Những dấu hiệu bất minh ở Trường Tiểu học Đoàn Kết (Lai Châu)

Cơ quan thường trú TTXVN tại Lai Châu nhận được đơn thư phản ánh về những vi phạm xảy ra ở Trường Tiểu học Đoàn Kết (thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) như: Điều chuyển giáo viên không đúng quy định; chế độ ăn của học sinh chất lượng thấp; nhiều khoản thu chi nhập nhằng...

vna_potal_nhung_dau_hieu_bat_minh_o_truong_tieu_hoc_doan_ket_lai_chau_7721475.jpg
Trường Tiểu học Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Có hay không có đơn xin chuyển trường?

Năm học 2024-2025, Trường Tiểu học Đoàn Kết có 2 giáo viên T.T.H và T.T.T được UBND thành phố Lai Châu ký quyết định “Về việc điều chuyển công tác đối với viên chức” trong tháng 8/2024.

Theo trình bày của cô giáo T.T.H, cô không có nguyện vọng, không viết đơn xin chuyển trường, cũng không thuộc diện giáo viên phải chuyển đi. Hơn nữa, cô H có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chồng mất năm 2016, công tác trong ngành Giáo dục 25 năm, có chuyên, môn nghiệp vụ tốt nhưng vẫn bị “ép” chuyển trường.

Tiếp xúc với phóng viên, cô T.T.H nghẹn ngào: "Hiệu trưởng cứ ép tôi viết đơn nhưng tôi không viết. Khi thấy tôi không chịu chuyển công tác thì gây khó dễ như liên tục đột xuất dự giờ lớp học và đánh giá tiết dạy khá, trung bình. Mong muốn bây giờ của tôi là được về lại trường cũ công tác".

vna_potal_nhung_dau_hieu_bat_minh_o_truong_tieu_hoc_doan_ket_lai_chau_7721478.jpg
Phóng viên làm việc với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Kết Nguyễn Thị Phương (giữa). Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN

Với trường hợp của cô T.T.T, cô đang là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh nhưng trong biên bản “Họp về điều chuyển công tác, biệt phái viên chức, người lao động” ngày 3/6 của Trường Tiểu học Đoàn Kết lại nhận xét “Nhược điểm: Xếp loại chuyên môn Trung bình”. Ngoài ra, đơn đề nghị biệt phái của cô T ghi rõ ngày 19/6/2024, nhưng ngày 3/6/2024 trường này đã họp bàn xong để chuyển công tác cho cô T.

Bà Nguyễn Thị Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Kết khẳng định, các cô đều có đơn xin chuyển công tác. Nhưng khi phóng viên đề nghị cung cấp đơn xin chuyển công tác của cô T.T.H và tại sao họp nhận xét cô T.T.T chuyên môn “trung bình” thì vị Hiệu trưởng này im lặng và không cung cấp được cho phóng viên.

Thực đơn không như… thực tế

Những ngày cuối tháng 10/2024, nhóm phóng viên đột xuất đến Trường Tiểu học Đoàn Kết để ghi nhận bữa ăn trưa của học sinh.

Ngày 29/10, tại khu vực ăn của học sinh cho thấy, bữa ăn chính chỉ một phần thịt xay nhỏ, vài sợi su su xào, tô nước canh chung cho 4 em học sinh chỉ một ít rau. Thực đơn thực tế cả tuần chủ yếu chỉ toàn thịt gà xay, thịt lợn xay, giò thái hạt lựu. Nhà trường có duy nhất một thực đơn sử dụng trong cả năm học.

vna_potal_nhung_dau_hieu_bat_minh_o_truong_tieu_hoc_doan_ket_lai_chau_7721483.jpg
Một bữa ăn của học sinh tại Trường Tiểu học Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Trong khi đó các học sinh ở đây có chế độ ăn 20.000 đồng/ngày. Bảng thực đơn của nhà trường thì rất phong phú như: Thứ Hai là thịt gà rang gừng, trứng rán; thứ Ba có món thịt lợn rim; thứ Năm thịt kho tàu…

Chia sẻ với phóng viên, nhiều học sinh trong trường khẳng định, mình chưa được ăn thịt lợn rim và thịt kho tàu tại trường. Các em chỉ quanh quẩn ăn món thịt lợn xay, thịt gà xay và giò thái hạt lựu.

Một cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Kết chia sẻ: "Tôi không dám cho con ăn cơm ở trường. Thường nấu cơm ở nhà mang đi cho con ăn. Tận mắt thấy chia cơm cho học sinh chung một bát, nước thịt với rau ngấm xuống làm cơm nhão. Người lớn còn khó ăn nói gì đến trẻ nhỏ".

vna_potal_nhung_dau_hieu_bat_minh_o_truong_tieu_hoc_doan_ket_lai_chau_7721479.jpg
Suất ăn 20.000 đồng/học sinh tại Trường Tiểu học Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Ngoài chất lượng bữa ăn thấp, phóng viên còn phát hiện danh mục chi tiêu, mua thực phẩm có dấu hiệu bất thường. Bảng kê khai 29 ngày trong tháng 10/2024 của trường, các chỉ số gần như được sao chép lặp đi, lặp lại giữa các ngày. Bất thường nhất là gạo, gas và dầu ăn. Dù học sinh thay đổi về số lượng nhưng hầu như ngày nào nhà trường cũng chi hết 27 kg gạo. Giá thực phẩm qua khảo sát cũng cao hơn so với giá thị trường.

Thủ quỹ nhà trường Trần Thị Yến cho biết: "Trước khi kiểm tra thực phẩm cho nhà bếp chế biến, lượng gạo quy định 27 kg. Thế nhưng, khi tôi xuống kiểm tra trước khi bàn giao thì nhà bếp đã ngâm trước 20 kg gạo. Còn lại 7 kg gạo tôi mới được cân sau. Nhiều lần tôi yêu cầu nhà bếp phải để kiểm tra thực phẩm xong rồi mới được nấu nhưng họ bảo phải ngâm gạo nấu trước mới kịp bữa cho học sinh".

vna_potal_nhung_dau_hieu_bat_minh_o_truong_tieu_hoc_doan_ket_lai_chau_7721466.jpg
Mặc dù được đầu tư mua sắm nhưng kệ sách tại thư viện Trường Tiểu học Đoàn Kết rất sơ sài. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Kết khẳng định: “Chế độ ăn của học sinh chúng tôi không cắt, bớt xén. Đối với trường khác họ dùng bằng khay, nhưng chúng tôi họp phụ huynh xin ý kiến ăn bằng bát. Vì có em ăn nhiều có em ăn ít, ăn khay dễ bị đổ canh ra ngoài. Chúng tôi chia cho các em nhưng vẫn để dư ra và bổ sung cho học sinh”.

“Về thực đơn, các đơn vị trường khác còn có cá, ngao, nhưng khi họp phụ huynh có phụ huynh nói con bị dị ứng. Thôi thì học sinh quanh đây không có điều kiện nên ăn bằng phổ thông toàn thịt. Trường cũng thông qua thực đơn khi họp phụ huynh. Do học sinh không ăn được thịt thái miếng nên nhà trường xay ra cho học sinh dễ ăn. Còn việc gas hết nhiều có thể bị rò rỉ. Trong phiếu chi hàng ngày số lượng gần như giống nhau thì do bộ phận kế toán”, bà Phương giải thích.

Cần sớm làm rõ những khoản thu, chi

Năm học 2024-2025, theo lộ trình, Trường Tiểu học Đoàn Kết sẽ được đón Bằng công nhận trường chuẩn mức độ 2. Trước đó, trường này đã lập ra một quỹ gọi là “Quỹ trường chuẩn” nhằm chi tiêu cho các khoản trong nhà trường. Nguồn tiền quỹ này được thu từ nhiều khoản như: Tiền % hoa hồng bảo hiểm y tế thu của học sinh, tiền cán bộ, công nhân viên ủng hộ, tiền khai giảng… Trong quỹ này, tổng số tiền hiện có hơn 43 triệu đồng, số tiền đã chi 36 triệu đồng, số tiền còn lại 7,5 triệu đồng. Số tiền thu, chi này chủ yếu là trong năm 2024.

Ở hạng mục làm phòng Stem tầng II, số tiền 15 triệu đồng được chi vào ngày 18/5/2024. Số tiền này được Hiệu trưởng Nguyễn Thị Phương khẳng định là từ nguồn “Quỹ trường chuẩn”. Thế nhưng, làm việc với văn thư kiêm thủ quỹ Trần Thị Yến của trường, chúng tôi được biết số tiền này là nguồn tiền Đảng, Công đoàn. Khi hỏi tại sao tiền Đảng, Công đoàn lại chi cho khoản làm phòng Stem, thủ quỹ Trần Thị Yến cho biết theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

Trong năm học 2022-2023 và 2023-2024, các giáo viên đứng lớp có học sinh khuyết tật còn thiếu 97 tiết dạy không được thanh toán. Đây là chế độ của giáo viên được hưởng nhưng vẫn không được nhận tiền. Thời gian gần đây, một số cô giáo cho biết, trường bảo ký vào giấy tờ là đã nhận tiền, nhưng thực tế các cô không được nhận.

Còn rất nhiều nội dung trong đơn thư phản ánh như: Hiệu trưởng không đứng lớp vẫn nhận được tiền phụ cấp đứng lớp; trả thiếu tiền tăng giờ cho giáo viên, tiền bảo hiểm nghỉ ốm của giáo viên, tiền mua khung tranh, nhiều khoản tiền xã hội hóa… cũng bất thường.

vna_potal_nhung_dau_hieu_bat_minh_o_truong_tieu_hoc_doan_ket_lai_chau_7721459 (1).jpg
Phóng viên làm việc với bà Tạ Đặng Phượng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lai Châu về những dấu hiệu bất minh ở Trường Tiểu học Đoàn Kết. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN

Tại buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Phương, vị nữ hiệu trưởng này chỉ thừa nhận sai ở khoản tiền thu bảo hiểm nghỉ ốm của các giáo viên. Còn các khoản khác đều làm đúng quy định và không có như trong đơn phản ánh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khoảng 2 tuần cuối tháng 10/2024, một số giáo viên cho biết bị yêu cầu ký vào hồ sơ, chứng từ liên quan đến các khoản tiền từ năm học 2022-2023 và 2023-2024. Những tờ giấy giáo viên ký mà không biết có nội dung gì.

Bà Tạ Đặng Phượng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lai Châu cho hay: Trong thời gian thanh tra, Phòng tăng cường kiểm tra các hoạt động thông qua nhiều kênh, lắng nghe ý kiến đội ngũ giáo viên trong trường. Đến khi có kết quả xác minh của thanh tra, trách nhiệm từng cá nhân trong nhà trường đến đâu Phòng sẽ xem xét chấn chỉnh và xử lý theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, bà Nghiêm Thị Kim Huê, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu khẳng định: Trước thông tin phóng viên cung cấp về những bất thường xảy ra tại Trường Tiểu học Đoàn Kết, quan điểm của Sở là cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến để có những nắm bắt và chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố kiểm tra kịp thời. Sở chưa nhận được đơn hay ý kiến phản ánh nào bằng văn bản.

Trong văn bản phúc đáp gửi Cơ quan thường trú TTXVN tại tỉnh Lai Châu, UBND thành phố Lai Châu cho biết đã ban hành Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 21/10/2024 về thụ lý tố cáo; Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 21/10/2024 về thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo tại Trường Tiểu học Đoàn Kết. Hy vọng, các cơ quan chức năng của tỉnh Lai Châu sớm có kết luận chính thức về những nội dung tố cáo trên, xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Nguyễn Oanh - Đinh Thùy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Quế Sơn (Quảng Nam) là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa, quê hương "Ngũ phụng tề phi", xứ sở "Địa linh nhân kiệt". Với thế núi, hình sông bao bọc vô cùng hiểm trở đã biến Quế Sơn thành căn cứ địa hết sức quan trọng của cách mạng. Tiêu biểu là phong trào Hường Hiệu với chiến khu Tân Tỉnh - Trung Lộc khiến thực dân Pháp khiếp đảm; Chiến khu Hoàng Văn Thụ với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, bảo vệ vùng tự do, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Ngày 21/4/1975, Chiến dịch tiến công Xuân Lộc (Đồng Nai) kết thúc thắng lợi, từ đây khu vực phòng thủ trọng yếu, “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn của Mỹ - Ngụy bị đập tan. Để có Chiến thắng Xuân Lộc, trước đó, quân và dân ta đã triệt để thực hiện chiến lược ấp bám ấp, xã bám xã. Việc giành và giữ từng tấc đất giữa ta và địch ở những địa bàn chiến lược khiến cuộc chiến tại vùng ven Xuân Lộc trở nên khốc liệt, đặc biệt là tại xã Bảo Chánh, nay là xã Xuân Thọ.

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 27/3. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hỏa.

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông hiện đại, rộng khắp, đồng bộ, phù hợp với xu hướng hội tụ của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh hướng đến nâng cao quyền tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng kết nối thông tin cho người dân, du khách, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an ninh quốc phòng.