Phát huy vai trò “cầu nối” trong đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng

Ngày 24/4, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi họp mặt thông tin tình hình kinh tế - xã hội, các chính sách dân tộc, tôn giáo cho các vị trụ trì, ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer năm 2024 với sự tham gia của lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành tỉnh.

SocTrangbandantoc.jpg
Đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: baosoctrang.org.vn

Tại buổi họp mặt, ông Lý Rotha, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết, tỉnh có trên 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, toàn tỉnh có 93 chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, hăng say lao động sản xuất và chấp hành tốt các chính sách xã hội ở địa phương.

Ông Lý Rotha khẳng định các vị trụ trì, ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer là “cầu nối” trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc; đặc biệt trong việc thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo. Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng mong muốn trụ trì, ban quản trì các chùa Phật giáo Nam tông Khmer tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước và thông tin kịp thời các chính sách tôn giáo dân tộc của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc Khmer.

Cùng với đó, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa, phấn đấu trong lao động sản xuất, tự lực vươn lên trong phát triển kinh tế, chung tay xây dựng quê hương Sóc Trăng thêm giàu đẹp.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh cũng thông tin một số chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh như: Chính sách bảo hiểm y tế cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, tình hình hoạt động của tội phạm trên không gian mạng, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh,...

Đại đức Sơn Phước Lợi, trụ trì Chùa Ô Chum (xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm) cho hay, thời gian qua chính quyền địa phương luôn quan tâm hỗ trợ kinh phí cho nhà chùa trong xây dựng mới chánh điện và sữa chửa hàng rào, tạo điều kiện cho nhà chùa hoạt động phật pháp. Riêng đối với đồng bào dân tộc Khmer ở phum sóc, chính quyền địa phương triển khai kịp thời các chính sách, hỗ trợ kịp thời giúp bà con lao động sản xuất tăng thu nhập. Hiện hộ nghèo trong phum sóc ở xã Vĩnh Quới (thị xã Ngã Năm) dường như không còn.

Cũng theo Đại đức Sơn Phước Lợi, buổi họp mặt đã trau dồi các kiến thức về chính sách pháp luật của Nhà nước, các chính sách về tôn giáo và dân tộc. Từ đó giúp các trụ trì, ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer về địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền đồng bào phật tử hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tuấn Phi

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm