Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội nghị xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội nghị xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Việt – TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Việt – TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hoan nghênh và đánh giá cao tính chủ động, sự cố gắng, nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên - Huế và BIDV trong việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế cần tập trung phát triển y tế, giáo dục và phát huy thế mạnh của tỉnh; lấy phát triển du lịch làm kinh tế mũi nhọn của địa phương, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển văn hóa. Trong phát triển du lịch, tỉnh cần đổi mới tư duy để biến tiềm năng thành khả năng và hiện thực, theo nguyên tắc của kinh tế thị trường, nhà nước không ôm đồm, làm thay doanh nghiệp; bảo tồn di tích phải gắn với khai thác, phát triển. Đồng thời tỉnh cần xây dựng cơ chế đặc thù để khai thác và phát huy giá trị di sản Huế, hợp tác "công, tư" trong vệc trùng tu, bảo tồn và phát triển di tích. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị . Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị . Ảnh: Quốc Việt - TTXVN

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cần có lộ trình cụ thể để sớm đưa các dự án vào triển khai thực hiện, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhất là vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai với diện tích hơn 22.000 ha, lớn nhất Đông Nam Á. Từ năm 2009, Chính phủ đã phê duyệt Ðề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2020", nhưng đến nay vùng đất này chưa được đầu tư khai thác là mấy. Trong khi đề án xác định mục tiêu rõ ràng: Xây dựng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trở thành vùng du lịch sinh thái góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế du lịch của tỉnh; bảo tồn và phát triển dải rừng sinh thái ven biển ngập mặn. 

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế ký kết thoả thuận hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế ký kết thoả thuận hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN

Đối với lĩnh vực đầu tư, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị, thông qua hội nghị xúc tiến đầu tư, tỉnh cần có cơ chế tiếp nhận ý kiến, giải đáp thắc mắc của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Sau hội nghị này, tỉnh nên tổ chức thêm các hội nghị chuyên đề về phát triển khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và về phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai để đánh thức tiềm năng, thúc đẩy đầu tư vào các vùng này. 

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, các bộ, ngành và BIDV tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, nguồn lực tài chính để xây dựng Thừa Thiên - Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học - công nghệ, y tế giáo dục…

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế trao quyết định cho 16 nhà đầu tư. Ảnh: Quốc Việt – TTXVN
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế trao quyết định cho 16 nhà đầu tư. Ảnh: Quốc Việt – TTXVN

Tại hội nghị, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao 16 giấy chứng nhận đầu tư với tổng mức đầu tư 7.744,5 tỷ đồng; ký 6 thỏa thuận hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư. BIDV ký kết thỏa thuận tài trợ "Quy hoạch du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế", với tổng mức tài trợ là 7 tỷ đồng. Ngoài ra, BIDV ký kết các thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc tài trợ vốn tín dụng cho 7 dự án đầu tư trên địa bàn với tổng mức đầu tư 4.558 tỷ đồng.../. 
 

Có thể bạn quan tâm