Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị trực tuyến kết hợp quân dân y toàn quốc lần thứ V

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị trực tuyến kết hợp quân dân y toàn quốc lần thứ V
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã khẳng định ý nghĩa và vai trò quan trọng của chương trình kết hợp quân dân trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang ở các vùng trọng điểm quốc phòng-an ninh, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế chậm phát triển, vùng biên giới, biển, đảo của đất nước; đồng thời khẳng định trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện Chương trình và có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Đăng- TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Đăng- TTXVN

Đồng tình với những mục tiêu mà Chương trình kết hợp quân y đề ra cho giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng cần phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch bài bản nhằm củng cố mạnh mẽ hơn nữa tuyến y tế cơ sở ở biên giới, hải đảo. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, cần đặc biệt quan tâm nguồn nhân lực, nhân rộng các mô hình hay, việc làm hiệu quả ở khu vực biên giới, hải đảo. 

Hai Bộ cần nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường áp dụng công nghệ mới, nâng cao kỹ năng chẩn đoán, điều trị và tiếp cận những trang thiết bị hiện đại… 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến- Trưởng ban Quân dân y kết hợp cấp Bộ vì đã có nhiều thành tích trong công tác kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân giai đoạn 2005 - 2015. Ảnh: An Đăng- TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến- Trưởng ban Quân dân y kết hợp cấp Bộ vì đã có nhiều thành tích trong công tác kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân giai đoạn 2005 - 2015. Ảnh: An Đăng- TTXVN

Phó Thủ tướng cho rằng, qua 10 năm thực hiện chương trình kết hợp quân dân y đã có rất nhiều kinh nghiệm, mô hình hay được thực hiện, mang lại hiệu quả cao. Việc kết hợp quân dân y không chỉ theo các mục tiêu truyền thống như xây dựng khu vực phòng thủ, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, thiên tai thảm họa mà cần kết hợp với việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng lộ trình của Chính phủ đề ra. 

Trong giai đoạn tới, cần kết hợp chặt chẽ giữa quân dân y trong công tác tìm kiếm cứu nạn; tăng cường khả năng đáp ứng của ngành y tế trong các tình huống khẩn cấp..

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình kết hợp quân dân y do Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn trình bày nêu rõ, qua 10 năm triển khai Chương trình kết hợp quân dân y đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào chiến lược chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bộ đội; thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng; xây dựng tiềm lực y tế trong khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh gây ra và bảo đảm quốc phòng an ninh. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Huân chươg Bảo vệ tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân giai đoạn 2005 - 2015. Ảnh: An Đăng- TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Huân chươg Bảo vệ tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân giai đoạn 2005 - 2015. Ảnh: An Đăng- TTXVN

Chương trình kết hợp quân dân y đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả quân y và dân y trong việc củng cố y tế cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, biển, đảo - những địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh; tạo nên mạng lưới khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh rộng khắp, góp phần tích cực vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bộ đội, xoá đói giảm nghèo và làm cơ sở vững chắc cho việc xây dựng tiềm lực y tế quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố.

Dịp này, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kết hợp quân dân y, góp phần chăm sóc sức khoẻ nhân dân và bộ đội giai đoạn 2005-2015 đã được Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tặng bằng khen./.

Có thể bạn quan tâm