Nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn về lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn về lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Ngày 28/9, tại Vĩnh Phúc, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội thi Cán bộ tư vấn giỏi khu vực miền Bắc.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn về lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã ảnh 1Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại Hội thi. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Hội thi Cán bộ tư vấn giỏi được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, tiếp tục phát huy nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, người lao động trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Đây là dịp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng tư vấn, xử lý tình huống; giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện tư vấn phát triển Hợp tác xã tại địa phương trong khu vực miền Bắc.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn về lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã ảnh 2Phần trình bày tuyên truyền miệng của thí sinh tại Hội thi. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả không phô trương, hình thức; nội dung thi dễ hiểu, đúng quy định của pháp luật về lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Hình thức thi phải sinh động, hấp dẫn, phát huy tính chủ động sáng tạo của người dự thi; tạo không khí hào hứng, sôi nổi thu hút sự quan tâm, ủng hộ của các tỉnh, thành phố.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn về lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã ảnh 3Các thí sinh đạt Giải Nhì tại Hội thi. Ảnh: Hoàng Hùng -TTXVN

Tham dự Hội thi, 24 thí sinh đến từ Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc được chia ra làm 2 bảng gồm: Bảng 1 gồm 12 thí sinh thuộc Liên minh Hợp tác xã các tỉnh thuộc Cụm Trung du Bắc Bộ và Đông Bắc. Bảng 2 gồm 12 thí sinh thuộc Liên minh Hợp tác xã các tỉnh thuộc Cụm Đồng bằng sông Hồng và Tây Bắc.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn về lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã ảnh 4Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thi. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

Các thí sinh thi thuyết trình bằng kỹ năng tuyên truyền miệng trên sân khấu, theo chủ đề gợi ý của Ban Tổ chức. Mỗi thí sinh dự thi trình bày không quá 20 phút.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn về lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã ảnh 5Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong khu vực. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao thưởng 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 8 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Nguyễn Thảo

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm