Nông thôn Bạc Liêu khởi sắc từ những tuyến đường

Nông thôn Bạc Liêu khởi sắc từ những tuyến đường

Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự tham gia tích cực của chính quyền và bà con, tỉnh Bạc Liêu đã triển khai xây dựng nhiều tuyến giao thông nông thôn, nhất là tại các vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Không chỉ thay đổi diện mạo phum sóc, giao thông thuận tiện còn góp phần tạo đà cho địa phương phát triển…

Nông thôn Bạc Liêu khởi sắc từ những tuyến đường ảnh 1Tỉnh Bạc Liêu luôn ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông ở những vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Ảnh: Lê Yến Thanh

Từng là xã nghèo nhưng nhờ được thụ hưởng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), nhất là hạ tầng giao thông, đời sống bà con Khmer ở xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi đã ngày một đổi thay rõ nét. Vừa cắt tỉa hàng rào cây xanh dọc theo tuyến đường trước nhà, ông Danh Prịt ở ấp Cái Giá cho biết: “Hơn 80% đồng bào Khmer trong xã sống bằng nghề trồng rau màu. Khi tuyến đường bê tông rộng hơn 3 mét xuyên ấp hoàn thành, việc đi lại thuận lợi nên rau màu của đồng bào bán được giá hơn. Bởi vậy, khi chính quyền công bố dự án mở rộng tuyến đường lên 6 mét, đồng bào ai cũng vui mừng, đồng tình hiến đất để nhà nước triển khai thực hiện”.

Nông thôn Bạc Liêu khởi sắc từ những tuyến đường ảnh 2Thi công tuyến đường nông thôn qua ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: Tuấn Kiệt
Nông thôn Bạc Liêu khởi sắc từ những tuyến đường ảnh 3Thông qua các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, hạ tầng giao thông ở vùng đồng bào Khmer ngày càng được quan tâm đầu tư. Ảnh: Tuấn Kiệt
Nông thôn Bạc Liêu khởi sắc từ những tuyến đường ảnh 4Phum sóc nối liền nhau qua những tuyến đường giao thông chạy dọc theo những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Tuấn Kiệt

Không riêng xã Hưng Hội, nhiều địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống khác như: xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long; xã Lộc Ninh, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân; xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình; xã Vĩnh Trạch, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu… cũng đang đổi thay từng ngày. Phum sóc nối liền nhau qua những tuyến đường giao thông chạy dọc theo những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp. Hòa thượng Hữu Hinh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông của Đảng, Nhà nước, đời sống tại những vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống ở Bạc Liêu đã khởi sắc hơn trước rất nhiều”.

Nông thôn Bạc Liêu khởi sắc từ những tuyến đường ảnh 5Không chỉ thay đổi diện mạo phum sóc, giao thông thuận tiện còn góp phần tạo đà cho nông thôn Bạc Liêu phát triển. Ảnh: Tuấn Kiệt

Bạc Liêu đang triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2025 tại 14 xã, phường, thị trấn với tổng kinh phí 67,2 tỷ đồng. Riêng với các dự án giao thông, Bạc Liêu được phân bổ 22,761 tỷ đồng để phát triển ở 10 xã và 41 ấp đặc biệt khó khăn. Theo ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, tỉnh luôn ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông ở những vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống, thực hiện nhiều chương trình, chính sách giúp cải thiện đời sống đồng bào. Qua đó, đồng bào thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tuấn Kiệt

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm