Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7: Đắk Lắk trọn tình tri ân với người có công

Nhằm thể hiện sự biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk luôn dành những tình cảm trân quý quan tâm, chăm lo cho các đối tượng. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của các hộ gia đình chính sách ngày càng ổn định, ấm cúng.

vna_potal_dak_lak_cham_lo_doi_song_cho_cac_ho_gia_dinh_chinh_sach_7498866.jpg
Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi các hộ gia đình chính sách. Ảnh: Nguyên Dung - TTXVN

Niềm vui trọn nghĩa, trọn tình

Những ngày này, trong ngôi nhà của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1934, tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) rộn ràng tiếng cười. Năm nay, tuổi mẹ đã ngoài 90, sức khỏe cũng đã yếu hơn, thế nhưng, tình cảm, sự quan tâm mà các cấp, ban, ngành của tỉnh Đắk Lắk dành cho mẹ và gia đình đã tiếp thêm niềm vui, động lực để mẹ sống vui, khỏe.

Ông Đỗ Đăng Khoảnh (con trai út, người chịu trách nhiệm phụng dưỡng Mẹ) cho biết, gia đình được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các cấp, chính quyền địa phương, Trung ương mỗi dịp Lễ, Tết đều về thăm, có lời động viên, nên rất xúc động. Đây cũng sẽ là động lực để ông cùng con cháu giữ vững tinh thần trách nhiệm chăm lo cho Mẹ tốt hơn.

Không riêng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thương, nhiều gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, liệt sỹ khác ở Đắk Lắk cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm của chính quyền các cấp.

Ông Nguyễn Trọng Chiến (sinh năm 1956, tại thôn 7, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) là bệnh binh 61%, bị mất sức vĩnh viễn. Ông Chiến cho biết, tháng 4/1974, ông lên đường nhập ngũ tại Quân Khu 7 (Thành phố Hồ Chí Minh). Gần 16 năm trong quân ngũ, năm 1990, ông giải ngũ trở về vùng đất Thái Bình. Cuộc sống khó khăn, đến năm 2001, ông cùng vợ con vào tỉnh Đắk Lắk để sinh sống. Những ngày đầu cuộc sống rất vất vả, sức khỏe yếu, mất sức lao động, ông Chiến phải đi làm thuê cho công ty tư nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh.

vna_potal_dak_lak_cham_lo_doi_song_cho_cac_ho_gia_dinh_chinh_sach_7498867.jpg
Bệnh binh 61% Nguyễn Trọng Chiến (ngoài cùng, bên trái) tại thôn 7, xã Ea Huar (Buôn Đôn, Đắk Lắk) được hỗ trợ 20 triệu đồng mua bò sinh sản để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Nguyên Dung - TTXVN

Trước hoàn cảnh khó khăn, năm 2022, gia đình ông được chính quyền hỗ trợ 20 triệu đồng để mua bò sinh sản từ nguồn quỹ hỗ trợ sinh kế đối với diện gia đình chính sách, người có công. Nhờ nguồn thu từ bò mẹ, đến nay, gia đình ông Chiến đã nuôi được 1 heo nái rừng, đàn 7 con heo và 100 con ngan, gà, ngỗng, vịt… Ngoài số tiền được hưởng trợ cấp chế độ, bình quân, ông Chiến thu về 3-4 triệu đồng/tháng từ việc chăn nuôi.

“Được sự quan tâm hỗ trợ nguồn vốn phát triển chăn nuôi, kinh tế của gia đình tôi đi lên, dần khắc phục được những khó khăn. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các cấp, ngành”, ông Nguyễn Trọng Chiến chia sẻ.

Là con trai duy nhất của Liệt sỹ Ngô Quang Hởn (hy sinh năm 1972, tại tỉnh Long An), ông Ngô Quang Vinh (thôn 7, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) không giấu được niềm vui khi mới được chính quyền hỗ trợ tiền để xây dựng căn nhà ước mơ. Ông Ngô Quang Vinh cho biết, gia đình ông khó khăn, thu nhập chính là sào lúa và vài sào mì (cây sắn). Năm 1999, ông được chính quyền hỗ trợ xây dựng căn nhà tình nghĩa. Hơn 20 năm, căn nhà cũ đã xuống cấp, không còn ở được nữa. Mới đây, ông được Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh, huyện, xã hỗ trợ lần lượt 60 triệu đồng, 30 triệu đồng và10 triệu đồng cùng với số tiền gia đình vay mượn để xây ngôi nhà với diện tích 62m2.

“Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ của các cơ quan chính quyền, tôi xây ngôi nhà làm chỗ thờ cúng bố tôi (Liệt sỹ Ngô Quang Hởn). Thay mặt gia đình, tôi rất cảm ơn”, ông Vinh xúc động.

vna_potal_dak_lak_cham_lo_doi_song_cho_cac_ho_gia_dinh_chinh_sach_7498872.jpg
Tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 100 triệu đồng để xây nhà cho ông Ngô Quang Vinh, con trai của Liệt sĩ Ngô Quang Hởn tại xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn. Ảnh: Nguyên Dung - TTXVN

Tích cực chăm lo người có công

Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 45.000 người có công với cách mạng, trong đó hơn 10.000 người hưởng trợ cấp với kinh phí chi trả hơn 25 tỷ đồng/tháng. Thời gian qua, việc chăm lo cho đối tượng chính sách được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Các dịp Lễ, Tết… các đối tượng đều được cấp ủy chính quyền địa phương thăm hỏi và tặng quà. Thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, toàn tỉnh đã thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngoài hoạt động thăm hỏi, các địa phương tích cực hỗ trợ vật chất, tinh thần, tổ chức hoạt động nhằm giúp đỡ để các hộ gia đình chính sách, người có công vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế địa phương.

Chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024), đặc biệt, thực hiện triển khai chương trình hỗ trợ nhà cho gia đình chính sách, Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh hưởng ứng phong trào phát động trong toàn ngành. Qua khảo sát và đề xuất của các địa phương, hiện toàn tỉnh còn hơn 500 nhà, trong đó xây mới 200 căn, còn lại là sửa chữa.

Trong năm 2024 - 2025, ngành Lao động phấn đấu sẽ xóa sổ nhà ở khó khăn cho đối tượng gia đình chính sách. Năm 2024, ngành đã xây dựng kế hoạch phấn đấu xây dựng, sửa chữa 40 căn. Với quyết tâm, đến hết 2025, ngành phấn đấu sẽ xóa nhà tạm cho các hộ gia đình chính sách với mức hỗ trợ xây mới 60 triệu đồng/căn, sửa chữa 20 triệu đồng/căn.

“Quá trình triển khai có sự vào cuộc nhiệt tình của cấp ủy chính quyền địa phương. Mỗi huyện cam kết hỗ trợ bằng Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện xây mới 30 triệu đồng/căn, Quỹ đền ơn đáp nghĩa xã 10 triệu đồng/căn. Như vậy, với căn nhà xây mới được hỗ trợ khoảng 90 - 100 triệu đồng/căn. Bên cạnh đó, qua khảo sát có một số hộ bị vướng đất ở. Sở làm việc với các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ, chuyển sử dụng đất cho các hộ; đảm bảo đến cuối năm 2024 sẽ xử lý giải quyết về đất ở, chuẩn bị cho năm 2025 đồng loạt khởi công xây dựng mới, sửa chữa cho các hộ gia đình chính sách”, ông Thuân thông tin.

Theo ông Thuân, bên cạnh hỗ trợ nhà, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh cũng có kế hoạch xây dựng hỗ trợ nhiều vấn đề khác để giúp hộ chính sách có mức sống trên trung bình. Trong quá trình triển khai, Sở tham mưu UBND tỉnh lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia để quan tâm hộ gia đình chính sách.

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đang hướng đến các hoạt động nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng đã dũng cảm chiến đấu, cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tỉnh cũng đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, động viên các đối tượng. Những tình cảm trân quý trọn nghĩa, trọn tình thể hiện lòng biết ơn vô hạn trước những hy sinh lớn lao; đồng thời là bài học giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Nguyên Dung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".