Mùa Xuân mới nơi cực Tây Mường Nhé

Mường Nhé là huyện biên giới ở cực Tây Bắc của Tổ quốc, là huyện lỵ cách xa nhất của tỉnh Điện Biên. Những ngày này, nhân dân các dân tộc huyện biên giới Mường Nhé đang phấn khởi chào đón một mùa Xuân mới với những khí thế mới, bởi kinh tế - xã hội của huyện trong năm qua có nhiều khởi sắc, nhiều hộ dân đã được ở trong những căn nhà mới, khang trang, kiên cố, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao.

vna_potal_tham_tinh_quan_dan_noi_vung_cao_bien_gioi_muong_nhe_dien_bien_7180944.jpg
Một góc khu trung tâm xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Là xã biên giới vùng sâu, vùng xa, Sen Thượng có hơn 280 hộ với trên 1.120 khẩu sinh sống tại 7 bản; cơ sở vật chất còn thiếu, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, với 5 bản chưa có điện lưới. Mặc dù còn nhiều khó khăn song năm vừa qua, chính quyền địa phương đã có những quyết sách kịp thời, tập trung chăm lo phát triển các mặt, bảo đảm an sinh xã hội, tạo chuyển biến rõ nét trong xóa đói giảm nghèo như: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị về giống khoai tây với sự tham gia của 36 hộ dân, diện tích 9 ha; hỗ trợ làm 25 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo… đời sống người dân vì vậy cũng được cải thiện đáng kể.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phụ nữ người dân tộc Hà Nhì ở xã Sen Thượng lại quây quần cùng nhau, hoàn thành đường chỉ cuối cùng cho những bộ trang phục truyền thống đặc sắc để diện trong những ngày Tết. Không khí Tết ngập tràn trên khắp bản làng.

Chị Chu Gô Mé, bản Sen Thượng, xã Sen Thượng cho biết, chị đang hoàn thiện nốt bộ trang phục cho con gái đi học xa về mặc Tết. Chuẩn bị cho năm mới, gia đình chị đã sửa sang, trang hoàng nhà cửa, mua sắm quần áo mới, chuẩn bị lợn để mổ ăn Tết. Đây sẽ là một cái Tết sum vầy và ấm cúng với gia đình chị.

Ông Chang Chùy Cà, Trưởng bản Sen Thượng cho biết, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như sự quan tâm của chính quyền địa phương, đời sống nhân dân trong bản đã có nhiều khởi sắc, ấm no. Trong những năm qua, một số hộ nghèo đã được quan tâm hỗ trợ các chương trình, chính sách về xóa đói giảm nghèo. Số nhà tạm trong bản cơ bản hiện nay đã được xóa hết.

Xã cực Tây của Tổ quốc Sín Thầu được biết đến với "cột mốc ba cạnh", nơi “một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe”, có đường biên giới tiếp giáp hai nước Lào và Trung Quốc. Sín Thầu có gần 100% dân số là người dân tộc Hà Nhì. Đây cũng là xã đầu tiên trên địa bàn huyện đạt xã nông thôn mới. Đặc biệt, Sín Thầu tự hào với thành tích “4 không”: không có người nghiện ma túy, không có tình trạng phá rừng, không di dịch cư tự do và không có truyền đạo trái pháp luật. Từ phong trào Xây dựng nông thôn mới mà Sín Thầu đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội ở vùng biên.

Về Sín Thầu những ngày giáp Tết, cảm nhận không khí mùa Xuân đang tràn ngập trên khắp bản làng. Phụ nữ Hà Nhì diện trang phục truyền thống rực rỡ cùng nhau hòa chung điệu múa, lời ca. Lũ trẻ con hồn nhiên cười nói, chơi đùa cùng những trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc.

Già làng Lỳ Xuyến Phù (bản A Pa Chải, xã Sín Thầu) chia sẻ, trước đây bản làng ở Sín Thầu nghèo lắm, thiếu điện, thiếu nước sạch, đường sá đi lại khó khăn. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như sự đồng lòng của người dân Sín Thầu, bản làng nơi đây đã thay áo mới. Kinh tế - xã hội của Sín Thầu ngày một vươn lên và là xã đầu tiên đạt nông thôn mới của huyện. Người dân Sín Thầu cũng luôn đồng lòng cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc.

Không chỉ Sen Thượng, Sín Thầu, các xã trên địa bàn huyện Mường Nhé những năm qua luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nguồn lực, đầu tư của Đảng, Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xóa đói giảm nghèo. Hàng năm, huyện đã linh hoạt nguồn vốn đầu tư của Nhà nước; vận động người dân cùng chung tay đóng góp các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trục đường, tuyến đường liên bản, liên xã. Nhờ đó, địa phương đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giao thương, phục vụ phát triển sản xuất của người dân trên địa bàn. Ðến nay, Mường Nhé có 275 km đường huyện, xã, trong đó hơn 97km được rải nhựa và bê tông; 61 bản có đường ô tô đến bản được kiên cố.

Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé Tạ Văn Sơn cho biết, với phương châm hướng mạnh về cơ sở, tập trung hỗ trợ tối đa để giúp người dân phát triển sản xuất, cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện biên giới Mường Nhé đã thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn lực trong xóa đói giảm nghèo vào các chính sách an sinh xã hội. Năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn huyện ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ hộ nghèo huyện đã giảm xuống còn 47,3%, giảm 7,4% so với năm 2022. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, chăm sóc sức khỏe cho người dân tiếp tục được quan tâm, chuyển biến tích cực.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé, trong năm qua, việc phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển kinh tế hộ gia đình được đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của người dân trong phát triển kinh tế từng bước được tháo gỡ. Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư được các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, thực hiện bằng những chương trình làm việc cụ thể giữa huyện với các địa phương, các công ty, doanh nghiệp. Chính quyền địa phương quan tâm hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa huyện Mường Nhé với huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) và các huyện Nậm Nhùn,Mường Tè (tỉnh Lai Châu).

Phát huy những kết quả đã đạt được, Mường Nhé phấn đấu trong năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 43,5%; thu ngân sách trên địa bàn 13 tỷ đồng; có hai xã đạt chuẩn nông thôn mới... Đặc biệt, huyện tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh sản xuất. Bên cạnh đó, huyện chú trọng chăm lo phát triển các mặt văn hóa - xã hội; nâng cao hiệu quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội, tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Một mùa Xuân mới lại về trên bản làng nơi biên cương Mường Nhé. Đó cũng là mùa Xuân với khí thế mới, niềm vui và kỳ vọng về một mùa Xuân ấm no, hạnh phúc trong những ánh mắt, nụ cười của người dân nơi đây. Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên cùng nhân dân các dân tộc trong huyện, Mường Nhé sẽ không ngừng vươn lên để xứng đáng là điểm sáng vùng biên nơi cực Tây của Tổ quốc.

Xuân Tư

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).