Những công nhân xa nhà làm việc xuyên Tết

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang đến phòng trọ tặng quà Tết cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang đến phòng trọ tặng quà Tết cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Sau một năm làm việc xa gia đình ai cũng muốn được về quê đón Tết cùng người thân. Tuy nhiên vì nhiều lý do, nhiều lao động tại các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã gác lại mong ước đoàn tụ để ở lại làm việc xuyên Tết.

Chiều 28 tháng Chạp (7/2), trong căn phòng nhỏ chừng 20m2 tại Tổ dân phố Núi Hiểu, phường Quang Châu, thị xã Việt Yên, Bắc Giang, chị Lý Thu Cúc (sinh năm 1982) giúp bạn cùng phòng chuẩn bị đồ đạc để về quê đón Tết. Nhìn người bạn háo hức, chuẩn bị túi quà lớn nhỏ để biếu người thân chị không giấu nổi nỗi buồn. Gần 10 năm từ Cao Bằng xuống Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang làm công nhân, đây là cái Tết thứ hai chị Cúc quyết định ở lại làm việc xuyên Tết. Năm nay công ty chị không tổ chức làm việc xuyên Tết, chị đã đăng ký làm thời vụ cho một công ty khác.

Năm vừa qua, tình hình công ty gặp khó khăn, không tổ chức làm tăng ca, do đó thu nhập của chị Cúc giảm sút nhiều. Trung bình, mỗi tháng chị Cúc nhận khoảng 5,5 triệu đồng, trừ chi phí ăn ở thì chẳng còn bao nhiêu gửi về cho gia đình. Tết năm nay chị đăng ký ở lại làm việc xuyên Tết với mong muốn tận dụng cơ hội này để kiếm thêm thu nhập vì đi làm ngày Tết được thu nhập cao hơn nhiều lần ngày thường.

Chị Cúc cũng như nhiều công nhân khác mong muốn năm mới công ty làm ăn phát đạt có nhiều đơn hàng để công nhân được tăng ca, từ đó tăng thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

Chuẩn bị đồ đạc lên xe để vợ về quê đón Tết cùng bố mẹ, con cái, còn mình ở lại làm việc, anh Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1990) ở xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, Tết năm nay thay vì về quê cùng vợ như mọi năm anh đăng ký ở lại làm việc. Những ngày Tết, mọi người chỉ phải làm 7,5 tiếng/ngày, không phải làm đêm, lại được hưởng 400% lương so với ngày thường...

Vợ chồng anh Kiên cùng làm công nhân ở một công ty tại Khu công nghiệp Quang Châu với thu nhập bình quân khoảng 12 triệu đồng/tháng/người. Năm nay, công ty anh Kiên thưởng Tết cho công nhân hơn 5 triệu/người. Thu nhập như vậy nhưng khi biết công ty tổ chức làm thêm những ngày Tết, vợ chồng anh bàn bạc để vợ về quê đón Tết, còn anh ở lại làm kiếm thêm thu nhập.

“Tết này, cả công ty tôi có hơn 100 người ở lại làm việc. Vợ về quê, mình ở lại cũng buồn, nhưng nghĩ đến chi phí ăn học của 3 con ở nhà, tôi quyết định gác lại niềm vui đoàn tụ ngày Tết”, Anh Kiên chia sẻ.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, để đảm bảo tiến độ đơn hàng và duy trì máy móc hoạt động thường xuyên, trên địa bàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang có khoảng 20 doanh nghiệp đăng ký hoạt động xuyên Tết với trên 4.000 công nhân lao động làm việc, thời gian làm việc từ ngày 9/2 đến hết ngày 14/2 (tức từ ngày 30 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết).

Trong đó, nhiều doanh nghiệp có lượng lao động đi làm lớn như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hana Micron Vina; Công ty trách nhiệm hữu hạn JA SOLAR PV Việt Nam; Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Cell Technology … Người lao động làm việc trong dịp Tết đều được các chủ doanh nghiệp chi trả tiền lương, các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Để công nhân lao động ở lại làm việc xuyên Tết vẫn được đón Tết đầm ấm, vui vẻ, các cấp chính quyền tỉnh Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm lo.

Trong đó, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang dành tặng 500 suất quà cho các thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và thanh niên công nhân ở lại làm việc; tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cùng thanh niên công nhân ở các khu nhà trọ với nhiều hoạt động phong phú như thưởng thức những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, tham gia các hoạt động thi gói bánh chưng, chơi các trò chơi dân gian, thi hát karaoke, giao lưu văn nghệ, giao lưu bóng đá giữa các câu lạc bộ nhà trọ…

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang Hoàng Văn Quân cho biết, các hoạt động chăm lo đồng hành cùng thanh niên công nhân được tổ chức dịp Tết, tiêu biểu như Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” là hoạt động có ý nghĩa của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang để chung tay cùng với các cấp, các ngành và toàn xã hội chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn nhân dịp Tết, để người lao động gắn bó với doanh nghiệp, với Bắc Giang.

Ngoài ra, vào những ngày cuối cùng của năm 2023, Hội sẽ tổ chức đoàn đi thăm hỏi, tặng quà lì xì cho các bạn thanh niên công nhân ở lại làm xuyên Tết.

Các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Giang cũng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho công nhân lao động ở lại làm việc xuyên Tết như tổ chức Chương trình Tết không xa nhà tại khu nhà trọ cho công nhân lao động ở lại làm việc không về quê ăn Tết.

Hoạt động thiết thực là tổ chức những mâm cơm tất niên ấm áp cùng gia đình chủ nhà trọ và công nhân lao động nhằm tạo không khí ấm cúng để công nhân lao động đón Tết bên đồng nghiệp vui vẻ, vơi đi nỗi nhớ nhà, yên tâm làm việc.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho biết “Tết không xa nhà” là cầu nối tình cảm giữa người lao động với người thân ở quê hương, để người lao động dù không thể về quê đón Tết nhưng vẫn cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp của tình thân, cảm nhận được sự động viên, chia sẻ của Công đoàn các cấp thời điểm hết sức ý nghĩa.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cũng tổ chức tặng hàng nghìn phần quà Tết cho công nhân lao động tại các khu nhà trọ, công nhân lao động bị mất việc làm, bị nợ lương…

Đồng Thúy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm