương, biết trước về chủ trương chuyển đổi, giao đất, giao rừng, am hiểu về pháp luật nhưng cũng đã “ra tay” với rừng.

Ngày 16/9/2020, Văn phòng Chính phủ có công văn số 7732/VPCP-NN truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật về tình trạng phá rừng ở Phú Yên do các cơ quan báo chí đã phản ánh.

Trước những dấu hiệu các cán bộ, đảng viên có những vi phạm liên quan đến phát dọn, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại xã Phú Mỡ. Sau gần 3 tháng kiểm tra, ngày 29/12/2020, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đồng Xuân đã ra quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Mỡ nhiệm kỳ 2020-2025 do thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quản lý bảo vệ và phát triển rừng; khiển trách, cảnh cáo 12 cá nhân là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, cán bộ, đảng viên xã Phú Mỡ có liên quan và trực tiếp phát dọn, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật.

Bất cập trong quản lý, giao đất, giao rừng

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, diện tích đất có rừng của tỉnh gần 237.000 ha, trong đó, rừng tự nhiên gần 128.000 ha, còn lại là rừng trồng. Sau khi rà soát, điều chỉnh phân loại 3 loại rừng (đặc dụng, phòng hộ và rừng sản xuất), việc thu hồi đất từ các Ban Quản lý rừng về cho chính quyền cấp xã quản lý đang tồn tại nhiều bất cập.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên Nguyễn Lý Nguyên cho biết, năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đã Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 21/2/2013 thu hồi gần 27.000 ha đất của các Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, để các địa phương lập phương án giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định pháp luật. Tại huyện Đồng Xuân, đất lâm nghiệp được chuyển giao cho ba xã Phú Mỡ, Xuân Lãnh, Xuân Quang 1 với diện tích hơn 12.000 ha. Tuy nhiên, từ khi triển khai quyết định trên tỉnh, nguồn kinh phí cho việc đo đạc, cắm mốc giao đất thực địa cho địa phương vẫn chưa bố trí được.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Mỡ La O Hóa chia sẻ, Phú Mỡ là một xã vùng sâu, 80% diện tích là đồi núi, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Hiện địa phương đang quản lý 15.000 ha rừng phòng hộ. Nhiều diện tích rừng chỉ là đồi trọc, cây bụi mọc nhưng vẫn được quy vào rừng phòng hộ. Trong khi đó, cả xã chỉ có một cán bộ mảng lâm nghiệp, để quản lý bảo vệ rừng, với diện tích rừng phòng hộ lớn như hiện tại là quá sức với địa phương. Ngoài ra, do sức ép gia tăng dân số, một bộ phận người đồng bào dân tộc thiểu số địa phương thiếu đất sản xuất, đã phát dọn, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Trong khi đó, các phương án cấp đất sản xuất cho người dân chậm triển khai đã gây khó khăn nhiều cho cấp xã khi nhận quản lý đất lâm nghiệp từ các ban quản lý rừng về địa phương.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân Nguyễn Hữu Từ, kinh phí để thực hiện đo đạc đối với diện tích đất lâm nghiệp địa phương nhận từ Ban Quản lý rừng phòng hộ giao cho ba xã quản lý khoảng 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, huyện Đồng Xuân là huyện miền núi, kinh tế còn khó khăn, chưa phân bổ kinh phí cho các xã thuê đơn vị tư vấn thực hiện các bước theo quy định để có phương án giao đất cho nhân dân sử dụng, bảo vệ và phát triển rừng theo Quyết định số 318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh nên việc cấp đất cho người dân chậm trễ, kéo dài.

Từ đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Phú Mỡ tiến hành đo đạc xây dựng phương án giao đất cho nhân dân, trình huyện Đồng Xuân phê duyệt. Trong khi đang chờ các cơ quan chuyên môn thẩm định, trình phê duyệt phương án giao đất, một bộ phận người dân, cán bộ, đảng viên của xã đã lợi dụng chủ trương tự ý phát dọn, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép.

Theo báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên việc thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất, cho thuê đất; giao rừng, cho thuê rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức, giai đoạn 2011- 2019. Hiện diện tích đất lâm nghiệp của các Ban Quản lý rừng giao trả lại cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý chờ phương án giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân (chiếm khoảng 31,8% đất lâm nghiệp toàn tỉnh). Tuy nhiên, diện tích này chưa được đo đạc hiện trạng, chưa rõ ranh giới, thực địa khu đất...dẫn đến chậm thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân.

Nhiều trường hợp người dân tự ý phá rừng, lấn rừng mở rộng diện tích trồng sắn, mía; xâm hại tài nguyên rừng, làm thay đổi hình thể lô và hiện trạng rừng so với nội dung đã ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Các Ban quản lý rừng phòng hộ/đặc dụng giữ phần diện tích đất lâm nghiệp lớn để quản lý, bảo vệ nhưng chưa đủ khả năng, nguồn lực để sử dụng và bảo vệ hiệu quả phần diện tích rừng được giao.

Ngoài ra, Phú Yên mới chỉ hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng, chưa hoàn thành việc chuyển loại rừng sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch.

Chấn chỉnh công tác quản lý bảo vệ rừng, đất rừng

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo bảo vệ rừng, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành Chỉ thị 20CT/UBND về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ phát triển rừng.

Chỉ thị nêu rõ, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích trên địa bàn tỉnh diễn ra phức tạp về cả tính chất, quy mô nhưng chưa được kiểm tra, xử lý kịp thời, đặc biệt là các khu rừng tự nhiên và rừng giao lại cho địa phương sau khi rà soát, sắp xếp lại các Ban Quản lý rừng, rừng giáp danh, diện tích rừng bị giao khoán cho hộ gia đình bị xâm hại nghiêm trọng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền các địa phương, chủ rừng tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát toàn diện đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, tổ chức truy quét nạn phá rừng, khai thác rừng trái phép, cương quyết điều tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Đồng thời, khẩn trương rà soát, điều chỉnh lại diện tích của các Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng để tiến hành giao lại cho địa phương. Diện tích có rừng giao lại cho địa phương phải được tổ chức bảo vệ tốt, tránh lợi dụng chuyển giao rừng để phá rừng, lấy đất sản xuất, nhất là những diện tích rừng tự nhiên.

Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đã yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh sớm thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính; cắm mốc phân định ranh giới các loại rừng trên thực địa và lập hồ sơ quản lý. Khẩn trương hoàn thành chuyển loại rừng sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Đồng thời, rà soát quỹ đất lâm nghiệp (bao gồm đất có rừng và đất chưa có rừng) chưa giao hiện đang do Ủy ban nhân dân xã tạm quản lý và của các Ban quản lý rừng, các doanh nghiệp, tổ chức, các hộ gia đình sử dụng không hiệu quả hoặc không sử dụng để có kế hoạch thu hồi giao cho các doanh nghiệp, tổ chức, các hộ gia đình có nhu cầu và đầy đủ năng lực sử dụng, nhằm phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của rừng và đất rừng.

Bất cập trong công tác quản lý bảo vệ rừng, giao đất giao rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã tồn tại một thời gian dài cần được khắc phục sớm để ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất nghiệp, cấp đất sản xuất ổn định, lâu dài cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ phát triển rừng của tỉnh trong thời gian đến.

Phạm Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".