Ngành Y tế Hà Nội yêu cầu kiểm soát tốt bệnh dại

Liên quan đến 3 ổ bệnh dại trên chó ở các xã Minh Phú, Hiền Ninh, Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn), chiều 5/8, Đoàn công tác của Sở Y tế đã làm việc với UBND huyện Sóc Sơn về đẩy mạnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

vna_potal_nganh_y_te_ha_noi_yeu_cau_kiem_soat_tot_benh_dai_tren_dong_vat_7522655.jpg
Đoàn công tác của Sở Y tế Hà Nội làm việc với UBND huyện Sóc Sơn về đẩy mạnh các biện pháp phòng chống bệnh dại. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Từ thực tế giám sát bệnh dại tại địa phương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho rằng, nhiều nơi trên địa bàn huyện Sóc Sơn vẫn còn mầm bệnh tiềm ẩn, nguy cơ dịch bệnh lan rộng nếu không kiểm soát tốt bệnh dại trên động vật. Vì vậy ngành Y tế Hà Nội đề nghị UBND huyện Sóc Sơn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa bệnh dại cho động vật, tránh lây lan sang người. Đặc biệt cần tăng cường quản lý đàn chó, mèo, tiêm phòng đối với 100% chó, mèo nuôi theo khuyến cáo của ngành thú y; đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc thay đổi thói quen chăn thả, tuyệt đối không thả rông chó, mèo; diệt ngay chó chạy rông, chó vô chủ.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội từ năm 2023 đến nay chưa ghi nhận ca bệnh nhưng đã ghi nhận các ổ bệnh dại tại huyện Mê Linh và Sóc Sơn. Đáng chú ý, tại huyện Sóc Sơn, 7 tháng qua đã ghi nhận 6 ổ dịch bệnh dại trên chó. Chó bị bệnh dại đã cắn/tiếp xúc với 27 người, họ đã phải điều trị dự phòng bằng huyết thanh kháng bệnh dại và vaccine.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cho biết, Sở Y tế đã ban hành các kế hoạch, công văn tăng cường phòng, chống bệnh dại; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách và phòng tiêm chủng các Trung tâm Y tế, truyền thông đến người dân, thực hiện tư vấn chỉ định tiêm phòng dại và thống kê báo cáo người phơi nhiễm đúng quy định; tổ chức kiểm tra giám sát điều tra, xử lý, phòng, chống bệnh dại trên người tại các tuyến. Trung tâm Y tế tổ chức truyền thông trực tiếp cho các ban, ngành, đoàn thể; tư vấn cho người dân bị phơi nhiễm, thông báo đến người dân các địa chỉ tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại trên địa bàn; thực hiện rà soát người phơi nhiễm với động vật mắc dại, nghi dại để tư vấn, tuyên truyền tuân thủ điều trị dự phòng.

Do tình hình bệnh dại trên động vật và trên người đang diễn biến phức tạp trên cả nước, có xu hướng ra tăng, trong thời gian tới nguy cơ cao có trường hợp bệnh nhân dại tử vong tại Hà Nội nếu không kiểm soát tốt bệnh dại trên động vật. Để ngăn chặn, Trung tâm Kiểm xuất bệnh tật đề xuất Sở Y tế Hà Nội đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên động vật tại huyện Sóc Sơn và các huyện có nguy cơ cao bệnh dại như: Mê Linh, Đông Anh, Chương Mỹ, Ba Vì, Mỹ Đức…Riêng UBND huyện Sóc Sơn tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống bệnh dại trên động vật, giảm thiểu ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; chủ động và chỉ đạo duy trì các hoạt động phòng chống bệnh dại tại các xã, thị trấn; tăng cường tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của người dân trong việc chủ động phòng chống bệnh dại tuân thủ quy định khi nuôi chó mèo. Người phơi nhiễm, nguy cơ cao mắc bệnh dại cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm dự phòng, tuyệt đối cấm sử dụng biện pháp chưa được Bộ Y tế công nhận trong phòng bệnh dại; hỗ trợ kinh phí tiêm phòng chủ động cho đội bắt chó thả rông và điều trị dự phòng cho người thuộc đối tượng ưu tiên (nghèo, vùng đặc biệt khó khăn…).

Tuyết Mai

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm