Nhức nhói xóm Việt kiều ở Tân Châu

Nhức nhói xóm Việt kiều ở Tân Châu
Những người này không có giấy tờ tùy thân, không hộ khẩu và phần lớn mù chữ, hoàn cảnh rất khốn khó, với những túp liều tạm bợ.
 
Gia đình nào cũng có từ 2 đến 5 con và hầu hết được sinh ra tại Campuchia rồi theo ba mẹ về Việt Nam nên các em không có giấy khai sinh hay bất cứ giấy tờ tuỳ thân nào.
 Gia đình nào cũng có từ 2 đến 5 con và hầu hết được sinh ra tại Campuchia rồi theo ba mẹ về Việt Nam nên các em không có giấy khai sinh hay bất cứ giấy tờ tuỳ thân nào.
Hàng trăm ngôi nhà được dựng tạm bợ chưa đến 10 m2, với nhân khẩu từ 3 đến 7 người của bà con Việt kiều mọc lên tại khu đất ven hồ Dầu Tiếng.
Hàng trăm ngôi nhà được dựng tạm bợ chưa đến 10 m2, với nhân khẩu từ 3 đến 7 người của bà con Việt kiều mọc lên tại khu đất ven hồ Dầu Tiếng. 

Những ngôi nhà vô cùng tạm bợ được dựng lên nơi đây
Những ngôi nhà vô cùng tạm bợ được dựng lên nơi đây

Rất nhiều vấn đề về an sinh xã hội được đặt ra với hơn 1.000 người di cư đang sinh sống trên khu vực này.
Rất nhiều vấn đề về an sinh xã hội được đặt ra với hơn 1.000 người di cư đang sinh sống trên khu vực này.
Gia đình nào cũng có từ 2 đến 5 con và hầu hết được sinh ra tại Campuchia rồi theo ba mẹ về Việt Nam nên các em không có giấy khai sinh hay bất cứ giấy tờ tuỳ thân nào.
Gia đình nào cũng có từ 2 đến 5 con và hầu hết được sinh ra tại Campuchia rồi theo ba mẹ về Việt Nam nên các em không có giấy khai sinh hay bất cứ giấy tờ tuỳ thân nào.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm