Năm Bính Thân đánh dấu sự đi xuống của ngoại thương Trung Quốc?

Năm Bính Thân đánh dấu sự đi xuống của ngoại thương Trung Quốc?
Công nhân làm việc tại nhà máy ở Rushan, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 12/11/2015. THX/TTXVN
Công nhân làm việc tại nhà máy ở Rushan, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 12/11/2015. THX/TTXVN

Theo đó, tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm 2015 đạt 6,9%, gần bằng mục tiêu mà Chính phủ nước này đề ra (7%), thấp hơn so với mức tăng trưởng 7,3% của năm trước đó. 

Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 19/12/2015. THX/TTXVN
Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 19/12/2015. THX/TTXVN

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc và đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm giá mạnh thời gian qua. 

Hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 17/6/2015. THX/TTXVN
Hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 17/6/2015. THX/TTXVN
TTXVN

Có thể bạn quan tâm