Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Đắk Lắk

Chiều 17/1, tại thành phố Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

vna_potal_cong_bo_quy_hoach_tinh_dak_lak_thoi_ky_2021_–_2030_tam_nhin_nam_2050_7183887.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 cho lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

Dự và phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk được xây dựng dựa trên những lợi thế về vị trí địa lý, tự nhiên, con người của thủ phủ Tây Nguyên, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là lần đầu tiên Việt Nam hình thành đồng bộ hệ thống các quy hoạch bao gồm quy hoạch tổng thể quốc gia 6 vùng và các quy hoạch tỉnh.

Để quy hoạch phát huy được giá trị trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Đắk Lắk và các địa phương rà soát lại quy hoạch vùng Tây Nguyên, để từ đó nhìn thấy vị trí trung tâm Đắk Lắk trong mối liên kết các tiểu vùng Tây Nguyên với các khu vực Duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ, các nước khu vực Đông Nam Á.

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng hệ thống các khu du lịch quốc gia. Tây Nguyên cần bám sát quy hoạch của các bộ, ngành để đưa lên bản đồ của quy hoạch quốc gia có địa danh Tây Nguyên, trong đó có Đắk Lắk. Đắk Lắk cần có tầm nhìn khơi thông các nguồn lực, giải tỏa tiềm năng, cơ hội phát triển; tạo ra những đột phá về cơ chế, chính sách thu hút nhà đầu tư để thúc đẩy phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.

Bên cạnh đó, Đắk Lắk tập trung phát triển kinh tế đô thị, quyết tâm cải cách thủ tục hành chính hướng đến người dân, cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, chuyển đổi số…; xem xét việc đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng bền vững, kết nối năng lượng tái tạo và nguồn điện nền. Với tiềm năng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, đa dạng bản sắc, lĩnh vực du lịch cần được quan tâm bởi đây là điểm mạnh, nâng cao giá trị gia tăng địa phương.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị cho biết, Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng trên cơ sở kế thừa những thành tựu quan trọng của giai đoạn trước, kết quả phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn hiện nay, đồng thời bám sát các Nghị quyết, định hướng, chỉ đạo mới của Trung ương, quy định cấp quốc gia để tích hợp theo hướng thống nhất, đồng bộ. Đây sẽ là những cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc mở ra nhiều cơ hội, triển vọng mới cho sự phát triển đột phá, nhanh và bền vững.

vna_potal_cong_bo_quy_hoach_tinh_dak_lak_thoi_ky_2021_–_2030_tam_nhin_nam_2050_7183883.jpg
Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thời gian tới, Đắk Lắk cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; nâng cao đạo đức công vụ, quyết tâm thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới.

Theo đó, quan điểm phát triển tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, toàn diện trên cơ sở tập trung, thu hút, huy động nguồn lực để phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, tập trung vào bốn trụ cột tăng trưởng.

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên tỉnh Đắk Lắk, quy mô hơn 13 nghìn km2, gồm15 đơn vị hành chính, trong đó có 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện.

Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2030 nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân đạt mức trung bình khá của cả nước; trở thành điểm đến đặc sắc, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế. Thành phố Buôn Ma Thuột là một cực phát triển của vùng Tây Nguyên, hội nhập và liên kết theo hướng mở với khu vực và quốc tế...

Đắk Lắk phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm thời kỳ 2021 - 2030 là 11%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 131 triệu đồng/người; giảm tỷ lệ hộ nghèo (đa chiều) hằng năm từ 1,5 - 2%; giảm hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 3 - 4%/năm; tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 70%; có 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; độ che phủ rừng ổn định ở mức 42- 44%; dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%, trong đó tỷ lệ được sử dụng nước sạch đạt 65%...

Đến năm 2050, Đắk Lắk phấn đấu trở thành tỉnh có không gian sinh thái, bản sắc, kết nối sáng tạo, là điểm đến yêu thích, đáng sống. Người dân Đắk Lắk văn minh, thân thiện, hội nhập. Tỉnh có nền kinh tế theo mô hình tăng trưởng xanh, tuần hoàn. Quy mô kinh tế vươn lên đứng trong nhóm 25 tỉnh phát triển thịnh vượng đứng đầu cả nước. Thành phố Buôn Ma Thuột là “Thành phố cà phê thế giới”, trung tâm đô thị vùng, trung tâm văn hóa, trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học vùng Tây Nguyên và khu vực Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ nông nghiệp quốc tế...

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Đắk Lắk tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 5 đột phá phát triển.

Quy hoạch tỉnh đưa ra phương án tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội theo cấu trúc không gian “một trọng điểm - ba cực - ba hành lang - ba tiểu vùng”. Trọng điểm là phát triển kinh tế của tỉnh Đắk Lắk, vùng Tây Nguyên, đô thị đi đầu trong phát triển các ngành kinh tế mới, chuyển đổi số gắn với quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa theo hướng xanh, sinh thái, thông minh, bản sắc.

Anh Dũng - Nguyên Dung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm