Nâng cao vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Sơn La

Nâng cao vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Sơn La

“Vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Sơn La hiện nay”, là chủ đề Hội thảo khoa học do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La tổ chức chiều 6/12 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Sơn La.

Nâng cao vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Sơn La ảnh 1Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Các tham luận, ý kiến phát biểu tại hội thảo đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế về vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Sơn La hiện nay. Những năm qua, công tác báo chí luôn được Đảng, Nhà nước và tỉnh Sơn La quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, qua đó đã phát huy tốt vai trò của báo chí trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương. Báo chí đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều cơ quan báo chí đã dành thời lượng, với những hình thức phong phú, nội dung thiết thực tuyên truyền, cổ vũ nhân dân. Nhiều bài báo có chất lượng tốt, phản ánh kịp thời những gương điển hình tiên tiến; phát hiện, phê phán, lên án những tổ chức, cá nhân có biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần cùng các tổ chức, cơ quan chức năng chủ động, tích cực hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tuy nhiên, việc phát huy vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Sơn La hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Có lúc, có việc sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của cơ quan nhà nước chưa theo kịp quy mô, tốc độ phát triển và tình hình thực tế của hoạt động báo chí. Đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên sâu về xây dựng đảng còn ít. Chất lượng các bài viết tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng và xây dựng chỉnh đốn Đảng còn hình thức, mới dừng ở mức độ phản ánh sự kiện, nêu vấn đề mà chưa khai thác được những khía cạnh của vấn đề, thiếu tính gợi mở, dự báo. Hình thức thông tin, tuyên truyền chưa thật sự phong phú, có lúc còn nghèo nàn, chưa gắn liền với thực tiễn cuộc sống, dẫn đến hiệu quả chưa cao...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La Đinh Thị Bích Thảo cho biết, những năm qua, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ trên cả hai mặt “xây” và “chống”. Đó là tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần thống nhất nhận thức cũng như hành động của toàn xã hội trong việc thực hiện chủ trương, đường lối đó. Đồng thời, báo chí thông tin, phản ánh đến Đảng, Nhà nước những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để qua đó, Đảng, Nhà nước kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống… Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí có lúc, có việc chưa sâu sát, chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng chỉnh đốn Đảng còn hình thức, chưa sáng tạo hấp dẫn…

Nhà báo Đinh Anh Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Sơn La chia sẻ, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng luôn là chủ đề xuyên suốt mà Hội Nhà báo tỉnh quan tâm, chỉ đạo, triển khai và các cơ quan báo trên địa bàn đã bám sát định hướng tuyên truyền, phát huy vai trò trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương, góp phần đắc lực phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng chỉnh đốn Đảng còn khô cứng, sáo mòn…

Các tham luận cũng như ý kiến phát biểu tại hội thảo cho rằng, để phát huy tốt vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Sơn La hiện nay, các địa phương, đơn vị và các cơ quan báo chí trên địa bàn trong thời gian tới cần tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hội nghị giao ban báo chí hàng tháng; thực hiện tốt việc tổ chức thông tin cho báo chí và quản lý thông tin trên báo chí. Các cơ quan báo chí cần bám sát định hướng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tìm tòi, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng chiến lược, kế hoạch tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn; chủ động, tích cực bám sát cơ sở để kịp thời phản ánh công tác xây dựng Đảng ở các địa phương, đơn vị, chú trọng biểu dương những cách làm hay, cá nhân điển hình tiên tiến. Mỗi nhà báo cần nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại,… để thực sự là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng.

Nguyễn Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm