Lụa lãnh Mỹ A - một trong những sản phẩm "nức danh" thế giới của làng lụa ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Với tuổi đời hàng trăm năm, trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, làng lụa Tân Châu vẫn tiếp tục được các thế hệ người dân vùng đầu nguồn sông Tiền “nuôi dưỡng” và điểm tô thêm những nét đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ.
Ngày 29/3, tại khu dân cư ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã khởi công xây dựng 22 căn nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết cho bà con nghèo ở vùng biên giới.
Tây Ninh có 21 dân tộc thiểu số với hơn 5.551 hộ/20.415 nhân khẩu, nhiều nhất là đồng bào dân tộc Khmer (khoảng 2.392 hộ/9.229 nhân khẩu, chiếm 0,77% dân số) sống chủ yếu tại các huyện Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Hòa Thành.
Những ngày này, về các làng Chăm ở huyện An Phú, Châu Phú, Châu Thành, thị xã Tân Châu và thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang), đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam đang hân hoan đón mừng Tháng ăn chay Ramadan năm 2024 Dương lịch - 1445 Hồi lịch.
Là cái nôi của nền văn hóa, An Giang hội tụ rất nhiều dân tộc Chăm, Khmer, Kinh với đời sống văn hóa phong phú đa dạng, dệt nên bức tranh sinh động nơi biên giới Tây Nam.
Ông Lương Huy Khanh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra một vụ sạt lở đất cặp theo bờ kênh Xáng (xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) làm ba hộ dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.
Qua hơn 8 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với những cách làm hay, sáng tạo xã thuần nông Tân An ở vùng biên giới Tân Châu, tỉnh An Giang đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Tân An trở thành mô hình điểm của tỉnh với nhiều bài học kinh nghiệm hay trong xây dựng nông thôn mới cần tiếp tục nhân rộng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến cho biết, để tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, tỉnh đang rà soát, quy hoạch, xác định lại 18 vùng và 5 điểm sản xuất các loại cây ăn quả đặc sản; cây công nghiệp, rau, đậu; hoa, nấm trong nhà kính; chăn nuôi...với tổng diện tích đất sử dụng cho các dự án kể trên khoảng trên 17.000 ha.
Tối 21/6, tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch đồng bào Chăm tỉnh An Giang lần thứ VIII năm 2018.