Phát hiện các đặc điểm giống ung thư trong chứng xơ vữa động mạch

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) mới đây đã phát hiện ra rằng các tế bào cơ trơn (hay còn gọi là cơ tạng) trong động mạch của những người bị xơ vữa động mạch có thể chuyển đổi thành các loại tế bào mới và phát triển các đặc điểm tương tự như ung thư, khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Xơ vữa động mạch là tình trạng động mạch hình thành các mảng vữa và xơ cứng, khiến các thành động mạch bị thu hẹp lại. Xơ vữa động mạch có thể ảnh hưởng đến hầu hết các động mạch trong cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc bệnh động mạch vành, đột quỵ, bệnh động mạch ngoại biên hoặc rối loạn thận, đồng thời là nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật và tử vong cho bệnh nhân.

Theo NIH, phát hiện trên có thể mở đường cho việc sử dụng thuốc chống ung thư để chống lại các cơ chế như hình hành khối u, gây ra sự tích tụ mảng bám trong động mạch - nguyên nhân chính gây ra bệnh tim mạch.

Ông Ahmed Hasan, Giám đốc dự án nghiên cứu thuộc Khoa Khoa học Tim mạch tại Viện Tim, Phổi và Máu quốc gia - một đơn vị thuộc NIH, cho biết khám phá này mở ra một hướng đi hoàn toàn mới để phát triển các chiến lược nhằm ngăn ngừa và điều trị chứng xơ vữa động mạch. Nghiên cứu trước đây cho thấy xơ vữa động mạch và ung thư có thể có một số điểm tương đồng, nhưng mối liên hệ này vẫn chưa được mô tả đầy đủ cho đến khi thực hiện nghiên cứu này.

Thông qua sử dụng kết hợp các kỹ thuật phân tử trên mô hình chuột thí nghiệm và mẫu mô lấy từ bệnh nhân xơ vữa động mạch, các nhà nghiên cứu của NIH đã phác thảo các cơ chế phân tử thúc đẩy các tế bào cơ trơn chuyển đổi thành các loại tế bào giống ung thư.

Theo báo cáo nghiên cứu, các nhà khoa học đã tìm ra tỷ lệ tổn thương ADN và sự mất ổn định về gene - hai dấu hiệu đặc trưng của bệnh ung thư - trong các tế bào cơ trơn chuyển đổi của mảng xơ vữa động mạch, khi so sánh với với mô tế bào khỏe mạnh.

Thanh Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm