Người Việt ở nước ngoài đón Tết cổ truyền của dân tộc

Người Việt ở nước ngoài đón Tết cổ truyền của dân tộc

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi trân trọng giới thiệu một số hình ảnh phản ảnh không khí đón Tết của bà con ở nước ngoài do phóng viên TTXVN thường trú tại các nước thực hiện.

Tại thành phố Pardubice, Công hòa Séc, gần 600 người Việt đã dự Dạ tiệc mừng Xuân Ất Mùi 2015 do Chi hội Người Việt Nam tỉnh Pardubice phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ hội nhập cho người nước ngoài tổ chức. Ảnh: Quang Vinh - Ngọc Mai (TTXVN)
Tại thành phố Pardubice, Công hòa Séc, gần 600 người Việt đã dự Dạ tiệc mừng Xuân Ất Mùi 2015 do Chi hội Người Việt Nam tỉnh Pardubice phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ hội nhập cho người nước ngoài tổ chức. Ảnh: Quang Vinh - Ngọc Mai (TTXVN)
Trong không khí rộn ràng đón Tết Ất Mùi 2015 cùng cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức phối hợp với Trung tâm thương mại Thái Bình Dương tại Berlin đã tổ chức chương trình đón Xuân Ất Mùi cho cộng đồng người Việt tại Berlin và vùng phụ cận. Trong ảnh: Một tiết mục biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Mạnh Hùng – TTXVN
Trong không khí rộn ràng đón Tết Ất Mùi 2015 cùng cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức phối hợp với Trung tâm thương mại Thái Bình Dương tại Berlin đã tổ chức chương trình đón Xuân Ất Mùi cho cộng đồng người Việt tại Berlin và vùng phụ cận. Trong ảnh: Một tiết mục biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Mạnh Hùng – TTXVN
Tại Trung tâm văn hóa Woluve-Saint-Pierre ở Thủ đô Brussels (Bỉ), Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ tổ chức chương trình Tết Ất Mùi 2015 dành cho cộng đồng người Việt hiện đang sinh sống và học tập tại Vương quốc Bỉ. Ảnh: Hương Giang- TTXVN

Tại Trung tâm văn hóa Woluve-Saint-Pierre ở Thủ đô Brussels (Bỉ), Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ tổ chức chương trình Tết Ất Mùi 2015 dành cho cộng đồng người Việt hiện đang sinh sống và học tập tại Vương quốc Bỉ. Ảnh: Hương Giang- TTXVN

Một gian hàng bán đồ đặc sản Việt Nam tại phiên chợ Tết do Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ tổ chức trong chương trình Tết Ất Mùi 2015 dành cho cộng đồng người Việt hiện đang sinh sống và học tập tại Vương quốc Bỉ. Ảnh: Hương Giang- TTXVN

Một gian hàng bán đồ đặc sản Việt Nam  tại phiên chợ Tết do Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ tổ chức trong chương trình Tết Ất Mùi 2015 dành cho cộng đồng người Việt hiện đang sinh sống và học tập tại Vương quốc Bỉ. Ảnh: Hương Giang- TTXVN

Biểu diễn văn nghệ tại Dạ tiệc mừng Xuân Ất Mùi 2015 theo tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc dân tộc và hội nhập tốt vào xã hội CH Séc do Chi hội Người Việt Nam tỉnh Pardubice phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ hội nhập cho người nước ngoài tổ chức. Ảnh: Quang Vinh - Ngọc Mai (TTXVN)
Biểu diễn văn nghệ tại Dạ tiệc mừng Xuân Ất Mùi 2015 theo tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc dân tộc và hội nhập tốt vào xã hội CH Séc do Chi hội Người Việt Nam tỉnh Pardubice phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ hội nhập cho người nước ngoài tổ chức. Ảnh: Quang Vinh - Ngọc Mai (TTXVN)
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức buổi gặp mặt thân mật nhân dịp Tết cổ truyền Ất Mùi 2015. Ảnh: Quang Minh - TTXVN phát
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức buổi gặp mặt thân mật nhân dịp Tết cổ truyền Ất Mùi 2015. Ảnh: Quang Minh - TTXVN phát
Tại Thủ đô Pretoria, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi tổ chức cuộc gặp mặt mừng Xuân Ất Mùi 2015 . Tham dự buổi gặp mặt có toàn thể cán bộ, nhân viên và các gia đình của các Cơ quan Đại diện, cùng trên 200 vị khách mời, trong đó có đại diện Bộ Ngoại giao và các cơ quan chủ chốt của Nam Phi, đông đảo bà con đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống học tập tại Nam Phi, Bốt-xoa-na và các nước lân cận. Trong ảnh: các em thiếu nhi biểu diễn văn nghệ chào mừng năm mới xuân Ất Mùi 2015 Ảnh: TTXVN
Tại Thủ đô Pretoria, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi tổ chức cuộc gặp mặt mừng Xuân Ất Mùi 2015 . Tham dự buổi gặp mặt có toàn thể cán bộ, nhân viên và các gia đình của các Cơ quan Đại diện, cùng trên 200 vị khách mời, trong đó có đại diện Bộ Ngoại giao và các cơ quan chủ chốt của Nam Phi, đông đảo bà con đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống học tập tại Nam Phi, Bốt-xoa-na và các nước lân cận. Trong ảnh: các em thiếu nhi biểu diễn văn nghệ chào mừng năm mới xuân Ất Mùi 2015 Ảnh: TTXVN 
Ban nhạc dân tộc của Séc biểu diễn tại cuộc giao lưu văn hóa Việt - Séc với chủ đề "Nối vòng tay lớn". Đây là chương trình phối hợp lần thứ hai giữa Hội Người Việt Nam, Công ty Saparia và chính quyền phường Libus, quận Praha 4, nơi có mật độ người Việt đông nhất ở Cộng hòa Séc tổ chức đúng vào dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam và lễ Masopust (còn gọi là Karnaval) của Séc Ảnh: TTXVN phát
Ban nhạc dân tộc của Séc biểu diễn tại cuộc giao lưu văn hóa Việt - Séc với chủ đề "Nối vòng tay lớn". Đây là chương trình phối hợp lần thứ hai giữa Hội Người Việt Nam, Công ty Saparia và chính quyền phường Libus, quận Praha 4, nơi có mật độ người Việt đông nhất ở Cộng hòa Séc tổ chức đúng vào dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam và lễ Masopust (còn gọi là Karnaval) của Séc Ảnh: TTXVN phát

Có thể bạn quan tâm