Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Pháp

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Pháp

Tại buổi tiếp, chào mừng ngài Claude Bartolone và Đoàn Quốc hội Cộng hòa Pháp đến Việt Nam lần này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. 

Chiều 18/3/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Pháp Claude Bartolone sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: An Đăng – TTXVN
 Chiều 18/3/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Pháp Claude Bartolone sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Đánh giá cao mối quan hệ hết sức tốt đẹp thời gian qua giữa Việt Nam - Pháp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây chính là cơ sở để hai nước tiếp tục phát triển tiềm năng, thế mạnh của nhau. Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới hai nước tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược đi vào chiều sâu. 

Nhấn mạnh Pháp là một trong những nhà đầu tư lớn ở châu Âu vào Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai nước tiếp cận thị trường của nhau, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp Pháp đầu tư vào Việt Nam ở các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh. 

Đánh giá cao và hoan nghênh các dự án đầu tư của Pháp vào Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới, một số dự án đầu tư của Pháp cần đẩy mạnh tiến độ thực hiện. Phó Thủ tướng cũng mong muốn Pháp tiếp tục duy trì nguồn vốn ODA cho Việt Nam . 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng dựa trên mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Pháp sẽ là cầu nối thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) trong thời gian tới. 

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Pháp Claude Bartolone cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn. Chủ tịch Quốc hội Claude Bartolone hi vọng mối quan hệ song phương giữa hai nước Pháp - Việt Nam sẽ được vun đắp dựa trên bề dày tình hữu nghị giữa hai nước. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Pháp. Ảnh: An Đăng – TTXVN
 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Pháp. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Claude Bartolone cho biết hiện có rất nhiều doanh nghiệp Pháp đang đầu tư tại Việt Nam; mong muốn Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện đơn giản hóa thủ tục cho các doanh nghiệp hoạt động. Nhấn mạnh Pháp và Việt Nam hiện có tiềm năng trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, môi trường… Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Pháp khẳng định, Pháp sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực này. 

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Pháp Claude Bartolone tin tưởng trong thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu nói chung và Pháp nói riêng sẽ ngày càng tốt đẹp./. 

Có thể bạn quan tâm